Bayern là nhà vô địch xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Đức, như tài khoản Twitter của họ tự hào tuyên bố: “Nhà vô địch nhanh nhất, 19 chiến thắng liên tiếp, 52 trận bất bại, 77 điểm và có thể là 81”. Trong khi lối chơi của họ dưới thời HLV Pep Guardiola đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, Wenger vẫn cho rằng việc thống trị của Bayern ở Bundesliga là điều không tốt cho bóng đá: “Bóng đá đang trở thành một cuộc cạnh tranh tiền bạc phi logic về mặt kinh tế, dẫn tới các giải VĐQG trở nên nhàm chán. Tại sao? Vì chỉ có một đội có thể chiến thắng. Tôi hoàn toàn tôn trọng những gì Bayern làm được, nhưng khi danh hiệu được trao trước khi mùa giải kết thúc 8 vòng, thì đó là điều phi lý đáng tiếc. Và nên nhớ, Bundesliga không hề là một giải đấu nhỏ”.
Bayern Munich giành chức vô địch Bundesliga 2013/14 sớm trước 7 vòng đấu
Tuy nhiên, theo worldfootball.net, trong khi Bayern đang hoàn toàn thống trị nước Đức, thì thực tế đã có 4 nhà vô địch Đức trong 8 năm qua. Trong khi đó, suốt 8 năm tại Premier League, chỉ có 3 nhà vô địch. Các đội như Chelsea và Manchester City cũng chỉ đổ tiền để vươn cao, khiến Arsenal của Wenger trắng tay ở trong nước trong gần 10 năm, và những đội chịu chi tiền đã thành công hơn hẳn các đội thắt lưng buộc bụng.
Dựa trên danh sách của FTB Pro, những đội chi nhiều nhất trong lịch sử Premier League là Man City và Chelsea, cũng là những đội thành công nhất trong giai đoạn vừa qua. Man City và Chelsea đã có tổng cộng 8 danh hiệu lớn ở 5 mùa giải gần nhất, và con số đó còn tăng nữa ở mùa này khi Man City đã có League Cup, trong khi cả hai đều đang còn hy vọng ở Premier League.
HLV Arsene Wenger sắp có mùa giải tay trắng nữa với Arsenal
Bản thân Wenger, từng mua về Mesut Oezil với giá kỷ lục của CLB là 42,5 triệu bảng vào đầu mùa này, chưa bao giờ có được sự ủng hộ tài chính rộng rãi như ở Man City hay Chelsea để đưa Arsenal lên một trình độ khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của luật công bằng tài chính đã mang tới hy vọng cho những đội bóng như Arsenal. Wenger không che giấu hy vọng của ông: “Tình hình cần phải được thay đổi. Các đội phải bước vào giải với lòng tin là họ có thể vô địch. Trước kia chúng ta từng được chứng kiến điều đó, và giờ chúng ta có thể thấy lại điều đó nhờ luật công bằng tài chính”.
Nhưng cũng phải nhắc rằng Bayern chỉ có 2 chữ ký lớn trước mùa giải xuất sắc này, và trong khi Wenger có những ý kiến có lý, không phải là lỗi của Guardiola hay đội bóng của ông. Mọi lời khen ngợi cho Bayern vẫn là hoàn toàn xứng đáng.