Nguyễn Filip thất vọng vì 4 bàn thua, chỉ ra 1 sai lầm giống hệt Đặng Văn Lâm

Thiên Minh
18:31 ngày 15-01-2024
Thủ môn Nguyễn Filip cho rằng nếu như anh không vội vàng phất bóng lên ở cuối hiệp, ĐT Việt Nam có thể đã không chịu bàn thua thứ 3 trước ĐT Nhật Bản. Điều này giống hệt khi Đặng Văn Lâm mắc sai sót tiếc nuối trong trận thua của ĐT Việt Nam trước ĐT Iraq.
Nguyễn Filip thất vọng vì 4 bàn thua, chỉ ra 1 sai lầm giống hệt Đặng Văn Lâm

Dù đã gần 1 ngày trôi qua nhưng dư âm của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản vẫn là đề tài tranh luận sôi nổi của giới truyền thông và mộ điệu. Trong đó, thủ môn Nguyễn Filip là cái tên đem đến nhiều quan điểm trái chiều hơn cả. Nguyễn Filip đã để thủng lưới 4 lần trước Nhật Bản. Một trong số đó có pha đón hụt bóng dẫn tới bàn thua đầu tiên. Nhưng ở 3 lần dứt điểm trúng đích còn lại của Nhật Bản, Nguyễn Filip đều đã giải nguy xuất sắc.

Theo thống kê, Nguyễn Filip cũng nổi bật ở khả năng chuyền bóng. Anh có tổng cộng 34 lần chuyền bóng, với tỷ lệ chính xác là 64,7% (22 đường chuyền chính xác). Nguyễn Filip cũng có 2 lần chuyền bóng vào khu vực 1/3 sân đối thủ Nhật Bản.

Dẫu vậy, Nguyễn Filip vẫn chưa thật sự cảm thấy hài lòng. Anh chia sẻ: “Tôi đang thất vọng vì kết quả thua trận ngày hôm nay, nhưng tôi cũng tự hào vì các đồng đội đã chơi rất tốt trước đối thủ hàng đầu châu lục. Chúng tôi đã vươn lên dẫn trước ở một vài thời điểm nhưng không thể bảo toàn kết quả. Dù kết quả ra sao, tôi luôn tự hào vì đồng đội”.

Nguyễn Filip thất vọng khi để thủng lưới 4 lần - Ảnh: Bá Anh

Nguyễn Filip chỉ ra một điều tiếc nuối. Và vô tình nó giống hệt như sơ sót của Đặng Văn Lâm. Anh nói: “Tôi phải chịu đến bốn bàn thua nên có nhiều tiếc nuối, nhất là tình huống dẫn đến bàn thứ ba của đội tuyển Nhật Bản. Đáng ra, tôi phải giữ bóng lâu hơn, để đồng đội có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi vội vàng khi chọn giải pháp phát bóng lên. Nếu không có pha bóng này, hiệp một có thể đã kết thúc với tỷ số hòa và Nhật Bản sẽ căng cứng hơn. Khi đó chưa biết điều gì sẽ xảy ra”. Cần nói thêm là trong trận Việt Nam thua 0-1 Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, ĐT Việt Nam cũng chịu bàn thua đúng ở những giây cuối cùng xuất phát từ việc Đặng Văn Lâm phát động bóng dài lên.

Trở lại với ý kiến chuyên gia, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng không nên so sánh Nguyễn Filip với Đặng Văn Lâm. Ông nói với báo giới: “Trận đấu hôm qua chẳng khác gì đội tuyển Việt Nam đụng độ một đội hàng đầu thế giới. Mặc dù đội tuyển Việt Nam thủng lưới 4 bàn nhưng tôi cho rằng Nguyễn Filip chơi tốt. Đội tuyển Nhật Bản có rất nhiều cơ hội đối mặt thủ hoặc các pha bóng có thể dứt điểm phía trước cầu môn. Trong đó, không ít lần Nguyễn Filip cản phá rất tốt”.

“Thông qua những gì Nguyễn Filip trình diễn, tôi thấy có nhiều tín hiệu tích cực. Ở khung thành có thủ môn tốt, điều này tác động tâm lý tốt đến các cầu thủ phòng ngự và toàn đội. Đồng đội sẽ có sự yên tâm khi chơi bóng”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x