
Bờ Biển Nga chưa bao giờ thiếu vắng ngôi sao. Quốc gia Tây Phi này từng sản sinh ra những tên tuổi lớn như Didier Drogba, Yaya Toure, Kolo Toure hay Salomon Kalou. Và tại World Cup 2026, có tới 6 cầu thủ mang dòng máu Bờ Biển Ngà đang thi đấu cho các ĐTQG khác nhau, và hầu hết đều là những cái tên đã khẳng định được đẳng cấp trong môi trường bóng đá châu Âu.
Trên hàng công, cái tên nổi bật nhất chính là Desire Doue. Tài năng trẻ của PSG đang được xem như một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng đá Pháp. Sở hữu kỹ thuật điêu luyện, tốc độ, và khả năng tạo đột biến, Doue là mẫu cầu thủ có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Việc anh lựa chọn khoác áo ĐT Pháp, thay vì quê hương Bờ Biển Ngà như ông anh Guela, đã khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Tại tuyến giữa, lẽ ra “Những chú voi” phải có hai sự bổ sung chất lượng. Đó là Manu Kone, cầu thủ đang chơi cho Roma và là mẫu tiền vệ hiện đại với khả năng tranh chấp, thu hồi và kéo bóng cực tốt. Nếu chọn Bờ Biển Ngà thay vì Pháp, Kone có thể cùng Franck Kessie tạo thành cặp tiền vệ trung tâm đáng gờm. Bên cạnh đó là Ismael Kone, tiền vệ của CLB Sassuolo và ĐT Canada, một nhân tố giàu năng lượng có thể mang đến chiều sâu cho tuyến giữa.

Nhưng nếu phải chọn khu vực khiến người hâm mộ Bờ Biển Ngà tiếc nuối nhất, đó chắc chắn là hàng phòng ngự. Jonathan Tah đang là trụ cột của ĐT Đức, và là một trong những trung vệ ổn định nhất châu Âu. Với thể hình lý tưởng, khả năng không chiến và đọc tình huống xuất sắc, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đủ sức trở thành thủ lĩnh nơi hàng thủ của bất kỳ đội tuyển nào.
Bên cạnh anh là Marc Guehi, cái tên đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của ĐT Anh. Trung vệ này nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, khả năng xử lý bóng chắc chắn và tư duy chiến thuật hiện đại. Hậu vệ đa năng Nathan Ake cũng là sự nuối tiếc của người Bờ Biển Ngà. Vì cầu thủ thuộc biên chế Man City có thể chơi tốt cả trung vệ lẫn hậu vệ trái, đồng thời sở hữu kinh nghiệm đỉnh cao dày dạn.
Hãy thử hình dung một đội hình ĐT Bờ Biển Ngà với Tah, Guehi và Ake án ngữ phía sau, Manu Kone và Ismael Kone kiểm soát khu trung tuyến cùng Kessie, còn Doue mang đến sự bùng nổ trên hàng công. Đó sẽ là tập thể đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn châu Âu hay Nam Mỹ. Nhưng tất nhiên, bóng đá không vận hành theo những giả định. Nhưng sự hiện diện của 6 ngôi sao gốc Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho nguồn tài năng dồi dào mà quốc gia này đang sở hữu.










