Didier Deschamps (ĐT Pháp): “Chúng tôi còn nhiều điểm yếu”

MINH KIỆT (lược dịch)
Từ 07:31 ngày 01-06-2014
BONGDAPLUS gửi đến độc giả bài phỏng vấn của HLV Ottmar Hitzfeld của ĐT Thụy Sỹ trước giờ G.
PHƯƠNG CHÂM LÀ ĐI TỪNG BƯỚC
- Hẳn ông phải cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm vì đã có mặt tại World Cup sau một hành trình vòng loại vất vả..
+ Tất nhiên. Tất cả những ai đã có mặt tại Stade de France trong trận play-off lượt về với Ukraine hồi tháng 11 đều cảm thấy mình là một phần của điều gì đó thật đặc biệt. Chúng tôi luôn bước vào 2 trận đấu ấy với suy nghĩ mình là đội mạnh hơn và sẽ giành vé đến Brazil. Mọi thứ hơi phức tạp sau trận lượt đi nhưng chúng tôi vẫn luôn có niềm tin sẽ vượt qua khó khăn.

- Bây giờ thì niềm tin nơi các CĐV Pháp lại tăng lên?
+ Rất nhiều fan đã đặt vé đến Brazil và điều ấy thật tuyệt vời. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang đến cho họ những trận đấu thật sự hay, đáng để ăn mừng.

- Tiềm năng của đội bóng này có vẻ rất ấn tượng...
+ Chúng tôi có một đội ngũ giàu tính cạnh tranh và có thể tiến xa. Mặt khác chúng tôi cũng có những điểm yếu. Mọi người không thể huyễn hoặc Pháp là ứng viên vô địch. Chúng tôi đang đi sau không ít những đội bóng mạnh có được sự ổn định kéo dài 4-5 năm qua. 

- Rơi vào bảng E với Ecuador, Honduras và Thụy Sỹ, ông hài lòng chứ?
+ Cứ phải đánh bại Honduras trong trận đầu tiên rồi mới tính. Tôi là một người thực tế, nói vậy không có nghĩa là tôi thiếu tham vọng. Nhưng trước hết phải quên hết những gì đã xảy ra ở các kỳ World Cup trước. Hồi 2010, ai cũng nói Pháp rơi vào một bảng đấu dễ và mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra khi ấy. Cần nhớ lần cuối cùng Pháp thắng một trận đấu ở vòng bảng đã là tận World Cup 2006 (trước Togo). Đi từng bước một là phương châm của tôi.


- Vậy như thế nào là một kỳ World Cup thành công?
+ Đây là một câu hỏi khó. Nhưng ai cũng biết như thế nào là một World Cup thất bại đúng không (cười).

KHÔNG CHỊU NHIỀU ÁP LỰC
- Karim Benzema không có tên trong danh sách dự World Cup 2010, nhưng bây giờ anh ấy đang chơi rất hay tại Real Madrid...
+ Sự hiệu quả trước khung thành của Karim đã được cải thiện đáng kể, nhưng Karim còn có những đóng góp quan trọng khác chứ không chỉ riêng việc săn bàn. Tôi cũng mừng vì Raphael Varane đã lấy lại phong độ sau thời gian dài chấn thương đầu gối. Varane sẽ là một nhân vật quan trọng trong tương lai của tuyển Pháp.

- Ông có âu lo vì Paul Pogba cứ thỉnh thoảng lại tỏ ra thờ ơ khi thi đấu cho Juventus?
+ Paul có một tiềm năng tuyệt vời và còn rất trẻ. Đấy là mẫu cầu thủ vừa cần cà rốt, vừa cần gậy cùng lúc. 

- Các cầu thủ của ông liệu có biết cách sống với áp lực World Cup?
+ Mỗi kỳ World Cup lại có những đặc tính riêng, tôi không nghĩ lần này chúng tôi sẽ chịu áp lực.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x