Theo dõi thông tin

Công an Hà Nội hay câu chuyện, ‘nếu’ ĐT Việt Nam đánh bại Nhật Bản…

Công tâm mà nói, Công an Hà Nội (CAHN) xứng đáng có một kết quả tốt hơn ở lượt trận thứ 2 AFC Champions League Elite trước đại diện Nhật Bản - Kashima Antlers. Nhưng bóng đá không có từ “nhưng”.

    Đình Bắc và các đồng đội đang nỗ lực khi thi đấu ở tầm châu lục

    Hiểu cho đúng về AFC Champions League Elite

    Phải nhấn mạnh rằng, AFC Champions League Elite 2026/27 là sân chơi khốc liệt nhất của bóng đá châu Á ở cấp độ CLB, quy tụ 32 đại diện hàng đầu đến từ các nền bóng đá mạnh nhất châu lục. CAHN giành quyền vào vòng phân hạng sau khi đánh bại Adelaide United trên đất Australia ở vòng play-off. Nhưng hành trình thực sự chỉ bắt đầu từ đó, khi đại diện Việt Nam phải đối diện với những đối thủ có đẳng cấp, kinh nghiệm và truyền thống vượt trội.

    CAHN lần lượt chạm trán những đội bóng hàng đầu Nhật Bản. Họ thua Gamba Osaka với tỷ số 1-4 trong một trận đấu mà thầy trò Mano Polking đã dám “chơi dao”, tức là chủ động tấn công ngay trên sân đối phương. Tỷ số phản ánh phần nào sự khác biệt về đẳng cấp, nhưng cũng cần phải nói rằng, CAHN đã để lại những tiếng “ồ” từ hàng nghìn cổ động viên Việt Nam.

    CAHN (phải) đã thua 2 trận tại AFC Champions League Elite 2026/27. Ảnh - Đức Cường

    Đội bóng ngành Công an không đến sân chơi này để góp mặt cho đủ số, càng không xem đây là một chuyến dạo chơi. Họ muốn thử sức, muốn cạnh tranh và sẵn sàng làm những điều từng được xem là không tưởng. Đó là điều đáng ghi nhận, bởi trước những đối thủ hàng đầu châu Á, lựa chọn an toàn đôi khi chỉ khiến một đội bóng tự giới hạn chính mình.

    Nếu CAHN đánh bại Kashima Antlers, cũng giống như ĐT Việt Nam đánh bại Nhật Bản

    Ở lượt trận mới nhất, CAHN trở về sân Hàng Đẫy để tiếp đón Kashima Antlers, một trong những cái tên giàu thành tích của bóng đá Nhật Bản. Đội bóng này từng thắng Newcastle Jets với tỷ số 7-1 ở lượt trận mở màn và gần nhất đánh bại Gamba Osaka, đối thủ đã vượt qua CAHN 4-1.

    Nhìn vào tương quan ấy, có thể thấy thử thách dành cho đại diện Việt Nam lớn đến nhường nào. Nếu CAHN đánh bại Kashima Antlers, đó là một chiến thắng đầy bất ngờ. Câu chuyện ấy cũng giống như việc, “nếu” đội tuyển Việt Nam đánh bại Nhật Bản thì sẽ điều đó sẽ trở thành cơn “địa chấn” với bóng đá châu Á và cả thế giới.

    ĐT Việt Nam từng đi vào lịch sử khi cầm chân ĐT Nhật Bản

    Thực tế, bóng đá Việt Nam từng khiến Nhật Bản phải dành sự tôn trọng. Ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã cầm hòa Nhật Bản với tỷ số 1-1 ngay trên sân khách. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn giành được 1 điểm đầy ngạc nhiên trước cường quốc bóng đá châu Á.

    Chúng ta không thể phủ nhận khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản vẫn tồn tại ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Trong quá khứ, mỗi lần đối đầu với các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia hay những CLB Nhật Bản, các đại diện Việt Nam thường gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải nhận những kết quả nặng nề.

    Năm 2006, Đà Nẵng từng thua Gamba Osaka 0-15, một kết quả để lại cái “dằm trong tim” với người hâm mộ. Đó là minh chứng rõ ràng cho khoảng cách mênh mông giữa hai nền bóng đá ở thời điểm ấy. Nhưng những con số trong quá khứ không thể trở thành thước đo duy nhất cho hiện tại.

    CAHN đang thay đổi… góc nhìn về bóng đá Việt Nam

    Ở khía cạnh này, CAHN xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Họ đang đóng vai trò cánh chim đầu đàn của V.League, đại diện cho bóng đá Việt Nam bước ra sân chơi lớn nhất cấp CLB của châu lục. Điều đáng nói không chỉ nằm ở việc CAHN có mặt tại đây, mà còn ở cách họ lựa chọn đối diện với những thử thách vượt qua giới hạn.

    Tương tự trận đấu với Gamba Osaka, thầy trò Mano Polking chủ động triển khai cách chơi của mình trước Kashima Antlers. Họ không co cụm phòng ngự, không chọn phương án chịu trận với hy vọng hạn chế bàn thua, mà muốn kiểm soát thế trận và tìm kiếm cơ hội bằng những phương án đã được chuẩn bị. Đó không phải sự liều lĩnh thiếu tính toán, mà là lựa chọn thể hiện khát vọng… dám chơi và cách chơi riêng. 

    Sự xuất hiện của CAHN tại đấu trường cao nhất châu Á làm thay đổi góc nhìn về bóng đá Việt Nam ở cấp CLB. Ảnh - Đức Cường

    Những thống kê trong hiệp 1 cho thấy CAHN có những cơ sở cụ thể để khẳng định mình đã tạo ra thế trận đáng chú ý trước đại diện Nhật Bản. Nhà vô địch V.League có 9 cú sút, so với 5 của Kashima Antlers; 3 lần đưa bóng trúng đích, trong khi đối thủ chỉ có một. CAHN đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86% và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,50, cao hơn mức 0,24 của đội khách. Đại diện V.League tung ra 4 cú sút trong vòng cấm và 5 cú sút ngoài vòng cấm, so với các con số tương ứng là 3 và 2 của Kashima Antlers.

    Tính trong cả 90 phút, CAHN có 17 cú sút, 4 lần trúng đích, trong khi Kashima Antlers tung ra 10 cú sút và ghi được 1 bàn thắng. Đáng tiếc, tình huống Adou Minh đưa bóng về lưới nhà đã khiến đại diện Việt Nam phải trả giá. Rõ ràng,  những con số ấy đã phản ánh rằng, CAHN đã tạo ra cơ hội và đủ khả năng khiến đối thủ phải dè chừng. Đây không phải câu chuyện được dựng lên bằng những lời tung hô hay sự lạc quan thiếu cơ sở. 

    Từ CAHN đến chuyện của bóng đá Việt Nam

    Hai thập niên trôi qua, AFC Champions League vẫn là sân chơi đầy thách thức đối với các CLB Việt Nam. Những đại diện V.League không có nhiều cơ hội thường xuyên hiện diện ở đấu trường cao nhất châu Á, trong khi sự khác biệt về chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm thi đấu và nguồn lực vẫn là những rào cản không dễ vượt qua.

    Tuy nhiên, CAHN đang muốn mở ra một hướng đi khác. Họ không chỉ đặt mục tiêu thống trị trong nước mà còn muốn từng bước tiệm cận những sân chơi hàng đầu châu lục bằng khát vọng cạnh tranh thực sự. Sau khi khẳng định vị thế tại V.League, thầy trò Mano Polking đang tìm cách vượt qua giới hạn của chính mình.

    Đó là hành trình không thể hoàn thành chỉ sau một vài trận đấu. Những màn trình diễn trước Gamba Osaka hay Kashima Antlers chưa đủ để kết luận CAHN đã tiệm cận trình độ của các CLB Nhật Bản. Nhưng cách họ đối diện với những đối thủ ấy có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong tư duy. Thay vì bước ra sân với tâm thế của đội bóng cửa dưới, CAHN muốn chứng minh rằng mình có thể cạnh tranh bằng năng lực, sự chủ động về cách chơi.

    CẠHN dám chơi trước các đối thủ có đẳng cấp cao của Nhật Bản. Ảnh - Đức Cường

    Bóng đá cuối cùng vẫn được quyết định bằng kết quả, nhưng đánh giá một đội bóng không chỉ là nhìn vào bảng tỷ số. Những gì họ thể hiện, cách tổ chức lối chơi và khả năng thích ứng trước đối thủ đẳng cấp cao hơn cũng là cơ sở để nhìn nhận sự tiến bộ. Với CAHN, giá trị lớn nhất sau những trận đấu tại AFC Champions League Elite có thể không nằm ở những lời ngợi khen, mà ở kinh nghiệm và niềm tin được tích lũy qua từng lần... chiến bại.

    Đội bóng ngành Công an xứng đáng được ghi nhận bởi dám lựa chọn một sân chơi mà không ít CLB Việt Nam từng e ngại, thậm chí... sợ hãi. CAHN dám đối đầu với những đối thủ đẳng cấp, dám theo đuổi lối chơi của mình và chấp nhận rủi ro để tìm kiếm sự tiến bộ. Đó không đơn thuần là khát vọng chinh phục danh hiệu, mà còn là tuyên ngôn về tham vọng khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

    AHN cần thêm thời gian, những cầu thủ chất lượng và nguồn lực đủ mạnh để hiện thực hóa tham vọng. Ảnh - Đức Cường

    Từ câu chuyện của CAHN, chúng ta có quyền nghĩ xa hơn đến đội tuyển Việt Nam. Khi các CLB trong nước tích lũy đủ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng cầu thủ và thường xuyên được thử sức trước những đối thủ hàng đầu, khoảng cách với Nhật Bản hay những nền bóng đá hàng đầu châu Á mới có cơ hội được thu hẹp. Nói cách khác, muốn nâng tầm đội tuyển quốc gia, trước hết phải nâng tầm các CLB, từ tư duy chiến thuật, năng lực tổ chức đến bản lĩnh thi đấu…

    Tất nhiên, giữa khát vọng và hiện thực vẫn là một hành trìnhrất dài. Bất ngờ không thể đến chỉ bằng niềm tin, mà cần sự chuẩn bị bài bản, đầu tư đúng hướng và bản lĩnh thi đấu. Ở khía cạnh này, CAHN cần thêm thời gian, những cầu thủ chất lượng và nguồn lực đủ mạnh để hiện thực hóa tham vọng. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là định hình cách tiếp cận phù hợp với thực lực, hoàn cảnh và đối thủ.

    Đức Nguyễn • 54 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay