Cặp vợ chồng Vàng điền kinh Vũ Văn Huyện - Bạch Phương Thảo

Câu chuyện thể thao: Đường yêu sóng sánh đường chạy

Kim Tuyến
07:12 ngày 24-02-2015
Lần đầu tiên trong lịch sử 7 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc có trường hợp hai vợ chồng cùng đoạt HCV. Chồng, chính là kỷ lục gia 10 môn phối hợp Vũ Văn Huyện đăng quang ở nội dung… nhảy sào. Còn vợ, cựu tuyển thủ quốc gia, một giảng viên Đại học tái xuất để bước lên bục cao nhất tới 2 lần.
Câu chuyện thể thao: Đường yêu sóng sánh đường chạy
CHỒNG - KỶ LỤC GIA 10 MÔN LÀM…  “VUA” NHẢY SÀO 
Lâu nay, Vũ Văn Huyện vẫn được biết đến như ngôi sao số 1 của thể thao ĐNÁ ở nội dung 10 môn phối hợp nam. Hiện tại, anh vẫn đang giữ cả kỷ lục SEA Games lẫn kỷ lục quốc gia ở “món” tập 10 ăn 1 này. Tuyển thủ khoác áo lính cũng đang là đương kim vô địch ở Đại hội TDTT toàn quốc. 

Thế nhưng thật bất ngờ, ở kỳ Đại hội này, Huyện không thi đấu ở sở trường mà lại dự tranh… nhảy sào nam - vốn chỉ là 1 trong 10 môn phối hợp. Càng kinh ngạc hơn vì anh đã lập tức giành luôn một tấm HCV, với thành tích 4m80, vượt trội so với các đối thủ, và chỉ thua kỷ lục quốc gia đúng 10cm. 

Thành quả “lạ” này tiếp tục  chứng tỏ khả năng của Huyện đặc biệt và đa dạng như thế nào, nhất là khi anh đã ở tuổi 31 và chuyển sang mảng huấn luyện. Anh gần như chỉ có thể tập trung cho việc chuẩn bị dự tranh Đại hội trước khoảng chục ngày, cùng với 1 cây sào cũ duy nhất. 


Theo Huyện, nếu cố gắng tranh tài 10 môn phối hợp mình vẫn có thể bảo vệ được ngôi vị, song anh đã chọn lựa đơn môn nhảy sào phù hợp với thể lực và điều kiện hiện tại. 

Đây cũng sẽ là giải cuối cùng của gương mặt kỳ cựu từng 4 lần giành HCV SEA Games 10 môn phối hợp. Anh đã yên tâm giải nghệ bởi gần như không còn thiếu thành tích tại cuộc đấu nào, từ huy chương ASIAD, HCV SEA Games cho đến danh hiệu Quán quân hai môn ở giải quốc gia. 

VỢ - BÀ MẸ 1 CON, GIẢNG VIÊN 2 LẦN LẬP CÔNG VÀNG 
Niềm hạnh phúc của siêu nhân Vũ Văn Huyện dường như được nhân lên tới mấy lần một cách trọn vẹn khi bà xã Bạch Phương Thảo của anh cũng tái xuất tại Đại hội và thậm chí còn thành công vang dội hơn chồng với 2 tấm HCV và 1 HCB. 

Rất khó tin bởi Thảo đã rực sáng lúc đã là bà mẹ một con và đang làm giảng viên khoa điền kinh của trường Đại học TDTT Từ Sơn. Mấy năm nay, vì bận chăm con nhỏ và giảng dạy nên chị coi như đã hoàn toàn chia xa đường chạy. 
Với giải Đại hội, do được đơn vị chủ quản cũ Nam Định tha thiết vận động, bản thân cũng muốn có đóng góp cho quê hương ở cuộc đấu ngay trên sân nhà, nên Thảo đã đồng ý quay trở lại tranh tài một lần duy nhất. 

Chuẩn bị cho giải đúng nghĩa “tranh thủ” vẫn phải cánh đáng việc ở nhà, việc của trường nhưng nhờ tố chất cùng đẳng cấp của một kỷ lục gia, Thảo đã nhanh chóng lấy lại được gần như nguyên vẹn phong độ vốn có. 


Cuối cùng, Thảo đã lập đại công bằng 2 tấm HCV tiếp sức 4x100m và 4x400m, cùng 1 HCB cá nhân 100m rào. Thực tế, nếu như có thêm chút nỗ lực và may mắn trong những bước nước rút, chị đã về nhất 100m rào, hoàn thành cú hat-trick Vàng để trở thành nhân vật nổi bật nhất của giải điền kinh Đại hội. 

NGÃ RẼ MỚI CỦA CẶP ĐÔI VÀNG
Sau bộ đôi nhảy cao Duy Bằng - Ngọc Tâm, điền kinh Việt Nam mới có thêm một cặp đôi hoàn hảo là Văn Huyện và Phương Thảo. Anh chàng quê Hải Dương và cô nàng đến từ Nam Định đã bị “sét đánh” rồi yêu nhau một cách tự nhiên, ngọt ngào ngay từ lúc cả hai còn là thành viên măng tơ của đội tuyển trẻ quốc gia. Chính “động cơ đốt trong” bền bỉ mà mãnh liệt đã giúp Huyện - Thảo thêm mê đắm và gắn bó với đường chạy. 

Phải sau 6 năm đường yêu sóng sánh đường chạy, bộ đôi này mới có thể thu xếp vẹn toàn để cùng nhau bước lên xe hoa. Cuộc sống tràn ngập niềm vui khi hai vợ chồng đón cô con gái đầu lòng chào đời, song cũng thêm những lo toan và vất vả, bởi tiếng là cùng nghề mà vẫn trong cảnh 3 người 2 nơi. 

Huyện vẫn ăn ở tập trung cùng đội Quân đội, còn mẹ con Thảo ở nhờ khu tập thể của trường Đại học TDTT Từ Sơn mãi tận Bắc Ninh. Có khi cả tuần, hay vài tuần, gia đình nhỏ của họ mới được đoàn tụ trong vài ngày ngắn ngủi. 

Giờ đây, khi cặp vợ chồng Vàng điền kinh này cùng nhau giải nghệ với 3 tấm HCV Đại hội tặng cho con gái, cuộc sống của họ sẽ rẽ hẳn sang một chặng mới, tất nhiên vẫn gắn chặt với môn mà họ coi như nghiệp đời. Chỉ khác, đó sẽ là câu chuyện của vị HLV quân đội trẻ và nàng giảng viên Đại học. 

THÔNG TIN

Ba bố con cùng đấu & giành huy chương 
Ngoài chuyện lạ hai vợ chồng Vũ Văn Huyện – Bạch Phương Thảo cùng đoạt HCV, thậm chí còn 4 chiếc, Đại hội TDTT toàn quốc còn có một hiện tượng độc nhất vô nhị ở môn golf, với trường hợp ba bố con cùng tranh tài và giành huy chương. Đó là ông Trưởng bộ môn kiêm HLV trưởng golf Hà Nội Nguyễn Huy Tiến đã trực tiếp vào sân thi đấu cùng 2 con Nguyễn Huy Thắng và Nguyễn Thảo My. 

Càng đáng nể hơn vì cả ba bố con golf thủ này đều đã giành được huy chương. Trong đó, cô con gái Thảo My – nhà vô địch quốc gia 16 tuổi đã đoạt 1 HCV đồng đội nữ cùng 1 HCB cá nhân. Ông bố Huy Tiến cùng con trai Huy Thắng cũng bước lên ngôi cao nhất ở nội dung đồng đội nam. Nhờ đóng góp quyết định của ba golf thủ bố con, đội Hà Nội đã lần đầu tiên qua mặt TP.HCM để đứng đầu trên bảng xếp hạng Đại hội, chiếm tới 3 trên 4 HCV.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x