Premier League 2013/14 - vòng 19 - sân Etihad

22h00 ngày 28/12, Man City vs Crystal Palace: Thêm một show diễn của thầy trò Pellegrini

THẠCH LONG
16:36 ngày 28-12-2013
Tối nay, Etihad tổ chức show diễn cuối cùng của Man City trong năm 2013, và trước một đối thủ cỡ Crystal Palace, hãy tin rằng bữa tiệc tất niên của thày trò HLV Manuel Pellegrini sẽ vô cùng hoành tráng.
22h00 ngày 28/12, Man City vs Crystal Palace: Thêm một show diễn của thầy trò Pellegrini

Lịch thi đấu có vẻ như đã khá ưu ái Man City khi để thày trò Pellegrini được chơi 2 trận đấu khép lại năm 2013 trên sân nhà Etihad – nơi Man City luôn “tàn sát” không tiếc tay bất kỳ đối thủ nào. Điểm danh những cái tên đã đến Etihad rồi tan tác ra về trong thời gian qua mà không khỏi rùng mình: Man United thua 1-4, Everton 1-3, Norwich 0-7, Tottenham 0-6, Arsenal 3-6 và mới đây nhất, đến cả một Liverpool đang đạt phong độ cực cao cũng ra về trắng tay (1-2).

Nhìn danh sách những bại tướng của Man City tại Etihad, có lẽ Crystal Palace tự hiểu cơ hội để họ chào năm cũ bằng một kết quả khả quan gần như là điều không thể. Đúng là Crystal Palace vừa bất ngờ thắng Aston Villa ngay tại Villa Park (1-0), nhưng đó mới là thắng lợi thứ hai của họ trong những trận đấu xa nhà mùa này. 7 trận còn lại, Crystal Palace toàn thua.

Được đón tiếp một trong những vị khách dở nhất Premier League mùa này, đây sẽ là cơ hội để HLV Manuel Pellegrini tặng cho vài cầu thủ con cưng những phút nghỉ ngơi quý báu. Xoay tua là dễ hiểu thôi khi Man xanh sẽ phải chơi trận đấu thứ 2 chỉ trong vòng 48 tiếng. 


Vấn đề là chuỗi ngày gian khổ này còn chưa khép lại. Chỉ 3 ngày sau, Man City sẽ tiếp tục phải thi đấu, mà lại là một trận làm khách (của Swansea). Đây mới là trận đấu mà Pellegrini cần chú tâm. Vì nó diễn ra ngay ngày đầu tiên của năm mới và Man City mùa này vẫn thường chơi không tốt trên sân khách.

Ai sẽ nằm trong nhóm xoay tua? Theo phán đoán của tờ Guardian thì những cầu thủ không quá dồi dào về thể lực hay chưa quen với lịch thi đấu kiểu Premier League như Negredo, Nasri, Zabaleta, Fernandinho sẽ được ưu tiên cho nghỉ dưỡng sức. Thực tế thì Man xanh chỉ cần dùng đội hình 2, với những nhân tố không quá tệ như Dzeko, Garcia, Milner là quá đủ điều kiện để chiến thắng rồi.

Duy chỉ có trường hợp của Jesus Navas có thể vẫn phải cày ải theo nguyện vọng của đông đảo NHM Man xanh. Lý do rất đơn giản: Navas đang có phong độ rất tốt, và người ta lo sợ rằng cảm giác chơi bóng tốt nhất của tân binh này có thể chững lại nếu anh thiếu đi những trải nghiệm thường xuyên trên sân cỏ.

Hơn thế nữa, sự trở lại của chân sút Chamakh bên phía Crystal sau án treo giò cũng ít nhiều khiến Pellegrini băn khoăn. Man City sẽ tung đòn phủ đầu càng sớm càng tốt để rộng đường tính toán khi cách biệt đã an toàn.

Hôm nay, Etihad đã sẵn sàng mở bữa tiệc tất niên hoành tráng nhất có thể.

21,8. Phong độ ghi bàn của Man City trên sân nhà mùa này quá khủng khiếp. Theo tính toán thì cứ trung bình 21,8 phút là Man City có được một bàn thắng, cao nhất Premier League mùa này. CLB có hiệu suất tốt thứ 2 là Liverpool, với trung bình 32,4 phút/bàn.

Siêu phẩm phản công của Man City


Man City không chỉ có những cá nhân xuất thần mà ấn tượng của họ mùa này là lối chơi đồng điệu, đẹp mắt và hiệu quả. Ví dụ mới nhất là pha phản công hạ gục Liverpool 2-1. Cướp bóng từ chân đối thủ, Yaya Toure chuyền ngắn cho Nasri, rồi bóng đến Navas để anh này chọc bóng vào khe giữa Skrtel và Sakho. Negredo chạy chỗ đón đường bóng cuối rồi dứt điểm má ngoài hạ gục Mignolet. Thời gian từ khi bóng rời sân Toure đến khi vào lưới chỉ kéo dài đúng… 7 giây.

Man City là số 1 trong mắt nhà cái
Nhà cái Ladbrokes vừa đưa ra tỷ lệ cược mới nhất dành cho các ứng viên của ngai vàng Premier League 2013/14, và Man City rốt cuộc cũng vượt mặt Arsenal, trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch trong mắt nhà cái. Cụ thể: Từ tỷ lệ đặt 1 ăn 4, viễn cảnh Man City đăng quang mùa này đã hạ xuống chỉ còn đặt 6 ăn 5.

Tỷ lệ cược cho 5 ứng viên sáng giá nhất
Man City: 5/6
Arsenal: 4/1
Chelsea: 9/2
Liverpool: 7/1
Man United: 14/1
(* Đặt 6 ăn 5 theo Ladbrokes)

CON SỐ:
2 - Crystal Palace mới thắng vỏn vẹn 2/22 trận sân khách gần đây tại Premier League. Trong 9 trận sân khách tại Premier League mùa này, Crystal Palace thua tới 7.
2 - Mới chỉ có 2 CLB dẫn trước Man City trên sân Etihad tại Premier League mùa này (Liverpool và Everton).
53 - Man City chỉ cần có thêm 1 bàn thắng nữa là vượt qua kỷ lục ghi 53 bàn trong giai đoạn lượt đi Premier League do chính họ lập được mùa 2011/12.

ĐẶC BIỆT
Từ 4 bàn trở lên
Trong 11 trận sân nhà gần đây của Man City có tới… 60 bàn thắng được ghi, đạt tỷ lệ trung bình 5,4 bàn/trận, một hiệu suất khủng khiếp. Rất có thể trận đấu này tiếp tục sẽ được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng nữa.
Hiệp 1 nhiều hơn 1 bàn
Cả 11 trận sân nhà gần đây của Man City đều có ít nhất 1 bàn được ghi trong hiệp 1, trong đó có tới 8 trận xuất hiện từ 2-4 bàn ngay trong 45 phút đầu.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Man City toàn thắng cả 5 trận gần đây theo châu Á. Tuy nhiên, Crystal Palace cũng thắng tới 6/8 trận vừa qua theo châu Á.
- Man City toàn thắng cả 8 trận sân nhà gần đây theo châu Á. Crystal Palace chỉ thắng 3/10 trận vừa qua theo châu Á.
- Man City toàn thua Crystal Palace cả 4 trận đối đầu gần đây theo châu Á.
- 6/7 trận gần đây của Crystal Palace đều kết thúc với tổng tỷ số lẻ.


DỰ ĐOÁN: 4-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • 22h00 ngày 28/12, Norwich vs M.U: Quỷ đỏ lại nhận quà 22h00 ngày 28/12, Norwich vs M.U: Quỷ đỏ lại nhận quà

    Man United đang tìm lại cảm hứng với 5 chiến thắng liên tiếp. khi bị dồn vào đường cùng, họ đã trở lại mãnh liệt. Tối nay, thêm một chiến thắng nữa trước Norwich sẽ là món quà tuyệt vời để Quỷ đỏ khép lại một năm 2013 giông bão…

  • De Gea - chuyên gia cản phá sút xa De Gea - chuyên gia cản phá sút xa

    Theo một thống kê từ mùa giải 2010/11, David De Gea của M.U đang là thủ thành có tỉ lệ cản phá những tình huống sút xa tốt nhất tại Premier League.

  • Xem lại màn "cẩu xực" của Suarez với Ivanovic Xem lại màn "cẩu xực" của Suarez với Ivanovic

    Trước cuộc đối đầu giữa Chelsea - Liverpool, nhiều CĐV chưa thể quên màn cầu quyền của tiền đạo Luis Suarez với trung vệ Branislav Ivanovic.

  • Joe Hart vẫn chứng tỏ được vai trò số Một Joe Hart vẫn chứng tỏ được vai trò số Một

    Joe Hart chứng minh anh xứng đáng là “người gác đền” số một tại Man City. Nếu không có những pha cứu thua tuyệt vời của thủ môn số một của đội tuyển Anh, chắc chắn Man xanh không thể có chiến thắng rất quan trọng trước Liverpool.

  • Bình luận M.U: Của để... xài Bình luận M.U: Của để... xài

    Sir Alex Ferguson giải nghệ, David Moyes tiếp quản ghế HLV, Man United bắt đầu một trang sử mới nhưng dấu ấn Sir Alex để lại vẫn rất rõ nét. Quỷ đỏ đang đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ nhờ “của để dành” Ferguson để lại. Và từ mùa Hè vừa qua, Moyes được giao sử dụng vốn liếng ấy.

  • 5 ngoại binh Premier League thèm muốn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 5 ngoại binh Premier League thèm muốn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông

    Kỳ chuyển nhượng tháng 1 chỉ còn vài ngày nữa là mở cửa và các ông chủ Premier League đang sẵn sàng mở hầu bao để tăng cường cho đội hình của họ trước giai đoạn lượt về sống còn.

  • Mourinho “trù ẻo” Suarez gặp chấn thương trước đại chiến Mourinho “trù ẻo” Suarez gặp chấn thương trước đại chiến

    Thói quen chỉ trích và “đá xoáy” đối thủ trước mỗi trận đại chiến đã ăn vào máu Jose Mourinho. Lần này, trước cuộc đụng độ với Liverpool vào ngày Chủ Nhật, “Người đặc biệt” lại mong cho Suarez… gặp chấn thương.

  • Giải mã sự hồi sinh của M.U Giải mã sự hồi sinh của M.U

    20 ngày kể từ trận thua Newcastle 0-1, niềm vui đã trở lại với Man United. Cộng màn ngược dòng trước Hull, Quỷ đỏ đã toàn thắng 5 trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Và dấu ấn lớn nhất đương nhiên thuộc về Wayne Rooney và dàn sao trẻ của HLV David Moyes.

  • Carragher: Tôi sẽ không nghỉ hưu nếu biết Liverpool đang đua đến ngôi vô địch Carragher: Tôi sẽ không nghỉ hưu nếu biết Liverpool đang đua đến ngôi vô địch

    Trong bài báo mới viết trên Daily Mail, cựu trung vệ Jamie Carragher của Liverpool đã bày tỏ sự nuối tiếc về quyết định treo giầy khi chứng kiến đội chủ sân Anfield đang thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay.

  • Kompany "bỗng dưng lo lắng" trước trận gặp Crystal Palace Kompany "bỗng dưng lo lắng" trước trận gặp Crystal Palace

    Tối nay, Man City sẽ có trận gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn hẳn là Crystal Palace. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận, đội trưởng Vincent Kompany tỏ ra thận trọng khi cho rằng Palace là đội bóng không dễ bị đánh bại.

  • Lăng Kính: Số phận bắt The Kop thua? Lăng Kính: Số phận bắt The Kop thua?

    HLV Brendan Rodgers tin rằng, Ban trọng tài Premier League đã tạo nên một tấn bi kịch khi bố trí một trọng tài vùng Greater Manchester bắt một trận đấu giữa Manchester City và Liverpool.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x