Sau khi xem xét kỹ lưỡng vào cuối mùa và những cuộc đàm phán kéo dài với BLĐ MU, HLV Ten Hag sẽ tiếp tục ở lại sân Old Trafford. Đôi bên đã tìm được tiếng nói chung và đang xem xét gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan. Việc giữ chân Ten Hag là sự ủng hộ cần thiết sau những bất ổn liên quan đến vị trí của ông. Nhưng đổi lại, vai trò của Ten Hag sẽ bị hạn chế ở một số mặt, đặc biệt liên quan tới chuyển nhượng.
Nhà báo Laurie Whitwell mới đây đã tiết lộ trên tờ The Athletic rằng có 4 mục tiêu mà Ten Hag đã cố gắng ký hợp đồng nhưng không thành công. Trong mùa hè đầu tiên cầm quân, Ten Hag rất muốn mang về Cody Gakpo từ PSV, người được định giá khoảng 40 triệu bảng.
Chiến lược gia người Hà Lan thích việc cầu thủ đồng hương có thể chơi ở nhiều vị trí và muốn có cả anh lẫn Antony. Tuy nhiên, Man United chỉ đủ tiền mua một người, và sau đó ký hợp đồng với ngôi sao của Ajax với giá 86 triệu bảng. Còn Gakpo sau đó gia nhập Liverpool.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè thứ hai, Ten Hag đã nỗ lực hết sức để có được Harry Kane, sau khi có thông tin rõ ràng rằng chân sút người Anh sẽ rời Tottenham. Nhưng những người đứng đầu Man United đã từ chối tham gia đàm phán với Daniel Levy và cũng cảm thấy Kane không xứng đáng với mức phí yêu cầu.
Thay vào đó, Quỷ đỏ thành Manchester trả 72 triệu bảng cho Rasmus Hojlund, người đã ghi 16 bàn trong mùa giải đầu tiên, nhưng vẫn chưa thực sự hòa nhập với môi trường mới ở MU.
Ten Hag cũng muốn một tuyển thủ Anh khác là Declan Rice và kỳ vọng ký hợp đồng với cầu thủ thuộc biên chế West Ham. Tuy nhiên, Rice đã đồng ý gia nhập Arsenal với mức phí 105 triệu bảng, và MU đành mang về người bạn thân nhất của cầu thủ này là Mason Mount.
Và cuối cùng, Ten Hag đã rất ủng hộ thương vụ mua hậu vệ phải Denzel Dumfries của Inter Milan, và MU đã tính đến phương án đổi Diogo Dalot lấy tuyển thủ Hà Lan. Tuy nhiên, cả hai CLB đã không đạt được thỏa thuận. MU đã từ bỏ Dumfries khi Tyrell Malacia dính chấn thương vì họ cần Dalot thay thế ở hành lang đối diện.