1. ANDRE MARRINER: Man City 1-0 Everton (vòng 15)
2. ANTHONY TAYLOR: Southampton 1-1 Chelsea (vòng 19)
Trong
tình huống Samuel Eto’o nhảy lên đánh đầu, hậu vệ Eliaquim Mangala của
Man City từ đằng sau lấy đà tung một cú song phi rất ác ý vào lưng đối
thủ. Tình huống quay chậm cho thấy Mangala hoàn toàn có ý triệt hạ
Eto’o, tuy nhiên trọng tài Andre Marriner chỉ phạt thẻ vàng Mangala thay
vì thẻ đỏ.
2. ANTHONY TAYLOR: Southampton 1-1 Chelsea (vòng 19)
Phút
55, Matt Targett ngáng chân, dùng cả tay ngăn Fabregas trong vòng cấm
địa. Tuy nhiên thật kinh ngạc khi trọng tài Anthony Taylor lại rút thẻ
vàng phạt Fabregas… vì lỗi ăn vạ. Đây chính là sự kiện khiến HLV Jose
Mourinho nổi cáu và cáo buộc “đang có một chiến dịch chống lại Chelsea
tại Premier League mùa này”.
3. MIKE JONES: Liverpool 2-2 Leicester (vòng 20)
Phút
17, Raheem Sterling tạt bóng, hậu vệ Wes Morgan của Leicester dùng mặt
cản phá trái bóng. Tuy nhiên, trọng tài Mike Jones lại cho Liverpool
hưởng penalty vì cho rằng bóng đã chạm tay Morgan. Cựu danh thủ Gary
Lineker viết ngay lên Twitter: “Đây là quyết định tồi tệ nhất mà tôi
được chứng kiến trong đời”.
4. MICHAEL OLIVER: Stoke - Man United (vòng 20)
Phút
65, trong nỗ lực ngăn cản cú đánh đầu của đối thủ, hậu vệ Chris
Smalling của Man United đã giơ hẳn cánh tay chặn trái bóng lại. Tình
huống khá dễ quan sát nhưng trọng tài Michael Oliver đã từ chối cho
Stoke hưởng penalty. Khi đó, tỷ số trận đấu đang là 1-1.
5. ANTHONY TAYLOR: QPR - Swansea (vòng 20)
Trong
tình huống tiền vệ Wayne Routledge của Swansea băng xuống đối mặt với
thủ thành Robert Green, người gác đền của QPR đã băng ra ngoài vòng cấm
địa và dùng tay cản trái bóng. Tình huống dùng tay ngoài vòng cấm xứng
đáng nhận thẻ đỏ, nhưng trọng tài Anthony Taylor thậm chí còn không phạt
thẻ vàng Green.
6. ROGER EAST: M.U 2-0 Sunderland (vòng 27)
Trọng tài chính Roger East đã rút thẻ đỏ đuổi trung vệ Wes Brown ở phút 65 trong tình huống tiền đạo Radamel Falcao của M.U bị ngã trong vòng cấm. Đây là quyết định sai lầm của vị "vua áo đen", bởi người xứng đáng bị đuổi khỏi sân là đội trưởng John O'Shea, cầu thủ đã ngáng chân và kéo ngã Falcao. Dù vấp phải sự phản đối quyết liệt của Brown cũng như việc O'Shea lên tiếng phân trần về pha phạm lỗi, song trọng tài Roger vẫn không thay đổi quyết định.
7. NEIL SWARBRICK: Man City 3-0 West Brom (vòng 30)
Ngay phút thứ 2, trọng tài Swarbrick cắt còi thổi phạt tình huống Craig Dawson truy cản trái phép Wilfried Bony bên ngoài vòng cấm địa nhưng ông lại quyết rút thẻ đỏ với McAuley, người đã va chạm với cầu thủ người Bờ Biển Ngà sau đó khi tiền đạo này đã ở trong vòng 16m50 của West Brom.
Dù được thi đấu hơn người từ khá sớm nhưng phải đến phút 27, Bony mới khai thông bế tắc cho Man xanh trước khi Fernando (40’) và Silva (77’) lập công. Chung cuộc Man City thắng West Brom 3-0.
6. ROGER EAST: M.U 2-0 Sunderland (vòng 27)
Trọng tài chính Roger East đã rút thẻ đỏ đuổi trung vệ Wes Brown ở phút 65 trong tình huống tiền đạo Radamel Falcao của M.U bị ngã trong vòng cấm. Đây là quyết định sai lầm của vị "vua áo đen", bởi người xứng đáng bị đuổi khỏi sân là đội trưởng John O'Shea, cầu thủ đã ngáng chân và kéo ngã Falcao. Dù vấp phải sự phản đối quyết liệt của Brown cũng như việc O'Shea lên tiếng phân trần về pha phạm lỗi, song trọng tài Roger vẫn không thay đổi quyết định.
Ngay phút thứ 2, trọng tài Swarbrick cắt còi thổi phạt tình huống Craig Dawson truy cản trái phép Wilfried Bony bên ngoài vòng cấm địa nhưng ông lại quyết rút thẻ đỏ với McAuley, người đã va chạm với cầu thủ người Bờ Biển Ngà sau đó khi tiền đạo này đã ở trong vòng 16m50 của West Brom.
Dù được thi đấu hơn người từ khá sớm nhưng phải đến phút 27, Bony mới khai thông bế tắc cho Man xanh trước khi Fernando (40’) và Silva (77’) lập công. Chung cuộc Man City thắng West Brom 3-0.