
Theo một số nguồn tin đến từ Nhật Bản, LĐBĐ quốc gia này muốn tổ chức một trận giao hữu vào ngày 30/12/2026, trên sân Panasonic Suita ở Osaka. Cụ thể, ĐT Nhật Bản có thể thi đấu với ĐT Việt Nam.
Việc LĐBĐ Nhật Bản hướng tới Việt Nam là bởi 2 trong số 3 đối thủ mà đại diện xứ sở hoa anh đào chạm trán ở bảng F - VCK Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau đến từ Đông Nam Á. Đó là Thái Lan và Indonesia. Vì thế, Nhật Bản muốn so tài với một đội tuyển thuộc khu vực kể trên trước giải đấu, nhằm quen hơn với lối chơi, thể trạng từ phía đối phương.
Cũng trên quan điểm của giới truyền thông Nhật Bản và Đông Nam Á, thoả thuận này khá lý tưởng với Việt Nam. Một mặt, LĐBĐ Nhật Bản và LĐBĐ Việt Nam có mối quan hệ rất tốt. Nhiều chuyên gia của LĐBĐ Nhật Bản đã đồng hành, hỗ trợ, góp sức vào quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam. Thêm vào đó, một số đội tuyển Việt Nam cũng đã sang Nhật Bản để tập huấn.

Đặc biệt, trình độ cao của ĐT Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam có “quân xanh” chất lượng. HLV Kim Sang Sik có thể tổng duyệt đội hình trước khi bước vào VCK Asian Cup 2027. Nên nhớ, 1 trong 3 đối thủ mà Việt Nam phải gặp tại bảng E chính là Hàn Quốc - đối trọng lớn của Nhật Bản từ Đông Á nói riêng và châu Á nói chung.
VCK Asian Cup 2027 sẽ bắt đầu với Việt Nam từ ngày 10/1. Đội lần lượt gặp UAE (ngày 10/1), Hàn Quốc (15/1), Yemen (20/1). Theo thể thức, 12 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cộng thêm 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất sẽ vào vòng 1/8 giải đấu.

























