Mặc dù chính “Giáo sư” từng bán cầu thủ chủ chốt Robin Van Persie cho “Quỷ đỏ”, ông vẫn tỏ ra bất bình về quyết định tăng cường lực lượng cho đối thủ trực tiếp từ phía “hàng xóm” Chelsea.
Theo Wenger, "The Blues" có thể yên tâm sẽ không bị Mata “phản bội” lại ở mùa giải năm nay, bởi họ đã gặp nhà ĐKVĐ đủ 2 lượt trận mùa này. Trong khi đó, Arsenal và Man City còn phải đối mặt nguy cơ tiềm ẩn từ M.U với “nhạc trưởng” người TBN trong đội hình.
Chiến lược gia người Pháp cảm thấy không hài lòng, bởi các đội bóng như Chelsea hoàn toàn có thể “luồn lách” để lợi dụng ưu thế từ lịch thi đấu nhằm cản đường những đối thủ trực tiếp, điển hình là việc bán Mata cho M.U để “gián tiếp” gây khó khăn cho Man City và Arsenal.
Tuy nhiên, Wenger cũng cảnh báo Mourinho về những hậu quả lâu dài mà Chelsea sẽ phải gánh chịu trong vụ này.
"Tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi Mata là một cầu thủ lớn, và Chelsea lại bán một cầu thủ lớn cho đối thủ trực tiếp", HLV người Pháp nói. "Lẽ ra họ đã có thể làm điều này từ tuần trước, nhưng đã chờ tới sau trận đối đầu với M.U mới làm. Rõ ràng là họ đã tính tới chuyện không còn phải đối đầu với M.U (có Mata) thêm lần nào nữa trong mùa này".
"Các đội bóng đã khai thác được kẽ hở này. Vào thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Đông vẫn mở cửa, có một số đội đã đá xong hai trận với nhau, một số cặp khác thì chưa. Để cho công bằng, điều này không nên xảy ra".
Wenger sau đó cũng thừa nhận ông là một fan của Mata và từng cố đưa anh về từ năm 2011, khi Mata vẫn còn là người của Valencia. Wenger cũng cho rằng với Mata, M.U sẽ mạnh lên đáng kể, và rồi Chelsea sẽ phải hối hận vì chắp cánh cho hổ.
"Tôi không nghĩ về M.U như những gì mọi người nghĩ. Đây chỉ là một quãng ngắn trong lịch sử của họ. Rồi họ sẽ trở lại, không có gì phải lo lắng cả".