ASIAD 2023

3 điều đáng tiếc của ĐT Olympic Việt Nam sau ASIAD 2023

Quang Huy
08:45 ngày 26-09-2023
Không thể tạo nên bất ngờ, ĐT Olympic Việt Nam phải dừng chân sớm tại vòng bảng của ASIAD 2023. Trong đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để lại một số điều đáng tiếc trong lòng người hâm mộ.
3 điều đáng tiếc của ĐT Olympic Việt Nam sau ASIAD 2023
1. 
Hai cầu thủ quá tuổi không được sử dụng

Sau thất bại 1-3 trước Olympic Saudi Arabia, Olympic Việt Nam bị loại. Olympic Việt Nam là đội bóng duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á phải chia tay sớm ở Á vận hội. Nhiều người tự đặt ra câu hỏi: “Phải chăng, nếu HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng bộ đôi cầu thủ quá tuổi được ông triệu tập từ đầu giải đấu thì mọi chuyện sẽ khác?”. 

Trước chiến dịch ASIAD 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sỹ Huy với tư cách cầu thủ quá tuổi vào đội Olympic Việt Nam. Nói về kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường quốc tế, Nhâm Mạnh Dũng là sự lựa chọn ổn định ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ này có thể thi đấu ở 2 vị trí khác nhau. Chính vì vậy, việc sử dụng một cầu thủ đa năng và có kinh nghiệm như Nhâm Mạnh Dũng có thể giúp HLV Hoàng Anh Tuấn giải quyết nhiều vấn đề trong một lực lượng vẫn khá non nớt tham dự ASIAD, nhất là khi Việt Nam phải gặp các đối thủ mạnh trong bảng như Iran và Saudi Arabia. Đáng tiếc, Mạnh Dũng vì bị đau mắt đỏ nên lỡ hẹn với cả giải đấu. 

Thật đáng tiếc khi không có sự phục vụ của Nhâm Mạnh Dũng tại ĐT Olympic Việt Nam.

Một điều nữa là trường hợp của Sỹ Huy. HLV Hoàng Anh Tuấn thực tế đã trao cơ hội để thủ môn sinh năm 1998 lên tập trung và đăng ký anh cùng Olympic Việt Nam tham dự ASIAD. Nhưng sau cùng, vị HLV này chỉ sử dụng Quan Văn Chuẩn. Điều đó khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối với trường hợp của Sỹ Huy. 

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ cũng không thể nào lý giải tại sao thủ thành Đỗ Sỹ Huy cũng không được vào sân thi đấu khi trước đó anh được HLV Hoàng Anh Tuấn trao băng đội trưởng tại giải? Xuyên suốt cả ba trận đấu, chiến lược gia gốc Khánh Hòa chỉ sử dụng Quan Văn Chuẩn thay vì thủ môn thuộc biên chế CAHN. Việc Sỹ Huy chỉ đóng vai trò người đóng thế cho thủ thành thuộc biên chế Hà Nội FC là một lãng phí rất lớn, thay vào đó, ông có thể triệu tập những cái tên khác chất lượng hơn ở vị trí hàng thủ có kinh nghiệm để giải quyết những khó khăn khi phải đối đầu với những đội bóng lớn.

2. 
Một số cầu thủ chơi chưa đúng sức

Trả lời phát biểu sau trận cuối cùng tại ASIAD, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Olympic Iran và Saudi Arabia là hai đối thủ mạnh, thế nhưng tôi thấy làm tiếc khi các cầu thủ chưa thể thi đấu đúng phong độ của mình. Có lẽ là do các cầu thủ trẻ có phần áp lực và đấy là điều đáng tiếc.” Có thể nói, điều này được chứng minh khi những chiến binh sao vàng luôn để thua ở đầu và cuối hiệp đấu. Các cầu thủ có những khoảng thời gian kiểm soát và chơi bóng tốt trước đối thủ tuy nhiên điều đó lại không được duy trì xuyên suốt cả trận đấu. 

HLV Hoàng Anh Tuấn cảm thấy không hài long khi một số học trò thi đấu không đúng phong độ

Nhìn ở thất bại trước Iran và Saudi Arabia, sau khi nhận bàn thua thay vì bố trí thế trận hợp lý và phối hợp cắt một tình huống xâm nhập của đội bạn, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ biết cố gắng đuổi theo bóng. Điều đó, thể hiện phần nào kinh nghiệm còn hạn chế của các cầu thủ Olympic Việt Nam. Đối với cá nhân Nguyễn Thái Sơn - người từng được kì vọng sẽ tỏa sáng tại giải với những thành tích xuất sắc tại CLB trong mùa giải V.League vừa qua, song, tiền vệ thuộc biên chế Thanh Hóa lại thi đấu không được như kì vọng. Cụ thể là trong trận mở màn gặp Mông Cổ, sau khi vào sân ở hiệp 2, Thái Sơn đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua đáng tiếc của Olympic Việt Nam.

3. 
Thẻ vàng không đáng có

Ngoài Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng gặp chấn thương, HLV Hoàng Anh Tuấn không có sự phục vụ của trung vệ Nguyễn Đức Anh ở lượt trận quyết định sống còn do bị treo giò khi nhận đủ 2 thẻ vàng tại 2 trận đầu tiên. Bản thân Đức Anh cũng là 1 trong 3 cầu thủ chịu thẻ vàng trong trận đấu gặp Mông Cổ. Điều đó khiến HLV Hoàng Anh Tuấn nổi giận.

2 thẻ vàng đáng tiếc của Nguyễn Đức Anh khiến ĐT Olympic Việt Nam tổn thất lực lượng nặng nề ở trận cuối cùng gặp Saudi Arabia

Nói về thẻ vàng của trung vệ sinh năm 2003 tại trận mở màn, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Suốt cả trận đấu này, nếu nói ai đã làm tôi hài lòng thì rất khó. Có một số cầu thủ chơi tốt, nhưng một số khác thì chưa. Trong suy nghĩ, tôi chỉ thấy khó chịu khi cầu thủ phải nhận thẻ vàng ngớ ngẩn. Tôi chỉ hài lòng về mặt tỷ số. Còn nếu cầu thủ cứ chơi thế này, có lẽ Olympic Việt Nam sẽ về nhà sớm. Đó là lý do tôi vẫn rất giận".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x