Ochoa, Shaqiri & Top 10 ngôi sao cứ đến World Cup là chơi hay

Trung Nghĩa
Từ 05:39 ngày 17-11-2022
Lịch sử World Cup chứng kiến rất nhiều cầu thủ dù thi đấu khá làng nhàng tại câu lạc bộ nhưng lại rất thích tỏa sáng tại sân chơi World Cup như Guillermo Ochoa hay Xherdan Shaqiri.

GUILLERMO OCHOA

Ochoa sinh năm 1985 và đã có tới 4 lần tham dự World Cup tính đến trước kỳ giải năm 2022. Tuy nhiên, anh chỉ là thỉ môn dự bị vào năm 2006 và 2010. Chỉ đến World Cup 2014, Ochoa mới thực sự tỏa sáng và có tới 2 lần được bầu hay nhất trận. Tới World Cup 2018, Ochoa vẫn tiếp tục tỏa sáng. Anh bắt chính cả 4 trận cho Mexico tại giải và có 25 pha cứu thua, chỉ kém mỗi Thibaut Courtois của ĐT Bỉ (27 pha cứu thua). Tại World Cup 2022, Ochoa vẫn sẽ là thủ thành số 1 của El Tri.

XHERDAN SHAQIRI

Shaqiri sinh năm 1991 và từng khoác áo nhiều CLB lớn như Bayern, Inter Milan hay Liverpool. Tuy nhiên sự nghiệp của anh không mấy nổi bật, ngoại trừ khi khoác áo ĐT Thụy Sỹ dự World Cup. Cầu thủ chạy cánh này đã có 3 lần tham dự World Cup là 2010, 2014 và 2018. Năm 2014 anh chỉ là cầu thủ trẻ không để lại nhiều dấu ấn nhưng năm 2014 và 2018 đều giúp ĐT Thụy Sỹ vào đến vòng 1/8.

LUKAS PODOLSKI

Sự nghiệp của Podolski tại Bayern và Arsenal không hẳn là thất bại, thậm chí anh còn được coi là huyền thoại tại Cologne. Thế nhưng cầu thủ này vẫn được nhắc tới nhiều nhất là khi khoác áo ĐT Đức. Podolski đã có tổng cộng 130 lần ra sân cho Die Mannschaft, nhiều thứ 3 trong lịch sử, chỉ sau Lothar Matthaus và Miroslav Klose. Với 49 pha lập công, anh cũng là chân sút ghi bàn nhiều thứ ba sau Klose và Gerd Muller. Podolski có 3 lần dự World Cup và ghi dấu ở các năm 2006 và 2010 khi Đức đều giành hạng Ba. Tới năm 2014, Đức vô địch nhưng Podolski không đóng góp quá nhiều.

THOMAS MUELLER

Sự nghiệp CLB của Mueller quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng người ta sẽ nhớ về anh nhiều hơn vì những khoảnh khắc tại World Cup. Tiền đạo này chuẩn bị có kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp và hiện đang là người ghi nhiều bàn nhất giải đấu trong số các cầu thủ dự ngày hội lớn ở Qatar (10 bàn). Anh là cầu thủ trẻ hay nhất và Vua phá lưới tại World Cup 2010. Tới World Cup 2014, Mueller cũng là trụ cột giúp Đức đăng quang. Nhưng tới năm 2018, anh cùng Cỗ xe tăng thi đấu thất vọng và phải về nhà ngay sau vòng bảng.

ASAMOAH GYAN

Tiền đạo sinh năm 1985 là người hùng đưa ĐT Ghana vào vòng 1/8 World Cup 2006 và tứ kết World Cup 2010. Gyan cũng góp mặt tại World Cup 2014 nhưng Ghana không qua được vòng bảng. Năm 2018, Ghana không giành vé dự World Cup và tới năm 2019, anh tuyên bố giải nghệ. Gyan hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử ĐT Ghana (51 bàn), cầu thủ ra sân nhiều nhất ĐT Ghana (109 trận), cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn nhất nhất tại World Cup (6 bàn). Tuy nhiên, sự nghiệp CLB của anh lại chẳng mấy nổi trội, đặc biệt là tại châu Âu.

ANDERS SVENSSON

Svensson là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong màu áo ĐT Thụy Điển. Anh ra sân tổng cộng 148 lần trong giai đoạn 1999-2013, ghi tổng cộng 21 bàn thắng. Svensson là nhân tố trụ cột giúp ĐT Thụy Điển vào vòng 1/8 ở 2 kỳ World Cup là 2002 và 2006. Tuy nhiên ở cấp câu lạc bộ, anh đã trải qua 4 mùa giải lận đận tại Southampton và giành phần còn lại trong sự nghiệp để thi đấu cho Elfsborg, một CLB ở quê nhà Thụy Điển.

CUAUHTÉMOC BLANCO

Blanco là một huyền thoại của ĐT Mexico khi có 3 lần tham dự World Cup là các năm 2002, 2006 và 2010. Tại World Cup 1998, Blanco nổi danh toàn thế giới với cú gắp bóng đầy ngẫu hứng ở trận đấu với Hàn Quốc. Ông cũng ghi dấu ấn tại World Cup 2002 nhưng không còn nổi bật vào năm 2006. Sự nghiệp CLB của Blanco lại khá kém cỏi.

BRYAN RUIZ

Ruiz chỉ thi đấu cho các CLB ở Nam Mỹ và các đội nhỏ ở châu Âu như Gent (Bỉ), Twente (Hà Lan, Fulham (Anh), PSV (Hà Lan) hay Sporting Lisbon (BĐN). Tuy nhiên, anh lại là trụ cột giúp ĐT Costa Rica vào đến tứ kết World Cup 2014. Tới năm 2018, Ruiz cũng giúp Costa Rica giành vé dự World Cup và dù thi đấu khá tốt nhưng vẫn phải về nước sau vòng bảng.

KEYLOR NAVAS

Thủ môn sinh năm 1986 thi đấu khá tốt tại Real Madrid và PSG nhưng những dấu ấn đậm nét nhất của anh là trong màu áo ĐT Costa Rica tại World Cup. Người gác đền này là điểm tựa cho Los Ticos tại 2 kỳ giải năm 2014 và 2018. Anh hiện vẫn có tên tham dự giải đấu năm 2022 trên đất Qatar.

RICARDO RODRIGUEZ

Hậu vệ trái sinh năm 1992 có sự nghiệp không mấy ấn tượng tại các CLB như Zurich, Wolfsburg, AC Milan hay Torino. Nhưng anh lại là trụ cột của ĐT Thụy Sỹ trong 2 lần vào đến vòng 1/8 tại World Cup 2014 và 2018. Năm 2022 này, Rodriguez vẫn có tên cùng ĐT Thụy Sỹ tới Qatar.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x