Xứ Wales sẵn sàng gây bất ngờ

Việt Hà
Từ 13:18 ngày 12-11-2022
Xứ Wales vẫn mang tới Qatar những cái tên kỳ cựu như Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen trong một đội hình giàu kỷ luật và gắn kết. Nhưng chính sự ổn định đó lại rất có thể giúp Xứ Wales tạo bất ngờ trước các đối thủ thiếu ổn định.

Nói đến Xứ Wales là phải nhắc tới Gareth Bale, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Và Bale vĩ đại thật, dù ở đoạn cuối sự nghiệp vẫn lập nên những chiến công hiển hách. Chưa ai quên ở vòng play-off World Cup 2022, một tay Bale giật vé về cho Xứ Wales với cú đúp vào lưới Áo (bán kết) và cú đá phạt thần sầu mang về bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với người Ukraine. 

Nhưng đã qua rồi cái thời Xứ Wales là “đội bóng một người”. Bale vẫn ở đó, vẫn đeo băng thủ quân, vẫn tạo ảnh hưởng lớn, nhưng đội bóng của HLV Robert Page được xây dựng trên tinh thần đồng đội, lối chơi kỷ luật và giàu tính tập thể. Đó là nền tảng giúp Xứ Wales tiến vào vòng 1/8 EURO năm ngoái và trở thành một đối thủ lì lợm tại UEFA Nations League 2022/23. Trong hai trận gần đây gặp Bỉ và Hà Lan (tháng 6 và 9/2022), Xứ Wales đều chỉ thua sát nút và chơi ngang ngửa với hai ông lớn châu Âu. Cần biết ở cả hai trận này, Bale chỉ vào sân trong khoảng hai mươi phút cuối. Ngoài ra Xứ Wales đã bất bại (hòa 1 thắng 1) trong cả 3 trận vắng Bale vào năm 2021.

Điểm mạnh của Xứ Wales là sự ổn định. Họ có một HLV đã làm việc chung suốt 3 năm qua, một đội hình quen thuộc kết hợp hài hòa cả cựu binh giàu kinh nghiệm lẫn các gương mặt trẻ giàu sức bật. Trong lần trở lại World Cup sau 64 năm vắng bóng, Xứ Wales rơi vào bảng B không quá khắc nghiệt với Anh, Mỹ và Iran. Trong đó ngoại trừ Anh sở hữu tiềm lực vượt trội, các đối thủ còn lại đều không có nhiều chênh lệch so với Xứ Wales. Việc chỉ phải gặp Anh ở lượt trận cuối cùng vòng bảng cũng là một thuận lợi về lịch thi đấu cho Gareth Bale và các đồng đội.

Ở hai giải đấu lớn gần đây là EURO 2016 và 2020, Xứ Wales đều thi đấu thành công. Họ gây tiếng vang lớn khi vào tới bán kết EURO trên đất Pháp và sau đó bốn năm lại góp mặt ở vòng 1/8 tại EURO 2020. Trong cả hai giải đấu này, Xứ Wales đều cho thấy diện mạo không đặc sắc nhưng có thừa hiệu quả và sự thực dụng. Đó cũng sẽ là bộ mặt của đoàn quân dưới trướng HLV Robert Page tại Qatar lần này.

Xứ Wales (phải) đủ sức vượt qua vòng bảng nhờ vào lối chơi kỷ luật và giàu tính tập thể

Trong lối chơi của Xứ Wales, bộ đôi tiền vệ kỳ cựu Aaron Ramsey và Joe Allen đảm trách duy trì sự chắc chắn ở tuyến giữa. Cả hai đều đang có mùa giải không mấy dễ dàng tại Nice và Swansea City. Nhưng có một điều đặc biệt ở các cầu thủ Xứ Wales là dù chơi tệ đến mấy tại CLB thì lên tuyển vẫn chơi tốt trong một tập thể đã quá nhuần nhuyễn suốt nhiều năm qua.

Nếu như Bale được kỳ vọng mang tới khác biệt thì sức sống thực tế của Xứ Wales nằm ở hai hành lang cánh với Connor Roberts và Neco Williams. Cả hai đều là mẫu chạy cánh giàu năng lượng, xông xáo và tạt bóng tốt. So với tại Burnley và Nottingham Forest, cả Roberts lẫn Williams đều được giao vai trò lớn hơn tại ĐT Xứ Wales trong việc phát triển lối chơi.

Xét về tính đồng nhất của một tập thể và sự ổn định trong nhiều năm, Xứ Wales còn tốt hơn cả Anh. Thầy trò HLV Rob Page hoàn toàn có hy vọng vượt qua vòng bảng, thậm chí tiến xa hơn trong giải đấu mà các đội tuyển châu Âu đa phần đều gặp nhiều biến cố về lực lượng hoặc lối chơi.   

GÓC CHIẾN THUẬT
Xứ Wales thường ra sân với sơ đồ 3-4-3 và hóa thành 5-4-1 khi gặp các đối thủ mạnh. Dưới thời của HLV Robert Page, Xứ Wales chơi thứ bóng đá an toàn và đề cao phòng ngự một phần vì họ thiếu những ngôi sao tấn công làm chỗ dựa trong bối cảnh Gareth Bale đã lớn tuổi. Trong lối chơi của Xứ Wales, vai trò của hai tiền vệ Aaron Ramsey và Joe Allen là vô cùng quan trọng. Cả hai vừa phải đảm bảo phòng ngự vừa phải đóng vai điều tiết lối chơi và tổ chức các pha lên bóng. Phong độ của hai lão tướng này sẽ có tác động không nhỏ tới lối chơi của Xứ Wales tại Qatar. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x