Top 10 ngôi sao giấu mặt đáng chú ý tại World Cup 2022

PHƯƠNG MINH
Từ 14:33 ngày 21-11-2022
Không phải là tất cả, nhưng World Cup 2022 sẽ là nơi hội tụ của hầu hết các ngôi sao sáng giá nhất. Trong đó, có những người có vai trò đặc biệt quan trọng với đội bóng nhưng lại không hiện diện một cách nổi bật, mà chúng tôi tạm gọi là những ngôi sao giấu mặt.
#1
Youri Tielemans (Bỉ)

Sở dĩ Bỉ được ngồi mâm “ông lớn” ở nhiều giải đấu gần đây, là nhờ những ngôi sao rực sáng trên hàng công. Trong đó, nổi bật nhất là bộ ba Kevin De Bruyne, Eden Hazard và Romelu Lukaku. Nhưng ít người để ý rằng Youri Tielemans cũng có vai trò rất quan trọng. Tiền vệ này chính là người kết nối các chi tiết trong cỗ máy Quỷ đỏ nhờ sự cơ động và nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Đó cũng là lý do dù mới 25 tuổi, anh đã có 55 lần khoác áo ĐTQG.

#2
Richarlison (Brazil)

Ở cả hai kỳ World Cup 2014 và 2018, Neymar gần như phải một mình gánh cả hàng công của Brazil. Nhưng tại Qatar, ngôi sao của PSG sẽ không còn cô đơn nữa, khi gánh nặng này được san sẻ cho Richarlison. Tiền đạo này đang hợp với Harry Kane và Son Heung-min để tạo ra bộ ba chết chóc trên hàng công của Tottenham. Và với 16 bàn sau 27 trận cho Brazil, gồm 6 bàn trong 6 trận gần nhất, cũng dễ hiểu vì sao HLV Tite lại chọn Richarlison và để Roberto Firmino ngồi nhà.

#1
Emiliano Martinez (Argentina)

Lionel Messi chắc chắn vẫn là linh hồn của đội tuyển Argentina. Dưới thời HLV Lionel Scaloni, lối chơi của Albiceleste thậm chí được “thiết kế” để tối ưu hóa tài năng của cầu thủ từng 7 lần giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, thành tích bất bại 36 trận kể từ năm 2019 của họ còn có dấu ấn của Emiliano Martinez. Thủ thành này đã bước ra ánh sáng kể từ khi chuyển từ Arsenal tới Aston Villa. Và tính từ lúc ra mắt ĐTQG hồi tháng 6/2021, anh mới nhận 6 bàn thua trong 18 trận.

#4
Steven Bergwijn (Hà Lan)

Dù chỉ đánh giá các cầu thủ qua phong độ hiện tại, HLV Louis van Gaal vẫn mang tới Qatar khá nhiều ngôi sao. Và rõ ràng, cái tên Steven Bergwijn không ở cùng đẳng cấp nếu đặt cạnh Memphis Depay, Frenkie de Jong, Virgil van Dijk hay Matthijs de Ligt. Nhưng rất có thể, tiền đạo 25 tuổi sẽ là ngòi nổ quan trọng của Hà Lan tại World Cup 2022. Vì anh đang bùng nổ ở Ajax sau thất bại tại Tottenham, và cũng chơi cực hay tại ĐTQG với 6 bàn trong 10 trận gần nhất.

#5
Piotr Zielinski (Ba Lan)

Việc có một siêu sao như Robert Lewandowski là một lợi thế, và cũng là trở ngại với đội tuyển Ba Lan. Vì bên cạnh tài năng không thể chối bỏ, tiền đạo này còn che mờ các đồng đội. Nhưng trong bối cảnh đó, người ta vẫn có thể nhận ra sự đặc biệt của Piotr Zielinski, người sở hữu kỹ thuật tuyệt vời và lối chơi thông minh. Tiền vệ này đã có 74 lần khoác áo ĐTQG (ghi 21 bàn), và cũng đang có phong độ cực tốt khi giúp Napoli bay cao tại Serie A.

#6
Kalidou Koulibaly (Senegal)

Cả đất nước Senegal đang nín thở chờ sự hồi phục của tiền đạo ngôi sao Sadio Mane. Nhưng đội bóng châu Phi nên nhớ là trước khi ghi bàn, họ cần phải giữ sạch lưới, và đó chính là nhiệm vụ của Kalidou Koulibaly. Dù nằm trong nhóm những trung vệ hàng đầu của bóng đá châu Âu suốt vài mùa qua, sự nghiệp của cầu thủ 31 tuổi đã đạt đến một tầm cao mới khi anh rời Napoli để gia nhập Chelsea. Và giờ, World Cup 2022 có thể sẽ là sàn diễn mới của Koulibaly.

#7
Rafael Leao (Bồ Đào Nha)

Chưa bao giờ, Bồ Đào Nha dự một giải đấu lớn với đội hình nhiều sao đến thế. Giữa những Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes và Joao Cancelo, Rafael Leao là cái tên khá khiêm tốn. Tuy nhiên, tất cả sẽ phải trả giá nếu coi thường cầu thủ của AC Milan, người sở hữu cả tốc độ và khả năng xuyên phá của một winger lẫn kỹ năng dứt điểm của một tiền đạo. Và nếu chưa đủ thuyết phục, bạn nên biết Leao đã xếp thứ 14 trong BXH danh hiệu Quả bóng vàng năm 2022.

#8
Federico Valverde (Uruguay)

Nói đến đội tuyển Uruguay thì gần như chắc chắn, những cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn sẽ là cặp tiền đạo Luis Suarez và Edinson Cavani. Nhưng phía sau hai lão tướng ấy, một thế hệ mới đang dần trưởng thành với cái tên nổi bật nhất là Federico Valverde. Dù mới 24 tuổi, cầu thủ này đã chiếm được vị trí chính thức tại Real Madrid, và còn là “con dao pha” lợi hại của HLV Carlo Ancelotti. Còn ở ĐTQG, Valverde cũng đang là một trụ cột với 44 trận đấu quốc tế.

#9
Sergej Milinkovic-Savic (Serbia)

Bóng đá Serbia vốn chưa bao giờ thiếu tài năng. Cho kỳ World Cup này cũng vậy, khi HLV Dragan Stojkovic sẽ mang tới Qatar một loạt ngôi sao như Dusan Vlahovic, Luka Jovic hay Dusan Tadic. Tuy nhiên, một cái tên cũng có thể thu hút sự chú ý là Sergej Milinkovic-Savic. Cầu thủ 27 tuổi là một tiền vệ có lối chơi thông minh và kỹ năng dứt điểm rất tốt. Và chắc chắn, “SMS” phải rất tài năng thì mỗi năm, chủ tịch Claudio Lotito của Lazio mới lại tăng giá rao bán anh như vậy.

#10
Pierre-Emile Hojbjerg (Đan Mạch)

Pierre-Emile Hojbjerg từng bị coi là bản hợp đồng thất bại của Bayern. Nhưng kể từ khi chuyển tới Southampton năm 2016 rồi gia nhập Tottenham sau đó 4 năm, sự nghiệp của tiền vệ này bắt đầu cất cánh. Với 60 lần khoác áo ĐTQG, anh chính là thủ lĩnh tại tuyến giữa của Đan Mạch. Và sở dĩ người ta ít nhắc đến Hojbjerg là vì anh chủ yếu làm những việc không tên, như “bảo kê” cho các cầu thủ sáng tạo như Christian Eriksen và Mikkel Damsgaard, hay “dọn dẹp” phía trước hàng phòng ngự.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x