Gourcuff và những ca chấn thương hy hữu trong lịch sử bóng đá

Chiêu Văn
Từ 19:36 ngày 15-05-2014
Tiền vệ ĐT Pháp Yoann Gourcuff đã gặp phải một chấn thương rất không may khi đang chuẩn bị để kịp bình phục cho World Cup 2014.
Trong lúc đang dắt chó đi dạo, cầu thủ từng được ca ngợi là "Zidane mới" bị vấp ngã và chấn thương khá nghiêm trọng. Gourcuff có tiền sử chấn thương khá dài, chỉ ra sân 97 trận cho Lyon trong 4 năm qua trước khi được giải phóng hợp đồng vào cuối mùa vừa rồi. Gourcuff sẽ không thể góp mặt trong đội hình của HLV Didier Deschamps dự World Cup 2014, và giờ những hy vọng tìm được một CLB mới mùa hè này cũng đã trở nên khó khăn hơn nhiều. 

Tuy nhiên, trường hợp của Gourcuff không phải là duy nhất. Cùng điểm lại một số ca chấn thương vào loại hy hữu nhất của bóng đá thế giới.

Alan Tate
Hậu vệ của Swansea bị gãy chân năm 2011 sau một sự cố kỳ lạ khi chơi golf. Một chiếc xe golf mà Tate ngồi trên đó bị lật. Thật không may khi sự cố xảy ra vào đầu mùa giải đầu tiên mà cầu thủ người xứ Wales này được chơi ở Premier League. Tate sau đó phải vắng mặt tới 6 tháng.

Kasey Keller


Golf được coi là một môn thể thao dễ chịu, thoải mái và ít rủi ro chấn thương, nhưng đây là ca chấn thương hy hữu thứ hai liên quan tới môn thể thao này. Keller, cựu tuyển thủ Mỹ, từng bị gãy răng cửa khi kéo gậy golf ra khỏi xe của anh.

Richard Wright
Thủ thành Richard Wright từng bỏ lỡ trận đá lại vòng 4 Cúp FA với Chelsea sau một chấn thương kỳ quặc trong lúc đang khởi động. Wright không nhìn thấy một tấm biển cảnh báo không tập trước khung thành và ngã vào tấm biển đó, bị trẹo mắt cá. Cũng là Wright đã chấn thương vai khi đang sắp xếp hành lý.

Dave Beasant
Các thủ môn có vẻ như là những người bất cẩn nhất. Beasant chấn thương 8 tuần năm 1993 sau khi đánh rơi một chai sốt sa-lát vào chân, khiến anh chấn thương ngón cái nghiêm trọng.

David James
Lại một thủ môn nữa. Cựu thủ thành ĐT Anh từng chấn thương cơ lưng khi với tay lấy một cái điều khiển ti-vi. James cũng chấn thương vai khi tìm cách bắt một con… cá chép.

Rio Ferdinand


Ferdinand, khi còn chơi cho Leeds, dính một chấn thương đầu gối lúc đang xem ti-vi. Trung vệ này gác chân lên một bàn cà-phê xem ti-vi vài giờ đồng hồ và bị chấn thương.

Svein Grondalen
Hậu vệ người Na Uy thuộc về một quá khứ rất xa, nhưng xứng đáng được đề cập ở đây sau khi phải rời ĐT Na Uy vào những năm 1970 vì va vào một con tuần lộc khi đang đi bộ.

Alan Mullery
Ngôi sao của ĐT Anh bỏ lỡ chuyến du đấu Nam Mỹ năm 1964 vì một chấn thương lưng khi đang… đánh răng.

David Batty
Cựu tiền vệ của Leeds và Blackburn dính chấn thương gót Achilles khi đang chở con bằng xe đạp 3 bánh.

Sean Flynn


Flynn, khi đó là đội trưởng của đội Kidderminster, bị gẫy mũi, sưng môi và sưng ngón chân sau khi giẫm lên xe ô-tô đồ chơi của con trai.

Kevin Kyle 
Tiền đạo của Kilmarnock đã phải nhập viện một buổi tối năm 2006 khi cậu con trai 8 tuổi của anh đá một bình nước sôi trúng vào háng bố.

Darren Barnard
Lại là chó. Cựu tiền vệ của Barnsley phải ngồi ngoài 5 tháng vì một chấn thương dây chằng đầu gối sau khi đạp vào vũng nước tiểu chú chó của anh trên sàn nhà.

Chic Brodie
Chú chó cuối cùng trong danh sách này. Năm 1975, sự nghiệp của cầu thủ khoác áo Brentford chấm dứt khi anh va chạm với một chú chó chăn cừu chạy vào sân. Brodie dính chấn thương đầu gối, còn chú chó giành được bóng.

Alex Stepney


Hết chó lại đến thủ môn. Năm 1975, thủ thành của Man United đã bị chệch quai hàm khi la hét các hậu vệ đồng đội trong một trận đấu gặp Birmingham.

Santiago Canizares
Thủ thành người TBN bỏ lỡ World Cup 2002 sau khi vô ý làm vỡ một chai nước cạo râu trong bồn tắm khách sạn. Một mảnh thủy tinh đã cắm vào chân anh.

Michael Stensgaard 
Thủ môn người Đan Mạch buộc phải giải nghệ sau khi dính chấn thương vai trong khi đang là quần áo.

Darius Vassell
Khi đó đang khoác áo Aston Villa, Vassell đã bỏ lỡ vài trận sau khi dùng một cái kim châm vào ngón tay cái đang bị sưng. Ngón tay anh sau đó bị nhiễm trùng và Vassell phải vào viện.

Leroy Lita
Một pha kinh điển: Lita bị thương cơ khi tập thể dục lúc mới ngủ dậy.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x