ĐT Anh chuyển giao thế hệ: Khát vọng Sư tử trẻ

Hồ Phương
Từ 19:18 ngày 14-06-2014
Theo tỷ lệ của nhà cái William Hill, Anh chỉ là ứng cử viên số 7 cho chức vô địch World Cup 2014. Nhưng bất chấp bị đánh giá thấp hơn cả Pháp và Bỉ, đoàn quân trẻ trung của HLV Roy Hodgson có thể là một trong những đội bóng đáng xem nhất ở Brazil.

TẤM GƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐỨC
Theo đánh giá của nhà cái có trụ sở ở chính London, Tam sư xếp sau cả Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Bỉ, trong khi đứng ngang hàng với Italia và Uruguay. Cũng không hẳn là William Hill đánh giá thấp “gà nhà”, mà thực tế đúng là như vậy. Bởi người Anh đã mang tới World Cup 2014 một đội hình trẻ trung và thiếu kinh nghiệm.

Nó khác hẳn với 4 năm về trước, khi HLV Fabio Capello đưa đến World Cup 2010 cả dàn ngôi sao đang vào độ chín như Gerrard, Terry, Lampard và Ashley Cole, chưa kể một Rooney cũng vừa bùng nổ ở vòng loại World Cup với 9 bàn thắng. Nhưng sau khi chật vật vượt qua vòng bảng, đội bóng sáng giá ấy đã thảm bại với tỷ số 1-4 trước một đội tuyển Đức trẻ trung ở vòng 1/8.

Trong một ngày tồi tệ, cặp trung vệ Terry - Upson đã bị bộ ba Khedira (23 tuổi), Oezil (21) và T.Mueller (20) biến thành ngớ ngẩn. Lahm (26 tuổi), Mertesacker (25) và Jerome Boateng (21) thì dạy cho người Anh bài học về kiểm soát bóng. Và ở Bloemfontein hôm đó, HLV Joachim Loew còn cất trên ghế dự bị cả Kroos (20), người đang là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu.

Sau khi vượt qua Anh, những đứa trẻ của Loew còn tiếp tục vùi dập Argentina 4-0 ở tứ kết, trước khi dừng chân trước Tây Ban Nha - đội sau đó lên ngôi vô địch. Dù chỉ xếp thứ 3 chung cuộc, Đức vẫn được tung hô còn sau thất bại thảm hại ở Nam Phi, người Anh đã trở về và bắt đầu làm lại bằng cách... học theo đối thủ.



HODGSON CÓ HƠN “MỘT GASCOIGNE”
Từ lúc tiếp quản cương vị HLV đội tuyển Anh năm 2012, HLV Hodgson đã bắt đầu những thay đổi mạnh mẽ. Các công thần như Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole và thậm chí, cả Defoe dần mất chỗ. Thay thế những tên tuổi này là những nhân tố mới như Barkley (20 tuổi), Sterling (19), Shaw (18) và già nhất là Lallana, cũng chỉ mới 26 tuổi.

Để rồi thay cho ĐT Anh già nhất lịch sử từng góp mặt tại World Cup ở Nam Phi (tuổi trung bình 28,7), đội bóng mà Hodgson đưa đến Brazil lần này chỉ có độ tuổi trung bình 26,56; trẻ thứ 8 tại World Cup 2014. Có thể, trẻ thì thường thiếu kinh nghiệm. Nhưng trẻ cũng đồng nghĩa với... khỏe, yếu tố vô cùng cần thiết cho giải đấu khắc nghiệt như World Cup. Trẻ cũng đồng nghĩa với khát khao, thứ mà đã lâu lắm rồi người ta không còn nhìn thấy ở ĐT Anh.

Mà để chinh phục, Tam sư cần thứ tinh thần chiến đấu đến mức bật khóc sau thất bại như Paul Gascoigne ở World Cup 1990, chứ không phải hình ảnh cả dàn tuyển thủ đi... uống rượu và hút xì gà sau thất bại trước Đức năm 2010.

Top 5 sao trẻ của Tam sư
Luke Shaw 
(18 tuổi, CLB Southampton)
Chỉ là phương án dự phòng cho Leighton Baines, nhưng là phát hiện của Premier League mùa 2013/14.

Jack Wilshere 
(22, Arsenal)
Dù mới 18 lần khoác áo ĐTQG, Wilshere là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần không sợ hãi của Tam sư.

Ross Barkley 
(20, Everton)
Thêm một phát hiện của Premier League 2013/14. Giống Rooney, Barkley cũng đi thẳng từ Học viện của Everton tới ĐTQG.

Raheem Sterling 
(19, Liverpool)
Một trong những nhân tố quan trọng nhất của Liverpool ở mùa vừa qua, với tốc độ, kỹ thuật và duyên ghi bàn.

Daniel Sturridge 
(24, Liverpool)
Chính thức bước ra ánh sáng sau khi ghi 21 bàn ở Premier League 2013/14, dù ra mắt ĐT Anh từ năm 2011.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x