
Quan ngại về việc VCK Asian Cup 2027 không thể diễn ra vào đầu năm sau xuất hiện trong vài ngày qua. Tối 15/10, Chủ tịch LĐBĐ AFC - Salman bin Ibrahim Al Khalifa thừa nhận đang theo dõi tình hình và hy vọng mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Đến rạng sáng 16/10, một thành viên trong BTC Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia nhấn mạnh: “Công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn được tiến hành đúng tiến độ, dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Công việc này tiếp tục với sự phối hợp chặt chẽ với LĐBĐ châu Á và các bên liên quan khác. Quá trình chuẩn bị trên tất cả các lĩnh vực tổ chức và hoạt động đang được tiến hành theo lịch trình đã được phê duyệt, bao gồm cả công việc về địa điểm, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ.
Trọng tâm vẫn là mang lại trải nghiệm giải đấu đẳng cấp thế giới cho các đội tham gia, người hâm mộ và giới truyền thông từ khắp châu Á, đồng thời gắn kết lục địa này lại với nhau thông qua bóng đá”.

Về phía ĐT Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn đang đi đúng lộ trình, chủ động kế hoạch hướng tới Asian Cup 2027. Được biết vào đầu tháng 11, ông Kim sẽ công bố danh sách thi đấu của ĐT Việt Nam. Sau đó, đội tham dự giải giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa vào 11/11, Kyrgyzstan hôm 15/11. Tới tháng 12, đội dự kiến thi đấu giao hữu với Nhật Bản, cùng một “quân xanh” khác trước khi có mặt tại Saudi Arabia vào đầu năm sau.
ĐT Việt Nam gặp UAE vào ngày 10/1/2027 trên sân King Saud University tại Riyad. Sân vận động này còn được biết đến với tên gọi Al Awwal Park. Đây là “pháo đài” của Al Nassr – đội bóng mà siêu sao Cristiano Ronaldo đầu quân. Theo thống kê, cầu thủ Bổ Đào Nha đã ghi gần 90 bàn thắng trên sân vận động này. Con số kể trên chiếm tỷ lệ 65% tổng số pha lập công mà Ronaldo đóng góp cho Al Nassr trên mọi đấu trường.
Tiếp đến vào 15/1, Việt Nam gặp Hàn Quốc ở sân Kingdom Arena (Riyadh). Đây là sân nhà của Al Hilal – đương kim á quân giải. Sau đó vào ngày 20/1, Việt Nam đấu Yemen trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City tại Jeddah (cách Riyadh gần 1.000 km). Đây là sân chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 khi giành hạng 3 chung cuộc. Đặc biệt, Đình Bắc đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới giải trẻ châu lục.

























