World Cup: Nắng to, rất khó 'mây mưa'

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 09:04 ngày 09-07-2018
Hàng triệu CĐV khắp thế giới đổ về Nga dự ngày hội bóng đá toàn cầu. Thông thường, đó là dịp để ngành công nghiệp tình dục hoạt động hết công suất. Nhưng trên thực tế, ngành mại dâm vào mùa Hè nóng nực tại Nga dịp World Cup lại rất ảm đạm.

Chỉ tồn tại thoi thóp
Trước tiên phải xác quyết rằng, mại dâm là bất hợp pháp tại Nga. Nhưng cũng như nhiều nước khác, nghề này trên thực tế vẫn ít nhiều tồn tại bất chấp những nỗ lực ngăn chặn nó của chính quyền sở tại. 

Có không ít fan đến Nga để cổ vũ đội nhà, đồng thời với ý định cải thiện đời sống tình dục. Nhưng khi đặt chân đến nước Nga mới hiểu, được thỏa mãn nhu cầu vui vẻ là điều rất không đơn giản. 

Tương tự như dịp Nga tổ chức Thế vận hội Sochi 2014, các đợt bố ráp gay gắt của cảnh sát Nga trước thềm và trong dịp World Cup đã khiến rất nhiều nhà thổ phải đóng cửa. Điều này xảy ra ở 11 thành phố đăng cai World Cup, do vậy chỉ một số rất ít nhà thổ còn “ngoan cố” thì cũng phải chuyển địa điểm ra những vùng xa xôi, nơi hầu như không có các CĐV bóng đá ngoại quốc.

.
 Bởi dịp World Cup diễn ra vào lúc thời tiết nóng nực nên các hoạt động mại dâm tại Nga khá ảm đạm
Bởi dịp World Cup diễn ra vào lúc thời tiết nóng nực nên các hoạt động mại dâm tại Nga khá ảm đạm

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các thành phố đăng cai World Cup của Nga vẫn tồn tại gái mại dâm, nhưng chỉ hoạt động một cách thoi thóp. Thay vì hoạt động tại nhà thổ, nhiều gái mại dâm chuyển sang hành nghề độc lập, tự bắt khách tay bo. 

Dù số điện thoại kèm tài khoản mạng xã hội của gái mại dâm tại Nga rất nhiều trên mạng internet, nhưng chỉ một số rất ít trong đó còn hoạt động. Phần lớn là số điện thoại ảo, khi gọi đến chỉ nghe thấy “Thuê bao hiện không liên lạc được…”. Bên cạnh đó, tình trạng ảnh 10 điểm, người thật 3-4 điểm cũng xảy ra rất phổ biến, do nhiều cô gái lấy hình người mẫu (đã che mặt) để tự quảng cáo. 

Gái mại dâm tại Nga rất cảnh giác dịp World Cup để đề phòng cảnh sát. Họ có những quy ước hay mật khẩu riêng, chỉ khi nghe thấy những từ khóa nhất định hoặc bằng kinh nghiệm riêng của bản thân, họ mới trả lời điện thoại. Nếu không họ sẽ trả lời rằng gọi nhầm số, hoặc cúp máy mà không nói gì. 

Một nguy cơ lớn nữa với du khách chính là việc bị gái mại dâm lừa vào các địa điểm “tươi mát” chui, xa trung tâm thành phố, nơi ảnh hưởng từ lực lượng cảnh sát không lớn. Khi đến theo địa chỉ cung cấp mới biết mình đi nhầm nơi, bị giới ma cô địa phương tha hồ trấn lột. Thân cô thế cô nơi đất khách, du khách chỉ còn cách ngoan ngoãn nộp tiền để được yên thân rời khỏi đó.
 
Cánh cửa cầu thang, nơi Salem tiến vào để “vui vẻ”
Cánh cửa cầu thang, nơi Salem tiến vào để “vui vẻ”

Theo chân “tay chơi” mục sở thị
Để được quan sát gần hơn với hoạt động mại dâm, phóng viên báo Bóng đá đã tiếp cận Salem (tên nhân vật đã thay đổi), một sinh viên Trung Đông có tiếng ăn chơi tại Moscow, để mục sở thị. Tôi quen Salem trong lần đi tác nghiệp bên ngoài sân vận động Spartak và ngỏ ý muốn theo chân làm phóng sự khi thấy Salem có ý muốn đi “mây mưa”, nhưng cậu ta không đồng ý. Thay vào đó, Salem hứa sẽ cung cấp thông tin cho tôi với điều kiện giữ kín danh tính. 

Salem là “khách quen” của 1 cô gái bán dâm với “nghệ danh” Lena, nhưng cô gái này thường xuyên thay đổi chỗ ở do lo ngại cảnh sát. Từ sân Spartak, Salem đi metro đến ga Kievskaya. Tại đây, Salem bắt taxi đến tòa nhà chung cư mà Lena đang trú ngụ. Chỉ khi gần đến chân tòa nhà, Lena mới nhắn tin tiếp báo số phòng của cô.

Cần mở ngoặc rằng thông thường, các tòa chung cư tại Nga nói chung có nhiều cầu thang, mỗi cầu thang có vài chục phòng và 1 cổng đi lên. Khách đến cần biết số phòng, sau khi ấn nút số phòng ở cổng, chủ nhà sẽ nghe thấy chuông, chủ nhà ấn nút thì cánh cổng ở cầu thang sẽ tự mở trong vài giây. Salem ấn số 26, khi cánh cổng cầu thang mở ra, cậu sinh viên ăn chơi này tiến vào bên trong để bắt đầu cuộc vui với giá 5.000 rúp/giờ.


Trên đường tác nghiệp vào ngày hôm sau, tôi nhờ Salem đưa đến tận tòa nhà đó để cảm nhận, dù biết trước Lena đã chuyển sang căn hộ khác. Do có khoảng không rộng nên bên ngoài các tòa chung cư xa trung tâm kiểu này khá thưa thớt người vào tầm buổi chiều. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một tòa chung cư bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy nơi đây tồn tại hoạt động mua bán dâm.

Salem cho biết, cậu ta chỉ gặp “người quen” nhằm tránh mọi chuyện lừa đảo, trấn lột hoặc treo đầu dê bán thịt chó. Salem chọn hình thức “Incall”, tức là khách sẽ trực tiếp đến nơi mà các cô gái bán dâm thuê nhà để hành nghề. Ngoài ra còn hình thức “Outcall”, khách nhắn địa chỉ để gái bán dâm đến tận nơi phục vụ, nhưng hình thức này chỉ dành cho những người có nhà riêng hoặc ở khách sạn. 

Salem kể rằng khi mới sang Nga, cậu từng hẹn với một cô gái bán hoa. Đã đến tận cổng tòa nhà, chỉ còn đợi tin nhắn báo số phòng. Nhưng khi đang gọi điện cho “chủ nhà”, có một vài thanh niên người Nga đi qua vô tình nói to, cô gái bán hoa kia nghe thấy, sợ “có động” nên không dám mở cửa nữa. 

Đi trực tiếp mới thấy, để được “đổi gió” với những cô gái Nga giàu nhan sắc là điều rất khó khăn và đối diện với không ít nguy cơ. Những nỗ lực truy quét mại dâm của nước chủ nhà cũng là nhằm để tạo điều kiện an toàn tối đa cho du khách trong dịp World Cup

Bản tin World Cup 9/7: Đội bóng nhí Thái Lan có thể kịp đến Nga xem World Cup

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x