Premier League 2014/15 - Vòng 10, sân Etihad

20h30 ngày 2/11, Man City vs M.U: Giao điểm định mệnh!

Thạch Long
13:32 ngày 02-11-2014
Một kẻ cố níu giữ ánh mặt trời đang tắt dần sau núi. Kẻ còn lại đứng trong bóng đêm kiên nhẫn chờ bình minh ló rạng. Họ gặp nhau ở thời điểm cả hai đều không đủ sức đánh bại đối phương, và viễn cảnh thành Manchester tự níu chân nhau để Chelsea hưởng lợi là tương đối rõ ràng.
20h30 ngày 2/11, Man City vs M.U: Giao điểm định mệnh!
HÔM NAY, DERBY MANCHESTER CÂN BẰNG
Vài năm qua, derby Manchester được nhuộm màu xanh, khi Man City quật ngã Man United 4/5 lần đối đầu gần đây nhất. Một năm trở lại đây, Man xanh lên đỉnh Premier League, Man đỏ rơi xuống cái hố sâu chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Và trận derby Manchester đầu tiên diễn ra trong bối cảnh thời cuộc đảo chiều dữ dội như vậy dễ khiến NHM có cảm giác, Man City trội hơn quá nhiều so với gã hàng xóm vĩ đại Man United.

Nhưng hãy tin rằng, hôm nay, 2 đại diện thành Manchester đang gặp nhau ở giao điểm của đẳng cấp. Man xanh đã sa sút quá nhiều so với mùa bóng trước. Còn Quỷ đỏ thì chắc chắn không còn tệ như 1 năm về trước. Luôn tồn tại một cảm giác, Man United đã mon men, đã cầm nắm một cách hờ hững vào cây quyền trượng mà họ từng sử dụng để thảo phạt Premier League. Nhưng rồi những kết quả thất vọng vẫn trả NHM Quỷ đỏ về cảm giác hụt hẫng. 

Điều đó có nghĩa là Man United dường như chỉ thiếu đi một chút quyết tâm, một chút tập trung để trở lại một cách ào ạt. Những yếu tố như vậy Quỷ đỏ có thể tìm ra trong một trận đấu lớn. 

Derby Manchester chính là cơ hội. Hôm nay, một kẻ đang đi xuống, một kẻ cố leo lên. Hoàn toàn có đầy đủ logic để cân bằng phương trình trận chiến xanh-đỏ.


SẼ CÓ RƯỢT ĐUỔI?
Sự kém cỏi của cả 2 hàng thủ sẽ đẩy Man United và Man City vào thế không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công, với với hàng công đôi bên, NHM hoàn toàn có quyền tin vào một thế trận theo kiểu rượt đuổi. Màn đuổi bắt giữa 2 ông lớn thành Manchester suốt vài năm gần đây sẽ được cô đọng trong 90 phút tại Etihad hôm nay.

Tất nhiên, Louis van Gaal đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, nếu Man đỏ tấn công hồn nhiên một cách thái quá, hàng thủ của họ sẽ lại bị biến thành trò hề. Để khắc phục điểm yếu này, theo tin từ trang Manchester Evening, Van Gaal sẽ lần đầu tiên thử nghiệm sơ đồ gồm 3 tiền vệ trung tâm. Phong độ đang lên của Fellaini, kết hợp cùng bộ đôi Blind-Herrera sẽ giúp cho Quỷ đỏ có được sự cân bằng trong cuộc chiến tuyến giữa. Trong cả 2 lần chạm trán mùa trước, tuyến giữa Man United bị tàn phá quá nghiêm trọng và hệ quả là cả 2 trận, Quỷ đỏ đều chịu thất bại nặng nề. 

Ổn định được tuyến giữa cũng sẽ là cơ sở cốt lõi để Van Gaal tận dụng được 2 lợi thế nhỏ nhoi: David Silva vắng mặt và Wayne Rooney trở lại. Không có Silva, Aguero phải lùi sâu đá hộ công và nghiễm nhiên, sức công phá của Man City sẽ giảm đi đáng kể. Áp lực khi đó sẽ đổ dồn vào tuyến giữa, nơi Yaya Toure và Fernando dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Từ những lỗ hổng như thế, khả năng chọc khe của Herrara, những cú bứt tốc của Rooney, Di Maria sẽ là thứ vũ khí chết chóc mà Man United dành cho đối thủ.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng khả năng của hàng công và biểu hiện của tuyến giữa, Man United từ đầu mùa chẳng sợ đối thủ nào. Vấn đề của Quỷ đỏ là sự phối hợp giữa các tiền vệ trung tâm và hậu vệ là cực kỳ tồi tệ. Chỉ cần phải chịu sức ép liên tục, hàng thủ của Man United sẽ lập tức xuất hiện tình trạng cầu thủ đứng sai vị trí nghiêm trọng, trong đó đặc biệt là 2 biên. 

Man City chắc hẳn đủ tinh tế để nhận ra điều này và bộ đôi Navas, Nasri chắc sẽ được căn dặn phải khoan thật triệt để vào 2 vị trí của Luke Shaw và Rafael. Nếu không lấp được chỗ trống này, hàng công Quỷ đỏ nổ bao nhiêu, hàng thủ thủng bấy nhiêu, và thế trận rượt đuổi là dễ hiểu.

Vấn đề là nếu 2 ông lớn này níu chân nhau, kẻ được hưởng lợi là Chelsea mà thôi.

“Đây không phải thời điểm tốt nhất của Man City. Những gì họ trình diễn ở các trận vừa qua không thực sự thuyết phục. Tôi có linh cảm tốt về trận đấu này. Đây là lúc chúng tôi có cơ hội lớn để giành chiến thắng”.
HLV Louis van Gaal (M.U).
“Man Utd không mạnh hơn so với mùa giải trước. Dù họ đã mua những ngôi sao lớn để tăng cường lực lượng, nhưng tôi nghĩ rằng khi bạn bắt đầu mùa giải với một HLV mới và rất nhiều cầu thủ mới, mọi chuyện sẽ không dễ dàng”.
HLV Manuel Pellegrini (Man City)

ĐỐI ĐẦU
Trong lịch sử đối đầu hai đội, Man City có phần lép vế trước Man Utd với chỉ 48 trận thắng trong 167 lần chạm trán (còn lại hòa 50, thua 69). Tuy nhiên vài năm gần đây, Man City đã lớn mạnh không ngừng thể hiện qua thành tích đối đầu rất khả quan với đối thủ cùng thành phố. Cụ thể Man xanh đã thắng cả 3 lần đụng độ vừa qua với M.U và 4/7 lần chạm trán gần đây.

10 trận sân nhà gần đây của M.C

10 trận sân khách gần đây của M.U

THÔNG TIN
 + Man City: David Silva vắng mặt vì chấn thương. Yaya Toure và Lampard đau nhẹ.
 + Man United: Vắng Phil Jones, Evans, McNair và Falcao vì chấn thương. Rooney trở lại.
 + Theo châu Á, Man City chỉ thắng 4/12 trận gần đây. Tuy nhiên, Man United chỉ thắng đúng 1 trận trong 10 trận vừa qua.
 + Trên sân nhà, Man City thắng 3/8 trận vừa qua theo châu Á.
 + Trên sân khách, Man United thua cả 8 trận gần đây theo châu Á.
 + Man City thắng 6/9 trận đối đầu gần đây với Man United theo châu Á.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐẶC BIỆT
Từ 4 bàn trở lên
Trong 8 trận derby Manchester gần đây nhất có tới 34 bàn thắng được ghi, tức là trung bình mỗi trận có tới 4,25 lần lưới rung. Man United giờ đây phòng ngự rất tệ và không loại trừ khả năng sẽ lại có một trận derby tưng bừng bàn thắng nữa.
Hơn 1 bàn hiệp 1
7/8 trận đối đầu gần đây giữa Man City và Man United luôn có ít nhất 1 bàn thắng được ghi trong hiệp 1, trong đó có 4 trận ngay từ 45 phút đầu đã có 2-3 lần lưới rung.

DỰ ĐOÁN: 2-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x