Ngay trước giải đấu, Senegal đã mất ngôi sao lớn nhất Sadio Mane bởi chấn thương, nhưng không nên đánh giá thấp đội bóng này. Họ là nhà đương kim vô địch châu Phi sau khi đánh bại Ai Cập trên chấm luân lưu trong trận chung kết hồi đầu năm. Đây là kỳ World Cup thứ ba của Senegal sau các năm 2002 và 2018, đồng thời là lần thứ hai họ lọt vào vòng loại trực tiếp.
Senegal là 1 trong 3 quốc gia châu Phi gần nhất tham dự World Cup và lọt vào vòng tám đội - cùng với Cameroon năm 1990 và Ghana năm 2010. Năm 2002, sau khi đánh bại ĐKVĐ Pháp ở trận mở màn, họ vào đến tứ kết và thua Thổ Nhĩ Kỳ bởi luật bàn thắng vàng. Sau đó, vào năm 2018, họ bị loại một cách phũ phàng ở vòng bảng do nhận nhiều thẻ vàng hơn Nhật Bản, đội có hiệu số bàn thắng-thua y hệt Senegal. Vậy lối chơi và những vũ khí nguy hiểm của Senegal ở World Cup 2022 này là gì?
HLV ALIOU CISSE
Ngay trước thềm World Cup, HLV Aliou Cisse đã ký hợp đồng gia hạn hai năm với Senegal - phần thưởng cho việc ông đã dẫn dắt đội bóng giành danh hiệu CAN lần đầu tiên trong lịch sử. Hiếm có một HLV nào có thâm niên gắn bó với một ĐTQG lâu như Cisse ( dẫn dắt Senegal từ năm 2015), đặc biệt là trong thế giới bóng đá châu Phi đầy biến động.
Đã hơn một lần Cisse đứng trước nguy cơ bị sa thải, nhưng cựu tiền vệ 46 tuổi của PSG, Birmingham và Portsmouth luôn nhận được sự ủng hộ của chủ tịch LĐBĐ Augustin Senghor. Về phong cách, Cisse không phải mẫu HLV cứng nhắc. Ông có thể cho Senegal chơi với các sơ đồ 4-3-3, 4-4-2 hay thậm chí là 3-5-2 nếu cần. Sự khó lường này sẽ khiến Senegal trở nên thú vị và có khả năng gây bất ngờ ở vòng knock-out.
NHỮNG CẦU THỦ TRỤ CỘT
Senegal đã ghi được 5 bàn thắng tại World Cup và tất cả đều do công của những cầu thủ khác nhau - Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Bamba Dieng, Ismaila Sarr và Kalidou Koulibaly. Điều đó cho thấy thực tế là họ có khá nhiều lựa chọn để khoan phá khung thành đối thủ.
Pathe Ciss, 28 tuổi là một tiền vệ trung tâm chất lượng và đang chơi cho CLB Rayo Vallecano. “Không ngoa khi nói rằng anh ấy là tiền độ có phong độ cao nhất của chúng tôi,” Yaya Bodiang, một nhà báo ở Dakar cho biết trước giải đấu. “Nhiều người không biết đến Pathe Ciss, nhưng anh ấy sẽ gây chú ý sau giải đấu ở Qatar“.
Ismaila Sarr - cầu thủ đang khoác áo CLB Watford cũng là một vũ khí nguy hiểm của Senegal. Anh là một chân chạy cánh bẩm sinh và thường xuyên ghi bàn từ những pha xâm nhập vào vòng cấm.
LỐI CHƠI CỦA SENEGAL
Trong sơ đồ 4-3-3 thường được HLV Cisse sử dụng, hàng tiền vệ 3 người của Senegal chơi bó hẹp, nhưng đủ linh hoạt để cho phép các hậu vệ cánh dâng cao và tạo ra hàng công 5 người nếu có cơ hội. Những cầu thủ chạy cánh của họ thường xuyên phối hợp với các hậu vệ cánh và lùi sâu hơn để nhận bóng từ các trung vệ của Senegal rồi dâng cao tấn công.
Với những chân chuyền bóng chất lượng như Sarr, Senegal có thể khai thác khoảng trống sau lưng của các đối thủ– chỉ Burkina Faso (18) có nhiều pha tấn công trực tiếp hơn họ tại CAN gần nhất.
Senegal thường gây sức ép - và gây sức ép tốt - khi ra sân với sơ đồ 4-3-3. Khi bị tấn công, một tiền đạo sẽ lùi về hợp cùng với tuyến tiền vệ tạo nên sơ đồ 4-4-2 giúp khóa chặt khu vực trung tuyến. Ở trạng thái này, Senegal phòng ngự với tất cả các cầu thủ của họ ở ⅓ giữa sân và tổ chức lại các đợt lên bóng thông qua sự cơ động của các tiền vệ cánh. Ở hậu tuyến, Senegal có bốn cầu thủ phòng ngự có tốc độ để ngăn chặn các pha phản công của đối thủ.
ĐIỂM MẠNH & ĐIỂM YẾU
Senegal là đội bóng châu Phi duy nhất tại World Cup lần này có phần lớn cầu thủ trong đội hình của họ thường xuyên chinh chiến ở các CLB đẳng cấp cao, từ thủ môn cho đến tiền đạo. Edouard Mendy vẫn là sự lựa chọn số một không thể bàn cãi trong khung thành, bất chấp phong độ không ổn định của anh ở Chelsea mùa này.
Thật vậy, ở ĐTQG, có cảm giác điều duy nhất Mendy cần là được nghỉ ngơi, sau gần 36 tháng thi đấu không ngừng nghỉ cho CLB và ĐTQG. Hàng thủ của Senegal mới là thứ khiến HLV Cisse hài lòng nhất. Dưới thời Cisse, họ chỉ để thủng lưới 54 bàn sau 80 trận, và là hàng phòng ngự tốt nhất tại hai giải đấu CAN gần nhất.
Trong những năm qua, khu vực mà Senegal đưa ra nhiều thử nghiệm nhất là hàng tiền vệ, bởi đây là nơi mà họ có khá nhiều cầu thủ chất lượng. Khi CAN 2022 bắt đầu, những xáo trộn nơi hàng tiền vệ là lý do chính khiến Senegal mất một thời gian để thích nghi: họ thắng một và hòa hai lần ở vòng bảng, chỉ ghi được một bàn. Rắc rối tiếp tục phát sinh khi tiền vệ giàu kinh nghiệm Idrissa Gueye nhận hai thẻ phạt ở vòng bảng và bị treo giò ở vòng 16 đội.
LÁ BÀI TẨY CỦA SENEGAL
Một món vũ khí của Senegal sẽ khiến các đối thủ phải dè chừng, đó chính là phạm vi chuyền bóng của trung vệ Koulibaly. Anh ấy liên tục tung ra những đường chuyền dài khi còn ở Napoli và đội trưởng Senegal cũng làm điều tương tự khi thi đấu cho ĐTQG. Koulibaly là cầu thủ có nhiều đường chuyền dài nhất tại Cúp bóng đá châu Phi (46).
Nếu các đội muốn lao vào tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tâm với Senegal ở vòng 16, và các cầu thủ Senegal giằng co ở 1/3 giữa sân thay vì dâng cao pressing, điều này sẽ tạo cơ hội cho Koulibaly mở khóa hàng phòng ngự đối thủ bằng những đường chuyền dài của anh ấy.
Anh thường xuyên tạo ra khoảng trống cho các trung phong, hậu vệ cánh hoặc tiền đạo cánh bằng những cú phất bóng chuẩn xác và chỉ từ một cú chuyền dài của Koulibaily, không ít lần các cầu thủ tấn công của Senegal đã ngay lập tức được đặt vào thế 1 đối 1 với thủ môn đối phương.