World Cup 2018 từ A tới Z

Quang Hoà
Từ 18:26 ngày 16-07-2018
Sau một tháng diễn ra sôi nổi, World Cup 2018 đã khép lại với chiến thắng 4-2 của Pháp trước Croatia ở trận chung kết. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn ở giải đấu này qua các ký tự bảng chữ cái.

A: Argentina
Dù có sự phục vụ của siêu sao Lionel Messi, ĐT Argentina phải rất vất vả mới vượt qua được vòng bảng trước khi để thua Pháp 3-4 ở vòng 1/8.

B: Bàn thắng muộn 
World Cup 2018 chứng kiến rất nhiều bàn thắng được khi vào thời điểm trận đấu sắp kết thúc, chẳng hạn như các pha lập công của Toni Kroos (trận Đức thắng Thụy Điển 2-1) hay Nacer Chadli (trận Bỉ thắng Nhật 3-2).

C: Courtois
Với hàng loạt những pha cứu thua xuất sắc, thủ môn Thibaut Courtois của ĐT Bỉ đã được bầu là người gác đền hay nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga.

D: Didier Deschamps
HLV Didier Deschamps đã trở thành người thứ 3 sau Mario Zagallo và Franz Beckenbauer đoạt chức vô địch thế giới với tư cách cả cầu thủ lẫn HLV.


E: EURO
Từ vòng bán kết, World Cup 2018 biến thành EURO thu nhỏ với sự góp mặt của Pháp, Croatia, Bỉ và Anh. 

F: Fair play
Do nhận nhiều thẻ vàng hơn so với Nhật (6 so với 4), Senegal đã trở thành đội bóng đầu tiên phải dừng bước ở vòng bảng một kỳ World Cup vì luật fair play.

G: Goal-line
Công nghệ Goal-line đã giúp ĐT Nhật Bản thoát được một bàn thua trong trận đấu với Ba Lan. Đó là tình huống thủ môn Kawashima kịp nhoài người cản phá cú đánh đầu của Grosicki và bóng chút nữa thì vượt qua vạch vôi cầu môn.


H: Hậu vệ
Các hậu vệ đã đóng góp rất nhiều bàn thắng ở World Cup 2018. Có thể kể ra đây hàng loạt ví dụ như Varane, Umtiti, Pavard (Pháp), Nacho (Tây Ban Nha), Trippier, Maguire (Anh), Vida (Croatia) hay Meunier (Bỉ). 

I: Italia
World Cup 2018 đã kém ý nghĩa đi rất nhiều khi gã khổng lồ Italia không vượt qua được vòng loại. Đây là điều chưa xảy ra từ năm 1958 tới giờ.

J: James Rodriguez 


Tiền vệ James Rodriguez để lại hình ảnh xúc động khi không cầm nổi những giọt nước mắt lúc chứng kiến ĐT Colombia của anh để thua ĐT Anh sau những loạt đá luân lưu 11m.

K: Kane
Dù "tặt điện" ở cả 3 trận đấu cuối, tiền đạo Harry Kane của ĐT Anh vẫn giành danh hiệu vua phá lưới với 6 pha lập công.

L: Loew và Lopetegui
Hai HLV Loew và Lopetegui từng được kỳ vọng sẽ giúp Đức và Tây Ban Nha tiến xa ở World Cup 2018. Đáng tiếc là cuối cùng ĐT Đức lại phải dừng bước ngay từ vòng bảng, còn HLV Lopetegui thậm chí còn bị sa thải ngay trước khi World Cup 2018 diễn ra vì "đi đêm" với Real.

M: Modric và Mbappe
Tiền vệ Luka Modric và tiền đạo Kylian Mbappe đã có một kỳ World Cup đáng nhớ. Trong khi Modric giành giải cầu thủ hay nhất thì Mbappe được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.


N: Neymar
Tiền đạo Neymar của ĐT Brazil phải nhận vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng do quá lạm dụng những pha đi bóng "vẽ vời". Cùng với đó, cầu thủ này cũng để lại ấn tượng xấu vì rất thích lăn ra sân tỏ ra đau đớn khi đối phương lỡ chạm vào người anh.

O: Olivier Giroud
Tuy đoạt chức vô địch thế giới cùng ĐT Pháp, tiền đạo Olivier Giroud vẫn gây thất vọng khi không có nổi cú sút trúng đích nào trong suốt cả giải.

P: Phản lưới
Cú đánh đầu hạ đồng đội Subasic của tiền đạo Mandzukic trong trận chung kết giữa Croatia và Pháp là pha đốt lưới nhà thứ 12 ở World Cup 2018. Trước đây chưa kỳ World Cup nào có nhiều bàn phản lưới nhà như năm nay.

Q: Qatar
Sau World Cup 2018, kỳ World Cup tiếp theo sẽ được tổ chức ở Qatar vào mùa Đông (từ ngày 21/11 đến ngày 18/12).

R: Ronaldo
Tiền đạo Cristiano Ronaldo ghi tới 4 bàn ở vòng bảng nhưng anh vẫn không thể giúp ĐT Bồ Đào Nha tiến xa hơn vòng 1/8. Với việc năm nay Ronaldo đã 33 tuổi, nhiều khả năng anh vừa chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.


S: Sai lầm
Không ít thủ môn đã trở thành trò cười cho khán giả khi mắc phải những sai lầm vô cùng ngớ ngẩn. Sau David De Gea, Willy Caballero, Eiji Kawashima, Fernando Muslera, đến lượt Hugo Lloris cũng biếu không cho tiền đạo Mario Mandzukic một bàn thắng ở trận chung kết.

T: Tình huống cố định
Chưa bao giờ các đội bóng tận dụng tốt các tình huống cố định như những gì diễn ra ở World Cup 2018. Theo thống kê, có đến 73 bàn thắng đến theo cách này trong tổng số 169 pha lập công ở giải đấu diễn ra trên đất Nga (chiếm 43%). 

U: Umtiti
Trung vệ Samuel Umtiti của ĐT Pháp càng chơi càng tỏ ra chắc chắn. Trong trận bán kết giữa Pháp và Bỉ, anh còn là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Gà trống Gaulois giành quyền đi tiếp.

V: VAR
World Cup 2018 là kỳ World Cup đầu tiên FIFA cho áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài. Ở trận chung kết, trọng tài đã tham khảo để cho ĐT Pháp được hưởng quả penalty. 

X: Xhaka vs Xherdan Shaqiri


Hai tiền vệ Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri bị FIFA điều tra do có pha ăn mừng bàn thắng mang thông điệp chính trị. Cụ thể, bộ đôi này đã bắt chéo tay trước ngực giống hình ảnh đại bàng 2 đầu trên cờ Albania.

Y: Yerokhin
Tiền vệ Aleksandr Erokhin của ĐT Nga đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên được vào sân khi trước đó HLV đã dùng hết 3 quyền thay người (luật mới của FIFA). Ở trận Nga loại Tây Ban Nha ở vòng 1/8, anh đá thay cho Daler Kuzyaev vào phút 97.

Z: Zabivaka
Chú sói có tên Zabivaka được chọn làm linh vật World Cup 2018 sau khi giành chiến thắng trước 2 ƯCV khác là Mèo và Hổ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x