Ed Woodward - kiến trúc sư trưởng tái thiết M.U

CHIÊU VĂN
10:50 ngày 25-04-2014
Vụ sa thải không khoan nhượng với David Moyes đã khiến mọi sự chú ý tập trung vào Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của Man United.
Ed Woodward - kiến trúc sư trưởng tái thiết M.U
Woodward chính là người đã gặp Moyes ở sân tập Carrington của CLB vào lúc 7h40 sáng ngày thứ Ba để thông báo Man United không còn cần ông nữa. Chính Woodward cũng sẽ dẫn đầu cuộc tìm kiếm HLV kế tiếp của M.U. 

Do đó, hãy cùng tìm hiểu về vị giám đốc điều hành 40 tuổi này và những nhân vật quan trọng khác trong ban lãnh đạo Old Trafford.

Woodward hiện đang là người đứng đầu CLB đông CĐV nhất thế giới và là láng giềng của Gary Lineker. Nhưng cho tới khi Woodward gia nhập Manchester United năm 2005, mối liên hệ duy nhất của ông với bóng đá là học cùng trường dành cho dân nhà giàu Brentwood ở Essex với Frank Lampard.

Woodward chơi bóng đá tới năm 11 tuổi, nhưng buộc phải bỏ ngang vì chứng suyễn ở vị thành niên. Sau đó ông theo học vật lý ở Đại học Bristol, nhưng rồi chuyển sang ngành kế toán và lấy bằng kế toán trưởng với Pricewaterhouse Coopers năm 1996. Ra trường, ông làm luôn cho hãng tài chính này ở bộ phận kế toán và tư vấn thuế trong 3 năm đầu sự nghiệp.

Theo lời khuyên của một người bạn, Woodward chuyển sang ngân hàng Flemings không lâu trước khi JP Morgan mua lại ngân hàng này. Ông leo cao dần trong hệ thống của JP Morgan và trở thành một chuyên viên cấp cao về đầu tư trong bộ phận sáp nhập quốc tế của ngân hàng. Trong vai trò đó, Woodward làm tư vấn cho gia đình Glazer trong thương vụ nhiều tranh cãi mua lại Man United với giá 790 triệu bảng vào năm 2005, và được mời gia nhập ban lãnh đạo CLB không lâu sau đó.


Avram Glazer (trái) và em trai Joel

“Tôi ngay lập tức đồng ý bởi tôi yêu bóng đá”, sau này ông nói. “Trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm việc ở Man United, chứ đừng nói làm người điều hành”.

Woodward ban đầu làm ở bộ phận kế hoạch tài chính của CLB, rồi được giao tổ chức các hoạt động thương mại và truyền thông năm 2007. Ông là người đã tư vấn nhà Glazer thuê Richard Arnold làm giác đốc thương mại, và cùng nhau, họ đã tăng gấp ba doanh số thương mại của Man United trong vòng 7 năm, đạt được những hợp đồng béo bở với các nhà tài trợ trên quy mô toàn cầu.

Trong khi đội bóng của Moyes gặp nhiều khó khăn, Man United tiếp tục đạt nhiều thành công bên ngoài sân cỏ. CLB vừa công bố kết quả kinh doanh quý đạt 122,9 triệu bảng hồi tháng 2, và một hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục thế giới sắp được hoàn tất.

“Ban đầu, họ (gia đình Glazer) không hề cân nhắc sử dụng chúng tôi, ngay từ dưới chân núi, trong cuộc trèo núi ngoạn mục này”, Woodward ví von. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành năm 2012 và đóng vai trò chủ chốt trong đợt niêm yết trên Sàn chứng khoán New York tháng 8 năm đó, giúp Man United thu về 1,37 tỉ bảng. Không ai ngạc nhiên khi ông được lựa chọn thay thế cựu giám đốc điều điều hành David Gill, người từ nhiệm vào tháng 6/2013, dù Woodward vẫn giữ chức danh cũ là phó chủ tịch điều hành và làm việc ở văn phòng của tập đoàn mẹ tại London.

Man United đã bị chỉ trích vì để Sir Alex Ferguson và Gill ra đi cùng lúc, và Woodward cùng Moyes chia sẻ trách nhiệm về mùa chuyển nhượng thất bại Hè 2013. Những cố gắng đưa về Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Cesc Fabregas và Ander Herrera đều thất bại, để rồi họ phải hài lòng với Marouane Fellaini từ Everton với cái giá cắt cổ 27,5 triệu bảng.


Sir Alex Ferguson

Woodward thừa nhận ông chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc mua bán cầu thủ: “Tôi không thể nói mình đã hoàn tất được một vụ chuyển nhượng nào mùa Hè vừa rồi, dù tôi đã thương lượng rất nhiều, và thương lượng là điều tôi đã làm cả sự nghiệp của mình, một việc mà tôi nghĩ là mình làm tốt”.

Ông sẽ có rất nhiều điều phải thương lượng trong những tháng tới. Đầu tiên, Woodward đứng đầu cuộc tìm kiếm người thay thế Moyes, và tiếp theo là kế hoạch chi 200 triệu bảng cho các cầu thủ mới. Man United còn đủ ngân sách dự phòng để bù đắp cho việc bỏ lỡ Champions League mùa sau, nhưng họ sẽ phải chi tiêu rất khôn ngoan.

Nhỏ người và còn thiếu kinh nghiệm với bóng đá, nhưng Woodward đã xác lập được vai trò quyền lực của ông ở Old Trafford. Ông là người đóng vai kẻ ác khi ra quyết định sa thải Moyes, dù trước đó Woodward không có tiếng nói nhiều trong việc bổ nhiệm cựu HLV của Everton.

Lần này sẽ khác, không phải Ferguson mà nhiều khả năng Woodward sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong việc bổ nhiệm một HLV mới.

“Hội đồng trưởng lão” ở Old Trafford
Avram Glazer (đồng chủ tịch điều hành): Con cả trong 6 người con của gia đình Glazer, giám sát vụ mua lại Man United năm 2005 với em trai Joe và là một nhân vật quan trọng ở CLB kể từ đó. Hai anh em họ sẽ là những người có tiếng nói cuối cùng trong việc bổ nhiệm HLV mới.

Joel Glazer (đồng chủ tịch điều hành): Chia sẻ quyền lực với anh trai Avram và tham gia tích cực vào các hoạt động hàng ngày ở CLB. Trao đổi với Ed Woodward 3 lần mỗi ngày về các khía cạnh khác nhau của đội bóng.
 
Sir Alex Ferguson: HLV huyền thoại của Man United là người có vai trò chính trong việc bổ nhiệm Moyes làm người thay thế ông và sẽ có tiếng nói trong việc chọn người thay thế Moyes.
 
David Gill: Cựu giám đốc điều hành Man United vẫn là một nhân vật nhiều ảnh hưởng trong ban lãnh đạo.
 
Richard Arnold (giám đốc điều hành tập đoàn): Được thăng chức từ giám đốc thương mại sau khi Woodward thay Gill năm ngoái, là nhân vật quan trọng nhất giám sát các công việc hàng ngày ở Old Trafford.
 
Sir Bobby Charlton: Huyền thoại của Old Trafford có vai trò quan trọng trong việc bổ nhiệm Ferguson năm 1986 và là một tiếng nói rất được tôn trọng trong mọi vấn đề chuyên môn ở CLB.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x