Đức vs Argentina: Cuộc chiến của hai thế hệ vàng

Trần Hòa
Từ 14:09 ngày 12-07-2014
Sau 24 năm, Đức và Argentina mới gặp lại nhau trong một trận chung kết World Cup. Và có thể nói, đây chính là thời điểm cả hai nền bóng đá này sở hữu dàn cầu thủ tốt nhất trong suốt gần 1/4 thế kỷ qua.

KẾT TINH CỦA CÁCH MẠNG TRẺ HÓA
Nòng cốt của Đức tại World Cup 2014 chính là nhóm tài năng trẻ từng lên ngôi ở VCK U21 châu Âu 2009. Ở giải đấu tại Thụy Điển cách đây 5 năm, dàn sao trẻ Đức đã thể hiện sức mạnh vượt trội và đè bẹp Anh với tỷ số 4-0 trong trận chung kết. 

Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Benedikt Hoewedes, Sami Khedira và Mesut Oezil - những ngôi sao đang làm nên thành công của Đức ở Brazil 2014, cũng chính là những người hùng của Mannschaft trẻ năm đó.

Không phải tới VCK U21 châu Âu 2009, thế hệ cầu thủ vàng của Đức này mới thi đấu cùng nhau. Thực tế, họ đã chơi với nhau nhiều năm trước trong các đội trẻ của Đức.
 
Sau khi lên ngôi tại giải U21 châu Âu 2009, hầu hết số cầu thủ tốt nhất trong đội hình trẻ Đức này tiếp tục được cho thử sức tại sân chơi lớn World Cup 2010.

Chưa hết, Thomas Mueller hay Toni Kroos không tham dự VCK U21 châu Âu 2009, nhưng họ cũng cùng trang lứa với nhóm cầu thủ trên, cùng chơi với nhau nhiều năm ở các đội trẻ trước đó và đặc biệt tại cả World Cup 2014. Hai ngôi sao này và dàn tài năng của thế hệ U21 châu Âu 2009 chính là kết tinh từ cuộc cách mạng toàn diện của bóng đá Đức sau thất bại ê chề tại EURO 2000.


TINH HOA TỪ OLYMPIC 2008
Nòng cốt của Argentina cùng đến từ lứa cầu thủ tài năng đoạt HCV Olympic 2008. Có tới 9 cầu thủ Argentina tại World Cup 2014 từng có mặt tại Bắc Kinh 6 năm về trước. Đó là Romero, Garay, Zabaleta, Gago, Mascherano, Di Maria, Lavezzi, Aguero và Messi. Dễ nhận thấy, những cầu thủ quan trọng nhất của Argentina tại Brazil 2014 đều nằm trong nhóm này. Thực ra, trước Olympic 2008, trừ Lavezzi, cả 8 cầu thủ Argentina còn lại nói trên đã từng cùng nhau hoặc thay nhau giúp Argentina vô địch liên tiếp giải U20 thế giới vào năm 2005 và 2007 rồi.  

Không giống như Đức, chưa thể nói dàn cầu thủ hiện tại của Argentina là đồng đều nhất trong 24 năm qua, nhưng xét về sức mạnh nói chung thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Albiceleste 2014 có thể không tràn ngập ngôi sao như Albiceleste của những Zanetti, Veron, Batistuta... tại World Cup 1998 hay Cambiasso, Riquelme, Crespo... tại World Cup 2006. Song Argentina của hiện tại lại ăn đứt về sự chắc chắn, sắc sảo và đặc biệt có một “Maradona đệ nhị” thực sự là Lionel Messi. Và với bóng đá Argentina, đã là Thế hệ vàng thì phải có một siêu sao trên tài tất cả, như Mario Kempes của World Cup 1978 và đặc biệt Diego Maradona của World Cup 1986 và 1990. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x