Trọng trách của Christensen

Việt Hà
Từ 19:25 ngày 26-11-2022
Trung vệ Andreas Christensen phải vận dụng hết sự hiểu biết về hai “người quen” Olivier Giroud và Ousmane Dembele để ngăn chặn hàng công siêu mạnh của ĐT Pháp.

Không phải Christian Eriksen hay Pierre-Emile Hojbjerg mà Christensen mới là cầu thủ chơi hay nhất ở trận ra quân gặp Tunisia (0-0). Hậu vệ của Barcelona đã chứng tỏ vai trò đầu tầu trong cả khâu phòng ngự lẫn hỗ trợ làm bóng. Trước Tunisia, Christensen có 94 lần chạm bóng, chuyền bóng chính xác 96% với 79 lần (cao nhất trong các cầu thủ Đan Mạch), 9 pha thu hồi thành công (cao nhất đội).

Ở hàng thủ mà Simon Kjaer đã lớn tuổi, Christensen đang trở thành chỗ dựa tin cậy nhất của Đan Mạch. Và vai trò của cựu cầu thủ Chelsea còn quan trọng hơn ở trận thư hùng với Pháp, khi Christensen đối mặt Giroud và Dembele. Nếu như Giroud là đồng đội cũ của hậu vệ 26 tuổi ở Chelsea thì Dembele đang chung phòng thay đồ với Christensen tại Barcelona.

“Họ là những cầu thủ tuyệt vời. Bạn hãy nhìn cách Giroud ghi bàn, anh ấy biết làm điều đó một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Tôi cũng rất quý Dembele và rất vui vì cậu ấy đã gia hạn hợp đồng với Barcelona. Nhưng tôi biết ngăn chặn Dembele là việc không hề đơn giản. Cậu ấy quá nhanh và khó lường”, Christensen phát biểu trước cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ World Cup.

Christensen (trên) luôn thể hiện vai trò nổi bật mỗi khi khoác áo ĐTQG

Ở lần chạm trán gần nhất giữa Pháp và Đan Mạch vào tháng 9/2022, Christensen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kèm Giroud khiến tiền đạo của ĐT Pháp bị Deschamps thay ra vào giữa hiệp hai. Nhưng cuộc tái ngộ lần này sẽ không dễ dàng cho Christensen và các đồng đội khi hàng công Pháp đang vào phom.

Christensen là mẫu cầu thủ mà phong độ ở CLB không ảnh hưởng đến những màn trình diễn thuyết phục ở ĐTQG. Mùa này, trung vệ sinh năm 1996 không cạnh tranh được vị trí chính thức ở hàng thủ Barcelona với chỉ 5 lần ra sân tại La Liga. Vấn đề của Christensen tại Camp Nou là sự hòa nhập cả về lối chơi, văn hóa lẫn ngôn ngữ (Christensen không nói được tiếng Tây Ban Nha).

Trước khi tới Barcelona, Christensen cũng có 6 mùa giải kém nổi bật trong màu áo Chelsea. Nhưng bất luận sự nghiệp gập ghềnh ở CLB, Christensen luôn thể hiện được vai trò nổi trội ở ĐT Đan Mạch. Tại EURO 2020, Christensen chơi rất hay trong hành trình vào bán kết của Những chú lính chì dũng cảm trong đó phải nhắc tới cú sút xa thành bàn vào lưới Nga tại vòng bảng. Trước đó tại vòng bảng World Cup 2018, Christensen bất ngờ gây ấn tượng mạnh ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong trận hòa 0-0 với Pháp.

Còn trong cuộc tái đấu với Pháp vào đêm nay, Christensen sẽ đá trung vệ sở trường. Nhưng khả năng tham gia xây dựng lối chơi từ tuyến dưới của trung vệ từng 59 lần khoác áo ĐT Đan Mạch cũng sẽ đóng vai trò quan trọng với đại diện Bắc Âu.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x