Theo đó, chắc chắn đội hình xuất phát của Senegal trước Qatar sẽ có những gương mặt mới xuất hiện. Đó là Pape Matar Sarr ở vị trí tiền vệ thay cho Cheikhou Kouyate bị chấn thương, trong khi cặp tiền đạo Bamba Dieng và Famara Diedhiou nhiều khả năng sẽ đá chính thay cho Boulaye Dia và Diatta, những người đã khiến HLV Cisse thất vọng vì màn trình diễn kém hiệu quả của họ trong trận thua Hà Lan 0-2.
Tất nhiên không ai có thể đảm bảo 100% rằng những điều chỉnh trên sẽ giúp Senegal có được chiến thắng trước Qatar, nhưng ít nhiều đó cũng là một Senegal được Cisse làm mới với nhiều hy vọng.
Nói cách khác, do Senegal đang ở thế chân tường và chỉ có chiến thắng trước Qatar mới có thể giúp nhà ĐKVĐ châu Phi nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/8. Nếu vậy, việc làm mới đội hình là cần thiết, nhất là cả Bamba Dieng và Diedhiou đều đang sẵn sàng xung trận để chứng minh năng lực.
Dieng là tài năng trẻ đang lên, còn Diedhiou giàu kinh nghiệm với 10 bàn cho ĐT Senegal. Sự xuất hiện của họ sẽ giúp hàng công Senegal có những miếng đánh mới. Vâng, sức trẻ, tốc độ của Dieng sẽ kết hợp cùng kinh nghiệm của Diedhiou tạo nên một mặt trận tấn công đa dạng hơn cho Senegal.
Bên cạnh những điều chỉnh ở hàng công, HLV Cisse cũng đang tính đến khả năng để thủ môn Seny Dieng hoặc Alfred Gomis bắt chính thay cho Edouard Mendy, người đã để lọt lưới 2 bàn trước Hà Lan, và có vẻ không còn là thủ thành đáng tin cậy nhất của Senegal vào lúc này.