World Cup sân nhà: Niềm cảm hứng Saudi Arabia

Thành Văn
Từ 07:05 ngày 23-11-2022
Chiến thắng của Saudi Arabia trước Argentina đã làm chấn động làng túc cầu thế giới, bù đắp cho rất nhiều sự bạc nhược, run rẩy của hàng loạt đại diện châu Á khác tại World Cup 2022. HLV Phan Thanh Hùng đã có một số đánh giá về các đội tuyển của châu Á trong những lượt đấu vừa qua

Khôn nhà dại chợ

Sau 20 năm, World Cup lại được tổ chức ở một quốc gia châu Á và việc được đá ở “địa bàn” quen thuộc về điều kiện khí hậu, đặc biệt là có lượng lớn CĐV đến cổ vũ tưởng như là “liều thuốc” giúp Iran có thể đem đến bất ngờ. Thực tế, Iran là cường quốc bóng đá ở châu Á, cái tên quen thuộc luôn giành suất dự VCK World Cup.

Thậm chí mỗi lần vòng loại World Cup diễn ra, Iran luôn được giới chuyên môn tin tưởng là đại diện châu Á đầu tiên giành vé dự VCK. Thế nhưng, ở trận ra quân tại World Cup 2022, Iran đã nhanh chóng vỡ trận khi đối đầu ĐT Anh.

HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Xét về thể hình, thể lực thì Iran không kém, thậm chí nhiều cầu thủ của họ còn cao lớn hơn các cầu thủ bên phía ĐT Anh. Nhưng chỉ thể hình thôi thì chưa đủ. Iran có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng họ vẫn không phát huy được năng lực, hay nói đúng hơn là chưa thể “gánh Team”. Iran vỡ trận quá nhanh trước cách đá với tốc độ chóng mặt của ĐT Anh”. 

Trong khi đó với Qatar, sau khi giành quyền đăng cai VCK World Cup 2022, họ đã bắt tay vào xây lực lượng, tự tin đủ sức so kè với các đối thủ trong lần đầu thi đấu trên sân nhà ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Xét về mức độ đầu tư tiền bạc cho đào tạo trẻ thì Qatar không thua kém bất cứ nền bóng đá mạnh nào trên thế giới.

Họ đã chọn lứa cầu thủ sinh năm 1996-1998 từ lúc mới 12-13 tuổi và cho tập luyện ở Học viện bóng đá rồi gửi sang các lò đào tạo nổi tiếng ở châu Âu. Tôi được biết ban đầu có hàng trăm cầu thủ trẻ Qatar được lựa chọn rồi sau đó thanh lọc dần để tạo nên đội hình dự World Cup 2022. Họ được tập luyện, thi đấu cùng nhau hàng chục năm trời. Đó là sự đầu tư bài bản, nhưng bóng đá không phải là phép tính 1+1=2”.

Đầu tư vào lứa trẻ, áp dụng công nghệ châu Âu để đào tạo cầu thủ là quyết định đúng đắn của Qatar. Đội chủ nhà World Cup 2022 đã làm tất cả để có được đội hình mạnh và lối chơi nhuần nhuyễn, nhưng trận ra quân họ đã thua chóng vánh 0-2 trước Ecuador. Trận thua này khiến Qatar mất quá nhiều và nhận vô vàn hoài nghi về “sức chịu nhiệt”.

Có lẽ các đại diện châu Á vẫn còn ở khoảng cách khá xa và lạc lõng ở sân chơi World Cup. “Tôi nghĩ vấn đề mấu chốt của Qatar là chất lượng đội hình của họ vẫn ở khoảng cách khá xa so với các đội bóng ở châu lục khác. Qatar dù là chủ nhà nhưng khó vượt qua vòng bảng”.

Trong khi Saudi Arabia (ảnh nhỏ gây ấn tượng thì Qatar thua thảm ở lượt đấu đầu tiên

Ấn tượng “kiến trúc sư” Renard

Nếu Iran và Qatar đem đến sự thất vọng lớn thì một đại diện khác của châu Á là Saudi Arabia đã làm kinh ngạc giới túc cầu thế giới khi vừa hạ bệ ứng viên vô địch Argentina. HLV Phan Thanh Hùng đánh giá: “Saudi Arabia có bản lĩnh, tâm lý thi đấu tốt trước một gã khổng lồ như Argentina. Đây là điều rất quan trọng khi bước ra sân khấu lớn như World Cup. Cách triển khai tấn công của Saudi Arabia sắc nét và họ dứt điểm tốt, không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ.

Hơn nữa, hệ thống phòng ngự của Saudi Arabia chặt chẽ, cầu thủ pressing liên tục khiến đối phương không thể thoải mái phô diễn các pha xử lý bóng kỹ thuật như sở trường”. Bên cạnh đó, ông Phan Thanh Hùng nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất trong chiến thắng của Saudi Arabia trước Argentina chính là HLV trưởng Renard. “Hiệp 1, Saudi Arabia chủ yếu phòng ngự và bị dẫn trước, nhưng họ đã được đả thông tư tưởng lúc nghỉ giữa 2 hiệp.

Tôi cho rằng trong phòng thay đồ, HLV Renard đã làm công tác tinh thần, tư tưởng cho các cầu thủ. Sang hiệp 2, Saudi Arabia chơi bóng tự tin hơn rất nhiều. Điển hình 2 bàn thắng của Saudi Arabia đều từ những pha phối hợp, xử lý bóng rất tự tin. Ông Renard đã truyền được ngọn lửa quyết tâm, giúp các học trò không run sợ mà dám cầm bóng chơi theo cách của mình”, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét.

Saudi Arabia đã trở thành niềm cảm hứng cho bóng đá châu Á với chiến thắng lịch sử trước Argentina. “Đó không chỉ đơn thuần là chiến thắng mà còn có thể mở ra rất nhiều vấn đề, nhất là tâm lý thi đấu cho các đội châu Á khác. Tôi nghĩ rằng, tới đây World Cup 2022 sẽ còn chứng kiến nhiều bất ngờ và Saudi Arabia chính là cái tên mang tính cột mốc, tạo cảm hứng cho các đội yếu khi gặp những gã khổng lồ”, ông Hùng chốt lại.

Lực lượng chính của Qatar từng run rẩy trước Việt Nam
ĐT Qatar đã chuẩn bị kỹ cho World Cup 2022 với lứa cầu thủ trẻ được đầu tư bài bản, nhưng phần lớn trong số này từng thua U23 Việt Nam. Trong đội hình ĐT Qatar dự World Cup 2022, có 10 thành viên từng thất bại trước U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2018. Đó là HLV Felix Sanchez cùng 9 cầu thủ, gồm Salem Al Hajri, Tarek Salman, Almoez Ali, Akram Afif, Assim Madibo, Bassam Al Rawi, Yousef Hassan, Meshaal Barsham và Khalid Muneer. Các cầu thủ này đã “run rẩy” trong màn đá luân lưu và phải dừng chân trước Quang Hải cùng các đồng đội.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x