MỘT NGÀY TRƯỚC TRẬN VIỆT NAM - IRAQ

ĐT Việt Nam: Thử thách lớn cho người đá thay Đình Trọng

TRÍ CÔNG
17:12 ngày 07-01-2019
Bước vào VCK Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ sử dụng trung vệ đá thòng mới toanh so với năm 2018. Việc thiếu Đình Trọng buộc ông Park phải có sự thay đổi về nhân sự nơi yết hầu. Và Iraq sẽ là một thách thức không nhỏ cho trung vệ đá thòng mới trong nhiệm vụ ngăn cản chân sút đối phương ghi bàn.
ĐT Việt Nam: Thử thách lớn cho người đá thay Đình Trọng
Lịch thi đấu, kết quả Asian Cup 2019

Dấu hỏi vắng Đình Trọng 
Không phải ngẫu nhiên mà xuyên suốt 12 tháng nhiệm kỳ của HLV Park Hang Seo ở U23 và ĐT Việt Nam tính đến hiện tại, Đình Trọng là cầu thủ thi đấu nhiều thứ hai sau Quang Hải trong tổng số 56 cầu thủ được nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng ở một loạt các giải đấu đã qua, với tổng thời gian lên đến 2608 phút. 

Thống kê cho thấy, Đình Trọng chỉ vắng mặt ở đúng 6/36 trận đấu của thầy Park. Ở 3 giải đấu quan trọng trong năm 2018 là U23 châu Á, ASIAD và AFF Suzuki Cup 2018, anh đều ra sân liên tục ở vị trí trung vệ đá thòng - chính giữa bộ ba trung vệ. HLV Park Hang Seo có thể thay Tiến Dũng bằng Ngọc Hải, thi thoảng đưa Văn Hậu vào trám vị trí của Duy Mạnh nhưng rõ ràng, Đình Trọng là vị trí khó có thể thay thế nhất do nhiệm vụ của trung vệ thòng yêu cầu đặc biệt ở khả năng bọc lót, đọc trận đấu, di chuyển, áp sát… cũng như sự xuất sắc của bản thân trung vệ này. 

Phong độ ấn tượng của Đình Trọng đã góp công lớn giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới ở 5 trong 8 trận tại AFF Suzuki Cup 2018. Trước đó là chuỗi 5 trận liên tiếp không để đối phương ghi bàn tại ASIAD 2018 trên đất Indonesia. Tất nhiên, Đình Trọng càng quan trọng, HLV Park Hang Seo càng có lý do để đau đầu khi ĐT Việt Nam không thể có được sự phục vụ của anh vì chấn thương. Thay vì có thể an tâm “đóng đinh” hàng thủ như AFF Suzuki Cup để tập trung giải quyết bài toán tiền vệ trung tâm, nhà cầm quân 60 tuổi này đã phải liên tục thử nghiệm các phương án ở vị trí trung vệ thòng trong hai trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên và Philippines. 


Chứng minh đi, người được chọn! 
Dù có muốn hay không thì đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong một giải đấu, HLV Park Hang Seo sử dụng bộ 3 trung vệ mà thiếu đi sự hiện diện của Đình Trọng. Hiện tại, ông thầy Hàn Quốc đang có hai phương án trám vào vị trí trung vệ đá thòng vốn đã được thử nghiệm ở các màn chạy đà trước đó. Thứ nhất, ông có thể đưa Thành Chung vào thay vị trí của Đình Trọng. Thứ hai, đó là kéo Ngọc Hải vào đá thòng, đồng thời đưa Tiến Dũng vào sân thi đấu. 

So với Đình Trọng, màn thể hiện của Thành Chung hay Ngọc Hải tại các trận giao hữu đã qua có thể chưa ấn tượng bằng ở khả năng che chắn, bọc lót, nhạy bén tình huống. Nhưng chí ít, họ lại có một điểm mạnh hơn Đình Trọng, đó là tranh chấp bóng bổng. Với chiều cao trên 1m80, cả Ngọc Hải lẫn Thành Chung sẽ giúp thầy Park bớt lo lắng ở các pha không chiến với đối phương, nhất là khi Việt Nam sẽ phải đối đầu với hai gã khổng lồ theo đúng nghĩa đen là Iran và Iraq. 

Cả hai đối thủ này đều có xu hướng tận dụng tốc độ và sức càn lướt tốt của những cầu thủ đá biên để triển khai bóng vào hai cánh trước khi thực hiện những pha tạt bóng bổng vào vòng cấm để tiền đạo đội nhà với chiều cao tốt uy hiếp khung thành đối phương. Do vậy, sự hiện diện của những cầu thủ có chiều cao tốt như Ngọc Hải hay Thành Chung cộng thêm một thủ môn có thể hình tốt như Văn Lâm đứng trước vạch vôi, ĐT Việt Nam sẽ giảm thiểu được nhiều sự nguy hiểm tới từ vũ khí bóng bổng của Iran hay Iraq. 

Tất nhiên đó là mặt trận trên không. Còn việc cận chiến dưới mặt đất, Ngọc Hải hay Thành Chung sẽ phải chứng minh mình nhiều hơn ở trận ra quân của Việt Nam gặp Iraq vào tối mai. Việc phối hợp với hai trung vệ ở hai bên cũng sẽ là thử thách đặt ra đối với họ khi được trao cơ hội. Nhất là với Thành Chung, cầu thủ mới chỉ được ông Park triệu tập lại sau gần 1 năm vắng bóng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x