
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa Nguyễn Quang Hải vào danh sách những cầu thủ đáng xem nhất tại Asian Cup 2027. “Nguyễn Quang Hải nổi lên tại Asian Cup UAE 2019 và khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ tiêu biểu nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình của anh cũng trải qua không ít khó khăn và thử thách”, AFC nhấn mạnh.
Ở tuổi 20, Quang Hải đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2019 trong trận gặp Campuchia năm 2017. Dù vậy, phải đến khi HLV Park Hang Seo được bổ nhiệm dẫn dắt cả đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia, Quang Hải mới thực sự trở thành cái tên nổi tiếng rộng khắp.
AFC đặc biệt ca ngợi màn trình diễn chói sáng của Quang Hải tại giải U23 Châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Tại giải đấu năm ấy, anh đã ghi 5 bàn thắng, trong đó có siêu phẩm đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết. Phong độ chói sáng của Quang Hải là yếu tố chủ chốt giúp bóng đá Việt Nam lần đầu được chơi trận chung kết ở cấp độ châu lục.
Một năm sau, tại Asian Cup 2019, Quang Hải tiếp tục để lại dấu ấn trong hành trình đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết. “Quang Hải tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 1-0 trước Jordan ở trận đấu tiếp theo, cũng như trong thất bại 0-1 trước Nhật Bản tại tứ kết. Những màn trình diễn ấn tượng giúp anh được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu”, AFC thuật lại.

Bên cạnh đó, AFC cũng nhắc lại chuyến Quang Hải "xuất ngoại" sang Pau FC thi đấu vào năm 2022. Tuy nhiên, chấn thương và việc ít có thời gian thi đấu đã cản bước tham vọng châu Âu của anh.
Sau giai đoạn sa sút phong độ, chấn thương và thiếu tự tin, Quang Hải từng thường xuyên phải ngồi dự bị ở đội tuyển Việt Nam. AFC viết thêm: “Dù vậy, quyết tâm mạnh mẽ tìm lại phong độ đỉnh cao của Quang Hải vẫn luôn hiện hữu. Anh từng bước lấy lại vị trí trong đội hình xuất phát của HLV Kim Sang Sik và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại Asian Cup Saudi Arabia 2027”.
Tính đến hiện tại, bên cạnh Quang Hải, những ngôi sao được AFC vinh danh còn có Rustam Yatimov (Tajikistan), Aymen Hussein (Iraq), Ilhan Fandi (Singapore), Son Heung-min (Hàn Quốc) và Fabio Lima (UAE).
























