ĐT Việt Nam: Thua trận vẫn... tự hào

Ngọc Anh
09:18 ngày 13-01-2019
Hôm qua, phải đối đầu với “ông kẹ” Iran nhưng các CĐV Việt Nam vẫn có niềm tin vào màn trình diễn ấn tượng của các học trò HLV Park Hang Seo. Chẳng thế mà có hàng trăm CĐV Việt Nam không quản đường xa có mặt trên sân Al-Nahyan để tiếp lửa cho đội bóng áo đỏ.
ĐT Việt Nam: Thua trận vẫn... tự hào

Họ đến sân rất sớm và ai ai cũng tự hào khi được cổ vũ cho ĐT Việt Nam thi đấu ở sân chơi lớn nhất châu lục. Kể cả khi ĐT Việt Nam bị đội bóng số 1 châu Á dồn ép đến ngộp thở thì những tiếng cổ vũ đồng thanh vẫn vang trên khán đài. Quả thực, các CĐV Việt Nam đã không bị thất vọng khi nhìn vào cách chơi bóng đầy quyết tâm và rực lửa của Ngọc Hải và các đồng đội trước dàn cầu thủ đẳng cấp bên kia chiến tuyến.

“Chúng tôi rất vui khi thi đấu nơi phương xa vẫn có các CĐV Việt Nam đến cổ vũ. Chính sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đã tiếp thêm nhiều động lực để anh em cầu thủ chơi bóng không run sợ trước Iran”, đội trưởng Ngọc Hải chia sẻ sau trận đấu. Trước đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Iran, các cầu thủ Việt Nam đã chơi bóng không hề run sợ, thậm chí còn tạo nên ít nhất 3 tình huống sóng gió và nếu như may mắn thì Công Phượng đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 53. “Tôi rất tiếc nuối khi không thể ghi bàn vào lưới Iran. Pha bóng đó nếu thành công thì tỷ số sẽ là 1-1 và tình thế sẽ rất khác, tinh thần anh em trong đội lên cao, chưa biết chừng chúng ta sẽ tạo nên cơn địa chấn”, Công Phượng bộc bạch khi rời sân Al-Nahyan.

Văn Đức tự tin xử lý bóng trước đội trưởng Dejagah của Iran
Văn Đức tự tin xử lý bóng trước đội trưởng Dejagah của Iran

Quả thực, quá khó cho ĐT Việt Nam để tạo nên bất ngờ trước đội bóng hàng đầu châu lục và vừa khiến Bồ Đào Nha phải chia điểm tại World Cup 2018 như Iran, nhưng việc chỉ để thủng lưới có 2 bàn là điều đáng khích lệ với các học trò HLV Park Hang Seo. “Iran đẳng cấp và được tổ chức tốt, thi đấu với đội bóng như vậy anh em trong đội đã rất nỗ lực nhưng không thể ngăn được họ”, vẫn là lời Công Phượng. 

Sau 2 trận đấu, ĐT Việt Nam chưa có được điểm số nào nhưng phía trước còn trận đấu với Yemen và đấy chính là cơ hội tốt nhất để các học trò ông Park Hang Seo có chiến thắng đầu tiên. “Chúng tôi tôn trọng Yemen nhưng chắc chắn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng đầu tiên. Mong NHM luôn luôn ủng hộ đội tuyển”, Công Phượng khép lại cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Iran.

Việt Nam 0-2 Iran

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x