Những năm gần đây, rộ lên công nghệ dùng camera đặt ở khung thành để xác định xem bóng đã vào lưới hay chưa. Hai thiết bị nổi bật cho công nghệ kể trên là “Mắt cú” và “Mắt diều hâu” đã được ứng dụng ở nhiều môn thể thao, như tennis, cricket, snooker, bóng đá kiểu Mỹ…
“Mắt cú” được quảng cáo là “đạt độ chính xác đến từng milimet”, trong khi “Mắt diều hâu” có độ chính xác đến 5 milimet.
Gần đây, các trọng tài ở Brazil, nơi tổ chức VCK World Cup 2014, sử dụng một loại bọt nước (giống bọt cạo râu) để tránh các cầu thủ đội phòng ngự “ăn gian” khi lập hàng rào ở các tình huống đá phạt. Khoảng cách 9m15 từ bóng đến hàng rào vì thế sẽ được tôn trọng tuyệt đối, một vòng tròn được vẽ gần quả bóng để cầu thủ của đội được hưởng đá phạt không “ăn gian” đẩy quả bóng về phía trước.
Cách đây 9 năm, từng có một phát kiến cũng tương tự “Mắt cú”, có tên Goalref, nhưng thay vì đặt camera ở cầu môn thì sẽ đặt chip nhỏ ngay trong quả bóng, vì thế ra đời “bóng thông minh” do hãng Adidas (nhà cung cấp bóng chính thức cho Word Cup) sản xuất. Chip do công ty Cairos Technologies sản xuất được cài trên bóng có thể truyền thông tin chính xác về vị trí của trái bóng tới 2.000 lần/giây. Nó còn có thể xác định thời điểm quả bóng bay qua vạch vôi khi không chạm đất. Ngoài ra, chip còn có thể được dùng để phân tích số liệu thống kê chuyên môn của 22 cầu thủ trên sân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn