
Do chiến sự ở Trung Đông nên trận đấu giữa Lebanon và Yemenđã bị hoãn lại, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 4/6 tới. Đó cũng là lý do khiến AFC quyết định lùi lại lễ bốc thăm Asian Cup 2027 thay vì kế hoạch vào ngày 11/4 ban đầu. Cũng vì thế nên AFC chưa công bố nhóm hạt giống để bốc thăm. Lễ bốc thăm mới dự kiến sẽ diễn ra trong tháng Sáu sau trận đấu giữa Lebanon và Yemen. Đến thời điểm đó, bảng xếp hạng của FIFA sẽ không có biến động nào đáng kể nên thứ hạng hiện tại cũng được coi là khá chính xác.
Dựa trên tiêu chí căn cứ vào thứ hạng FIFA để phân nhóm hạt giống thì có thể “định hình” các hạt giống như sau: Nhóm 1 gồm Saudi Arabia (hạng 61, chủ nhà), Nhật Bản (18), Iran (21), Hàn Quốc (25), Australia (27), Uzbekistan (50); Nhóm 2 gồm: Qatar (55), Iraq (59), Jordan (63), UAE (69), Oman (79), Syria (84); Nhóm 3: Bahrain (91), Thái Lan (93), Trung Quốc (94), Palestine (95), Việt Nam (99), Tajikistan (103); Nhóm 4: Kyrgyzstan (107), Lebanon (108)/Yemen (149), Triều Tiên (118), Indonesia (122), Kuwait (134), Singapore (147).

Như vậy, ĐT Việt Nam có khả năng rơi vào bảng đấu mạnh gồm 2 đối thủ ở nhóm số 1 và nhóm số 2 cùng với 1 đội bóng ở nhóm số 4. Nếu không may mắn, đoàn quân của ông Kim Sang Sik có thể chạm trán với 1 trong 2 đội rất mạnh ở nhóm số 4 là Indonesia và Triều Tiên. Trong đó, Indonesia được coi là “thế lực” của bóng đá Đông Nam Á nhờ dàn cầu thủ gốc Hà Lan trong đội hình. Kể từ khi đội bóng xứ Vạn đảo sử dụng ồ ạt lực lượng này, ĐT Việt Nam chưa thể giành chiến thắng, khác với thế thượng phong trước đó.






















-ngay-31-3-2026.jpg)


