6 đại diện châu Á ở lượt đầu vòng bảng World Cup 2022: Đỉnh cao và vực sâu

Đỗ Trung
Từ 22:29 ngày 24-11-2022
Đã có những màn thể hiện trái ngược từ 6 đội tuyển châu Á ở lượt trận đầu vòng bảng World Cup 2022, khi Saudi Arabia và Nhật Bản gây tiếng vang lớn, trong khi Australia, Iran hay Qatar gây thất vọng tràn trề.

Đỉnh cao Saudi Arabia, Nhật Bản

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều bởi ít ngày qua, cả làng túc cầu giáo "sôi sùng sục" sau những màn trình diễn khó tin của Saudi Arabia và Nhật Bản. 

Trên sân Lusail Iconic, Saudi Arabia tạo nên cơn địa chấn đầu tiên ở World Cup 2022 bằng việc ngược dòng hạ Argentina - một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch - với tỷ số 2-1. Đại diện châu Á bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng nhờ ý chí chiến đấu ngoan cường, họ đã khiến Argentina của Lionel Messi phải ôm hận trong vỏn vẹn 5 phút.

Chiến thắng kinh thiên động địa của Saudi Arabia được báo chí nhắc tới rất nhiều, bởi họ đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc cũng như tính bất ngờ trong môn thể thao vua. Quan trọng hơn cả, màn thể hiện của Saudi Arabia đã tạo ra động lực ghê gớm cho các đại diện châu Á khác ra sân sau tại World Cup 2022.

Quả đúng như vậy. Chỉ 1 ngày sau chiến thắng lịch sử của Saudi Arabia, tuyển Nhật Bản trở thành đội tuyển thứ 2 của châu Á làm rung chuyển World Cup 2022 bằng thắng lợi ngược dòng 2-1 trước Đức - một đội tuyển cực mạnh của khu vực châu Âu. 

Nhật Bản cũng rơi vào tình cảnh tương tự như Saudi Arabia khi để lọt lưới trước từ chấm 11 mét, nhưng sự lỳ lợm cùng việc biết chắt chiu những cơ hội đã giúp họ thu về trái ngọt. Nằm ở một bảng đấu cực kỳ khó khăn với Đức, Tây Ban Nha và Costa Rica, song Nhật Bản giờ đang là đội sáng cửa đi tiếp. 

Rõ ràng, Saudi Arabia và Nhật Bản đã giúp bóng đá châu Á nói chung lấy lại thể diện ở World Cup - sân chơi vốn bị xem là quá sức với khu vực này.

Nhật Bản đang đứng trước cơ hội không nhỏ vào vòng 1/8

Vực sâu Qatar, Iran, Australia

Trái ngược với Saudi Arabia và Nhật Bản, 3 đại diện khác của châu Á là chủ nhà Qatar, Iran và Australia lại tỏ ra yếu đuổi. Trong số này, Qatar chắc chắn là cái tên gây thất vọng nhất, bởi họ mang tiếng có lợi thế sân nhà nhưng đã thua toàn diện trước Ecuador trong ngày khai mạc. 

Những ai theo dõi Qatar thi đấu đều phải lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí phải tốt lên rằng nếu không chịu bỏ hàng trăm tỷ USD đăng cai, chẳng biết đến bao giờ đội tuyển này mới có thể góp mặt ở World Cup.

Công bằng mà nói, Iran và Australia đã lần lượt thua đậm Anh và Pháp, nhưng ít ra màn trình diễn của họ còn có chút điểm nhấn, cộng thêm đối thủ quá mạnh. Sẽ không bất ngờ nếu Qatar rời World Cup 2022 với vị trí bét bảng và chẳng có nổi một bàn thắng nào.

Dấu hỏi Hàn Quốc

Hàn Quốc là đại diện châu Á cuối cùng ra sân ở lượt đầu vòng bảng World Cup. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Uruguay, Son Heung-min cùng các đồng đội đã chơi tương đối tốt khi hóa giải tốt các mũi nhọn tấn công phía đối thủ, để rồi thu về trận hòa 0-0. Nhìn chung, đó là một màn thể hiện chấp nhận được của Hàn Quốc và chặng đường phía trước vẫn còn rộng mở với họ.

Thành tích của 6 đại diện châu Á sau lượt 1 World Cup 2022
Qatar 0-2 Ecuador
Anh 6-2 Iran
Argentina 1-2 Saudi Arabia
Pháp 4-1 Australia
Đức 1-2 Nhật Bản
Uruguay 0-0 Hàn Quốc

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x