Hà Lan đến Qatar với dàn cầu thủ được Transfermarkt định giá 587 triệu euro, xếp hạng 8 chung cuộc. Đội bóng đến từ xứ sở hoa Tulip dưới thời HLV Louis van Gaal, đề cao lối chơi tập thể. Đây chính là mạch nguồn của “Oranje”, làm nên thành công thời gian qua.
Thật dễ dàng để nói, Frenkie de Jong cùng Memphis Depay sẽ là những người dẫn dắt ở mặt trận tấn công, hợp với đội trưởng Virgil van Dijk ở hàng thủ tạo nên trục dọc đáng chờ đợi. Nhưng trong tâm tưởng của NHM đội bóng áo cam, một cái tên khác mới thực sự được kỳ vọng. Đó là Steven Bergwijn.
Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 này từng trở nên quen mặt nhờ 3 năm chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh, trong màu áo Tottenham. Nhưng khó có thể nói đó là 3 năm thành công của Bergwijn. Tổng cộng 3 mùa giải với 60 trận tại Ngoại hạng Anh, cựu cầu thủ PSV Eindhoven ghi được 7 bàn thắng. Trên mọi mặt trận, Bergwijn ghi 8 bàn sau 83 trận trong màu áo Tottenham.
Gây thất vọng toàn tập trong chuyến phiêu lưu tới nước Anh nhưng Bergwijn lại chơi bóng đầy hứng khởi trong chuyến hồi hương. Ajax trở thành nơi chắp cánh cho ước mơ mùa đông Qatar của Bergwijn, để rồi giờ đây nó đã trở thành sự thật.
8 bàn thắng, 3 đường kiến tạo sau 14 trận ở giải VĐQG Hà Lan, thêm 2 bàn ở mặt trận Champions League, chưa kể 1 bàn ở Siêu Cúp Hà Lan - đó là thông số đủ tốt cho một tuyển thủ Hà Lan thời điểm hiện tại. Nên nhớ, các thông số thống kê của Depay hay De Jong còn thua xa.
Trong những lần có vinh dự khoác áo đội tuyển, Bergwijn cũng chơi rất tốt. Chiến thắng trước Ba Lan hồi tháng 9, cầu thủ chạy cánh này ghi bàn ấn định ở phút 60. Rồi trước đó, Bergwijn có chuỗi 4 trận liên tiếp “nổ súng” cùng đội bóng áo cam, khi đối thủ là Na Uy (1 bàn, 1 kiến tạo), Đan Mạch (cú đúp bàn thắng), Đức và Bỉ (mỗi đội 1 bàn).
Rõ ràng có sự phù hợp nhất định giữa phong độ cao của Bergwijn trong màu áo CLB với hệ thống chiến thuật của ĐT Hà Lan dưới thời HLV Van Gaal. Nó là tiền đề để các cầu thủ giàu đột biến, có tốc độ tốt, chơi bóng với tư duy táo bạo - mẫu cầu thủ như Bergwijn - được dịp phát tiết những tinh hoa trong lối chơi.
Tất nhiên, một phần lý do để Bergwijn được trọng dụng, cũng bởi đây không phải thời điểm Hà Lan sở hữu những cầu thủ tấn công cự phách. Hầu hết các ngôi sao của Hà Lan hiện tại, khi rời khỏi Eredivisie đều không gây được tiếng vang.
Memphis Depay, tài năng sáng giá nhất mà nền bóng đá này sản sinh trong những năm trở lại đây, không gặt hái thành công như kỳ vọng. Bản thân Bergwijn cũng là một trường hợp như thế.
Tiền đồ rộng mở
Rơi vào một bảng đấu dễ thở là điều kiện quan trọng để Hà Lan đặt mục tiêu tiến xa, còn Steven Bergwijn được kỳ vọng tỏa sáng. Đó là Qatar, Ecuador và Senegal không Sadio Mane. Nếu giành ngôi đầu bảng A, Hà Lan chỉ phải gặp đội nhì bảng B, nơi có sự hiện diện của Anh, Mỹ, Xứ Wales và Iran.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn