Scaloni san bằng kỷ lục 36 năm, tiến sát cột mốc vô tiền khoáng hậu

01 giờ trước
Chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 không chỉ đưa Argentina vào trận đấu cuối cùng của giải mà còn giúp HLV Lionel Scaloni đi vào lịch sử bóng đá xứ tango. Nhà cầm quân 48 tuổi đã chính thức cân bằng kỷ lục 14 trận dẫn dắt Argentina tại các kỳ World Cup của huyền thoại Carlos Salvador Bilardo, cột mốc tồn tại suốt 36 năm.

Trận gặp ĐT Anh là trận đấu World Cup thứ 14 của Scaloni trên cương vị HLV trưởng Argentina. Trước đó, ông đã vượt qua thành tích 12 trận của Cesar Luis Menotti sau chiến thắng trước Thụy Sĩ ở tứ kết để vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những HLV Argentina cầm quân nhiều nhất tại sân chơi World Cup.

Với việc Argentina góp mặt ở trận chung kết, Scaloni sẽ có trận World Cup thứ 15 khi đối đầu Tây Ban Nha vào rạng sáng 20/7 tại East Rutherford (New Jersey, Mỹ). Điều đó đồng nghĩa ông sẽ chính thức vượt Bilardo để trở thành HLV Argentina có số trận dẫn dắt nhiều nhất trong lịch sử World Cup, bất kể kết quả trận chung kết ra sao.

Kỷ lục của Bilardo từng được xem là rất khó bị xô đổ. Vị chiến lược gia huyền thoại đã dẫn dắt Argentina 14 trận tại hai kỳ World Cup liên tiếp, gồm Mexico 1986 và Italia 1990. Ông giúp Albiceleste vô địch năm 1986 trước Tây Đức, rồi tiếp tục đưa đội tuyển vào chung kết năm 1990 nhưng thất bại cũng trước đối thủ này.

Scaloni bắt đầu hành trình lập nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2022, nơi Argentina thi đấu đủ 7 trận và lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước Pháp. Đến World Cup 2026, thể thức 48 đội khiến các đội vào chung kết phải chơi 8 trận thay vì 7 như trước. Chính điều đó giúp nhà cầm quân sinh năm 1978 có cơ hội chạm rồi vượt qua kỷ lục tồn tại hơn ba thập kỷ của Bilardo.

Không chỉ xác lập cột mốc về số trận, Scaloni còn tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng khi đưa Argentina vào 2 trận chung kết World Cup liên tiếp, điều chưa một HLV Argentina nào làm được kể từ thời Bilardo.

Scaloni cũng trở thành HLV thứ 7 trong lịch sử dẫn dắt một đội tuyển góp mặt ở 2 trận chung kết World Cup. Danh sách những người từng làm được điều đó đều là các tượng đài của bóng đá thế giới, gồm Vittorio Pozzo (Italia, 1934-1938), Helmut Schon (Đức, 1966, 1974), Carlos Bilardo (Argentina, 1986, 1990), Franz Beckenbauer (Đức, 1986, 1990), Mario Zagallo (Brazil, 1970, 1998), Didier Deschamps (Pháp, 2018, 2022) và giờ là Lionel Scaloni.

Nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết, Scaloni sẽ trở thành HLV đầu tiên kể từ Vittorio Pozzo của Italia (1934 và 1938) bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Đó sẽ là một cột mốc lịch sử không chỉ với Argentina mà còn với bóng đá thế giới.

Thành tích của Scaloni cùng Albiceleste trong gần một thập kỷ qua cũng vô cùng ấn tượng. Ông đã giúp Argentina giành hạng ba Copa America 2019, vô địch Copa America 2021, đăng quang Finalissima 2022, lên ngôi tại World Cup 2022, tiếp tục chinh phục Copa America 2024 và hiện đã góp mặt ở chung kết World Cup 2026.

Sau 103 trận dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Scaloni sở hữu thành tích 75 chiến thắng, 18 trận hòa và chỉ 9 thất bại. Từ một HLV từng bị hoài nghi khi mới được bổ nhiệm, ông đã xây dựng nên một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina, biến Albiceleste trở thành thế lực thống trị của bóng đá thế giới trong nhiều năm liên tiếp.

Giờ đây, trước mắt Scaloni chỉ còn một trận đấu nữa để không chỉ phá kỷ lục của Bilardo mà còn ghi tên mình vào hàng ngũ những HLV vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Trung Nghĩa • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận