Có thể nói, Juventus “chi phối” trận chiến Brazil vs Serbia. Có tới 5 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng thành Turin nằm trong thành phần của hai đội bóng. Với Brazil, đó là bộ ba ở hàng phòng ngự Alex Sandro, Danilo và Bremer. Còn trong thành phần ĐT Serbia, đó là Dusan Vlahovic và Filip Kostic.
Trận này, sự thành bại của ĐT Serbia phụ thuộc vào khả năng tạo ra bất ngờ của Vlahovic với bộ đôi Alex Sandro cũng như Danilo. Với Bremer, nhiều khả năng trung vệ này phải dự bị. Nhưng như thế cũng là quá đủ.
Vlahovic không còn lạ lẫm gì cách chơi của Alex Sandro cũng như Danilo, và đương nhiên là cả theo chiều ngược lại. Sự thấu hiểu lẫn nhau được kỳ vọng không hề triệt tiêu sức sáng tạo của bộ ba này, mà ngược lại càng làm cho cuộc đấu thêm phần kịch tính.
Đương nhiên là bộ đôi của Brazil sẽ có lợi thế nhất định. Bởi mục tiêu của họ là khóa chặt Vlahovic, và sự thấu hiểu đó hứa hẹn sẽ giúp ích không ít. Nhưng vẫn có cơ hội rõ ràng để số 18 của Serbia tạo ra bất ngờ. Nó nằm ở sức trẻ của tiền đạo mới 22 tuổi, trong khi bộ đôi Danilo và Alex Sandro đều đã 31.
Và đừng quên rằng ở phía sau, Vlahovic còn có sự hỗ trợ của Kostic. Tiền vệ 30 tuổi này chỉ mới đến Juventus vào mùa hè, nhưng anh đang nổi lên như là nhân tố trụ cột nơi trung tuyến của “Bà đầm già”. Sợi dây liên kết giữa Kostic với Vlahovic luôn được duy trì từ màu áo CLB tới ĐTQG. Thế nên, Alex Sandro, Danilo cũng như hệ thống phòng ngự của Brazil cứ coi chừng!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn