Tại sao bàn mở tỷ số của ĐT Ecuador vào lưới ĐT Qatar không được công nhận?

Trung Nghĩa
Từ 09:48 ngày 21-11-2022
Ở trận đấu mở màn VCK World Cup 2022, ĐT Ecuador đã đưa được bóng vào lưới của ĐT chủ nhà Qatar nhưng không được công nhận. Vì sao lại như thế?

World Cup 2022 ở Qatar chỉ mới diễn ra được 3 phút thì đã có tranh cãi trên sân đầu tiên của giải đấu.

Ecuador nghĩ rằng họ đã dẫn trước đội chủ nhà khi tiền đạo đội trưởng Enner Valencia đánh đầu ghi bàn.

Các cầu thủ Ecuador chạy ăn mừng trong khi cầu thủ đội chủ nhà cúi đầu trong thất vọng. Tuy nhiên, vài phút sau khi cú đánh đầu của Valencia đi vào lưới, trọng tài Daniele Orsato ra hiệu rằng bàn thắng không được công nhận sau khi xem lại VAR.

Nếu thành công, đây sẽ là bàn thắng nhanh nhất từng được ghi trong trận mở màn của một kỳ World Cup. Nhưng thay vào đó, nước chủ nhà đã được trao một chiếc phao cứu sinh quan trọng.

Nhưng tại sao bàn thắng lại bị VAR từ chối?

Bàn thắng mở tỉ số bị loại sau khi Pervis Estupinan thực hiện quả đá phạt vào vòng cấm. Người nhận bóng từ pha đánh đầu của Felix Torres là Michael Estrada đã bị xác định là việt vị.

Michael Estrada bị xác nhận việt vị khi chỉ đứng trước 1 hậu vệ đối phương

Estrada sau đó đánh đầu ngược lại cho Torres, người đã thực hiện một cú vô lê chuyền bóng cho Valencia. Đội trưởng ĐT Ecuador sau đó đánh đầu đưa bóng vào lưới của thủ thành Saad Al Sheeb.

FIFA đã thực hiện video chi tiết, phân tích lý do tại sao bàn thắng sớm của Ecuador bị hủy. Đến khoảng phút 15 của trận đấu, FIFA cho phát lại tình huống này. Theo đó, Michael Estrada đã việt vị trong lúc nhảy lên tranh chấp bóng bổng với thủ môn Al Sheeb. Ở thời điểm đó, chân của Estrada đã đứng dưới cả thủ môn Al Sheeb và chỉ trên một cầu thủ duy nhất của Qatar.

Trong tình huống này, thủ thành bên phía Qatar đã lao ra khỏi khung thành, do vậy, hậu vệ đừng dưới cùng sẽ được tính như một thủ môn. Theo lý thuyết thì phải đứng trên tối thiểu hai cầu thủ mới được tính là không việt vị. Đó là lí do tại sao bàn thắng của Enner Valencia không được trọng tài công nhận.

Quyết định không công nhận bàn thắng liên quan đến việc sử dụng công nghệ việt vị bán tự động, một tính năng mới tại World Cup 2022.

Công nghệ bắt việt vị bán tự động xác nhận cầu thủ Ecuador đã việt vị

Những khán giả thường xuyên của Champions League có thể quen thuộc với công nghệ được sử dụng để đưa ra các quyết định việt vị khi nó được sử dụng thành công trong suốt vòng bảng vừa kết thúc. 

Trong phần lớn các trường hợp, thời gian để đưa ra quyết định nhanh hơn nhiều so với thời gian các trọng tài VAR buộc phải áp dụng hình học việt vị.

Ban đầu, trợ lý trọng tài trên sân có nhiệm vụ đưa ra quyết định phất cờ và báo hiệu rằng một cầu thủ đang ở thế việt vị. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trên khắp châu Âu, họ thường đợi tín hiệu việt vị cho đến khi tình huống bóng kết thúc vì một cờ báo sớm không chính xác có thể khiến đội mất cơ hội ghi bàn.

Công nghệ việt vị bán tự động sẽ hoạt động trong trường hợp khi một bàn thắng được ghi hoặc một quyết định có khả năng định đoạt trận đấu đã được đưa ra (phạt đền hoặc thẻ đỏ). Nó kiểm tra xem cầu thủ ghi bàn, hoặc bất kỳ cầu thủ nào tham gia vào pha kiến tạo, có việt vị ở bất kỳ giai đoạn nào hay không.

Công nghệ này sử dụng 12 camera theo dõi bên dưới mái sân vận động để theo dõi quả bóng cũng như 29 điểm dữ liệu trên mỗi cầu thủ. 29 điểm dữ liệu đó bao gồm tất cả các chi và bộ phận cơ thể có liên quan để đưa ra quyết định việt vị.

Một đơn vị đo lường quán tính sẽ được đặt bên trong tâm quả bóng và nó sẽ gửi dữ liệu đến phòng điều hành video 500 lần mỗi giây, cho phép phát hiện chính xác thời điểm quả bóng được đá.

Ngay khi một cầu thủ nhận bóng ở thế việt vị, công nghệ này sẽ tự động đưa ra cảnh báo cho các trọng tài trong phòng điều hành video. Trước khi thông báo cho trọng tài trên sân về quyết định, trọng tài trận đấu video phải xác nhận quyết định bằng cách xác nhận rằng điểm phát bóng và đường việt vị tự động là chính xác.

Toàn bộ quá trình này được cho là chỉ mất vài giây, mặc dù quyết định trong trận khai mạc World Cup 2022 mất nhiều thời gian hơn đáng kể.

Liệu có phải là màn dàn xếp?

Trước trận khai mạc của giải đấu, Twitter cáo buộc rằng Qatar đã hối lộ để đảm bảo họ không thua trận khai mạc của giải đấu.

Không có bằng chứng nào được cung cấp để hỗ trợ cho tuyên bố đáng kinh ngạc này nhưng lời buộc tội đã được một số phương tiện truyền thông trên khắp thế giới đưa tin rộng rãi.

Lời buộc tội đã bị Qatar bác bỏ và huấn luyện viên trưởng của họ, Felix Sanchez, mô tả đó là "thông tin sai lệch" và "nguy hiểm".

"Có rất nhiều thông tin sai lệch", ông Sanchez nói. "Internet là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Không ai có thể gây bất ổn cho chúng tôi bằng những tuyên bố này. Chúng tôi không bị ảnh hưởng gì cả".

"Chúng tôi đang tập trung vào việc mang đến những màn trình diễn tốt nhất của mình và sẽ không tính đến bất kỳ điều gì khác".

Không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố đó, nhưng những nghi ngờ vẫn còn.

Và dù may mắn tránh khỏi bàn thua sớm thì chỉ vài phút sau khi cú đánh đầu của Valencia bị hủy bỏ, anh đã ghi bàn mở tỷ số của giải đấu. Ecuador được hưởng một quả phạt đền sau khi thủ môn Al Sheeb của Qatar phạm lỗi với chính Valencia trong vòng cấm. Lần này, chẳng VAR nào cứu được đội chủ nhà và kết quả chung cuộc là họ thua 0-2 ngay trận mở màn.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x