World Cup 2022 sẽ là nơi người Đức lấy lại uy danh

Minh Huy
Từ 13:30 ngày 15-11-2022
Hai giải đấu lớn liên tiếp gồm World Cup 2018 và EURO 2020, ĐT Đức đều phải sớm dừng cuộc chơi sau những thất bại bẽ mặt. Nhưng World Cup 2022 ở Qatar có thể là nơi Đức lấy lại uy danh dựa trên dàn cầu thủ đang vào độ chín và một Hansi Flick rất hiểu đội bóng của mình.

ĐI QUA NỖI ĐAU

Đội tuyển Đức đang chạm đáy của biểu đồ hình sin. Chưa bao giờ kể từ sau Thế chiến II, Cỗ xe tăng lại bị loại trước vòng tứ kết ở 2 sân chơi lớn liên tiếp. Nhưng việc bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 và tại vòng 16 đội của EURO 2020 trước ĐT Anh đã khiến công chúng Đức quay lưng lại với đội bóng con cưng. Không còn gì ê chề, nhục nhã hơn khi Đức trở thành ĐKVĐ thứ 4 trong 5 kỳ World Cup gần nhất không vượt qua được vòng bảng. Đức đã chơi tốt hơn tại giải đấu lớn tiếp theo là EURO 2020, nơi họ sống sót qua một bảng đấu khó khăn khi đánh bại ĐKVĐ Bồ Đào Nha. 

Tuy nhiên, người Đức đã bị Anh vượt mặt ở vòng 16 đội của EURO 2020, đánh dấu sự kết thúc gần 15 năm cầm quyền của HLV kỳ cựu Joachim Loew. Hai thất bại ê chề là nỗi đau quá lớn đánh vào niềm tự hào và kiêu hãnh của người Đức. Thậm chí, LĐBĐ nước này còn bỏ nickname “Die Mannschaft” huyền thoại. Bởi, người Đức đa phần rất mê tín. Họ không muốn dùng lại biệt danh gợi nhớ về nỗi đau, sự thất bại. Và, những người Đức ý chí muốn nhanh chóng bước qua nỗi đau, tìm lại bản ngã. Triều đại Joachim Loew khép lại, mở ra kỷ nguyên Hansi Flick. 

Từng là trợ lý của Loew, chiến lược gia cá tính và quyết đoán này đã giành hai chức vô địch Bundesliga và một danh hiệu Champions League với Bayern, trước khi ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng tại ĐT Đức vào tháng 8/2021. Nhờ Flick và những đổi mới của ông, Đức đã khép lại hành trình vòng loại World Cup 2022 tuyệt vời để trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé tới Qatar. 15 trận dưới thời HLV Flick, Đức chỉ thua đúng 1 lần, trước Hungary tại UEFA Nations League 2022/23 (thắng 9 và hòa 5). 

Musiala kiếm về quả penalty cho Đức trong trận gần nhất đối đầu ĐT Anh

SỬA SAI TRÊN ĐẤT QATAR

Và VCK Cúp thế giới tại Qatar sẽ là bài kiểm tra khó khăn nhất, thách thức lớn nhất mà Flick phải đối mặt. Tất nhiên, với tham vọng cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch thế giới của ĐT Brazil, Đức phải chuẩn bị những gì tốt nhất để hoàn tất mục tiêu. Và điều quan trọng là Flick có bộ khung Bayern đang rất vào phom để có thể biến Đức thành cỗ máy hủy diệt tại châu Á lần này. Ông muốn sửa sai cho người Đức sau khi đã tìm thấy một đội tuyển có nền tảng ổn định, tâm lý vững vàng và bản lĩnh thực sự của ứng viên nặng ký nhất cho ngai vàng thế giới.

Nỗi lo lớn nhất của HLV Flick cùng các cộng sự trước thềm World Cup 2022 chính là hàng công sau khi Timo Werner dính chấn thương. Tuy nhiên, sự trở lại của “đấng cứu rỗi” Mario Goetze, phong độ nổi bật của các ngôi sao tấn công Bayern như Serge Gnabry, Jamal Musiala, Thomas Mueller hay Leroy Sane vẫn có thể giúp Đức xuyên phá bất cứ hàng phòng ngự nào. Rơi vào bảng đấu được đánh giá rất mạnh (có cả Tây Ban Nha, Nhật Bản, Costa Rica), nếu Đức không rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ, địa chấn hoàn toàn vẫn có thể xảy ra. Bởi Nhật Bản hay Costa Rica đều có khả năng gây sốc giống như Mexico, Hàn Quốc cách đây 4 năm. 

Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, Flick còn chào đón sự trở lại của thủ môn đội trưởng Manuel Neuer. Sau hơn 3 tuần điều trị mụn thịt và vắng mặt 7 trận, Neuer đã tái xuất đầy mạnh mẽ, giúp Bayern tiếp tục thăng hoa để thống trị ngôi đầu trên BXH Bundesliga 2022/23. Bên cạnh đó, sự đồng đều và dồi dào của tuyến giữa là một điểm cộng khác để Đức chinh phục Cúp vàng thế giới năm nay. Tài năng, bản lĩnh, sức trẻ, kinh nghiệm của dàn hảo thủ như Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Mario Goetze, Ilkay Guendogan sẽ giúp Flick  có nhiều lựa chọn và phương án khác nhau trước mỗi đối thủ.

Rõ ràng, ngay cả khi nhận những thất bại cay đắng ở hai giải đấu lớn gần nhất, thì Đức vẫn luôn là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch tại Qatar năm nay. Truyền thống, kinh nghiệm, bản lĩnh của dàn hảo thủ cộng với tài năng và sự thấu hiểu đội bóng của mình từ Flick, Đức đủ sức đi tới trận đấu cuối cùng tại World Cup 2022.

HLV Flick đề cao Goetze
Việc Mario Goetze trở lại ĐT Đức sau 5 năm vắng bóng là bất ngờ lớn mà HLV Flick dành cho giới mộ điệu. Goetze - người hùng ghi bàn duy nhất trong trận chung kết World Cup 2014, luôn vắng mặt tại ĐTQG kể từ tháng 11/2017 vì phải vật lộn với chấn thương. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng tại Frankfurt đã giúp anh có suất đến Qatar và có thể lại đóng vai trò quyết định thành bại của Cỗ xe tăng. “Tôi tin tưởng ở Mario. Cậu ấy gặp chút vấn đề về thể lực nhưng giờ mọi chuyện đã ổn”, HLV Flick đề cao cậu học trò.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x