Gesamtschule Berger Feld, ngôi trường của những nhà VĐTG

Đức Anh
Từ 10:59 ngày 13-06-2018
Gesamtschule Berger Feld là một trong 29 trường được LĐBĐ Đức (DFB) chọn làm trường học cho các cầu thủ trong hệ thống đào tạo trẻ mà họ xây dựng. Điều đặc biệt là có 4 nhà VĐTG của ĐT Đức được đào tạo tại ngôi trường ở ngoại ô thành phố Gelsenkirchen này.

Sự bình thường… vĩ đại

Gesamtschule Berger Feld được thành lập từ 1969 và tới 2007 được LĐBĐ Đức chọn vào hệ thống trường học bóng đá cho mạng lưới hệ thống đào tạo trẻ mà DFB xây dựng. Trong số 1.400 học sinh đang theo học tại trường ở thời điểm hiện tại, có 80 học sinh đang là những cầu thủ thuộc các học viện bóng đá và phần lớn là các lứa học viện của Schalke, CLB có mối quan hệ mật thiết với trường học. Điều này còn được thể hiện ở chỗ trong 31 cầu thủ đã tốt nghiệp học viện Schalke trong thập kỷ qua, có tới 23 người đã học tại Gesamtschule Berger Feld.

Gesamtschule Berger Feld cũng như những trường học khác được DFB chọn có nhiệm vụ đào tạo văn hóa cho các cầu thủ trẻ thuộc các học viện bóng đá. “Đây là một ngôi trường hoàn toàn bình thường như những trường học khác. Các cầu thủ trẻ không gặp khó khăn để hòa nhập và nó giữ đôi chân họ trên mặt đất”, Sebastian Meier, một giáo viên tại trường chia sẻ.

Dù là nơi đào tạo ra nhiều tài năng lớn cho bóng đá Đức và thế giới như Mesut Oezil, Manuel Neuer, Benedikt Hoewedes hay Julian Draxler, những nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng đó không phải là mục tiêu của Gesamtschule Berger Feld. Mục tiêu của ngôi trường này là đào tạo những con người toàn diện. Đó là những đứa trẻ thông minh, được đào tạo căn bản, với nội lực lớn và có khả năng gắn kết trong môi trường làm việc nhóm dưới áp lực lớn. 

“Bạn chỉ có thể vươn lên hàng đầu khi yêu thích việc mình làm. Không ai trong số những đứa trẻ bắt đầu chơi bóng đá ở đây xác định theo đuổi môn thể thao này nhằm kiếm được nhiều tiền. Tất cả đều bắt đầu từ việc họ thích được chơi bóng”, Sebastian Meier chia sẻ thêm.

Neuer và Oezil được đào tạo toàn diện từ khi còn là những cậu bé
Neuer và Oezil được đào tạo toàn diện từ khi còn là những cậu bé

Và cũng như những cỗ máy bền bỉ khác được sản xuất tại Đức, Gesamtschule Berger Feld vẫn đang không ngừng đào tạo nên những tài năng cho bóng đá Đức. Gương mặt mới nhất là Thilo Kehrer, trung vệ 21 tuổi từng 28 lần ra sân cho Schalke ở mùa giải vừa qua và đang giữ băng thủ quân U21 Đức. Kehrer là cầu thủ tốt nghiệp loại giỏi tại trường và là mẫu học sinh mà Gesamtschule Berger Feld hướng tới, cầu thủ không chỉ biết chơi bóng bằng chân trái hay chân phải, mà còn có thể đứng vững trên đôi chân của mình khi rời khỏi mái trường.

Những thách thức mới

Nếu nhìn lại những gì Gesamtschule Berger Feld đã làm được cho bóng đá Đức, đó quả là những điều vĩ đại. Với phương châm rõ ràng và đơn giản, Gesamtschule Berger Feld đang tạo nên những giá trị to lớn cho bóng đá Đức nói riêng và nước Đức nói chung. Nhưng cùng với những thay đổi của bóng đá thế giới, Gesamtschule Berger Feld cũng đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định.

Khó khăn mà Gesamtschule Berger Feld đối mặt lần này là từ chính những thay đổi trong thời đại công nghệ. Trong những năm gần đây, bóng đá Đức đã xuất hiện những thế hệ HLV trẻ tài năng mà Julian Nagelsmann (30 tuổi) của Hoffenheim và Domenico Tedesco (32 tuổi) của Schalke là những gương mặt tiêu biểu. Trong đó Tedesco với thành tích xuất sắc giúp Schalke cán đích ở vị trí thứ 2 tại Bundesliga 2017/18 đang tạo ra những tác động lớn.

Sự thành công nhanh chóng của Nagelsmann hay Tedesco với những “start-up” huấn luyện của mình dựa vào công nghệ, thay vì những kinh nghiệm có được sau quá trình luyện tập và thi đấu đang tác động không tốt tới những lứa cầu thủ trẻ. “Rất nhiều HLV trẻ đang cố gắng sử dụng những thế mạnh của mình về công nghệ để tiến tới vị trí HLV chuyên nghiệp.

Oezil, Neuer, Hoewedes và Draxler là 4 nhà ĐKVĐ thế giới từng học tại Gesamtschule Berger Feld
Oezil, Neuer, Hoewedes và Draxler là 4 nhà ĐKVĐ thế giới từng học tại Gesamtschule Berger Feld

Tuy nhiên, những HLV như vậy không phải là những người phát triển cầu thủ trẻ, mà chỉ tập trung hướng tới kết quả. Điều này không tốt cho các cầu thủ trẻ và có thể trở thành một căn bệnh nan y với bóng đá Đức. Bởi vậy, tôi hy vọng xu thế này sẽ sớm kết thúc để các cầu thủ trẻ có thể tập trung phát triển kỹ năng một cách toàn diện nhất”, Daniel Niedzkowski, một giám đốc học viện bóng đá trẻ tại Đức chia sẻ nhận định.

Trong mọi sự phát triển, những khó khăn phải đối mặt là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là người Đức chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình có và vẫn giữ vững lập trường. “Bồ Đào Nha chỉ có 10 triệu dân và họ đang là nhà ĐKVĐ châu Âu. Nước Đức có tới 82 triệu dân. Nếu nhìn vào tỷ lệ trên thì rõ ràng Bồ Đào Nha đang làm tốt hơn Đức trong công tác đào tạo trẻ. 

Một trong những vấn đề mà ĐT Đức gặp phải chính là giúp các tài năng trẻ có thể vươn lên trở thành những cầu thủ lớn. Để nâng tỷ lệ này, điều quan trọng là phải tiếp tục duy trì một nền tảng đào tạo cơ bản tốt nhất cho các cầu thủ trẻ”, Niedzkowski nhìn nhận.

Và trong những khó khăn mới mà bóng đá Đức đang phải đối mặt, vai trò của Gesamtschule Berger Feld hay tương tự là những ngôi trường được DFB chọn để đào tạo văn hóa cho các cầu thủ trẻ trong hệ thống đào tạo càng trở nên quan trọng hơn!

23 cầu thủ chuyên nghiệp, nhiều nhà VĐTG


Trong 31 cầu thủ đã tốt nghiệp học viện Schalke trong thập kỷ qua, có tới 23 người đã học tại Gesamtschule Berger Feld. Trong số này, có 4 nhà VĐTG là Mesut Oezil, Manuel Neuer, Benedikt Hoewedes và Julian Draxler. Ngoài ra, còn rất nhiều những gương mặt quen thuộc khác được đào tạo tại đây như Joel Matip, Sebastian Boenisch, Tim Hoogland, Alexander Baumjohann, Michael Delura, Thilo Kehrer… hay cả tuyển thủ nữ Alexandra Popp (ảnh) của ĐT Đức.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x