20 đội bóng Ngoại hạng Anh càng ngày đi càng xa để đá giao hữu trước thềm mùa giải mới, với mục đích cao nhất là kiếm tiền. Tổng cộng, họ phải di chuyển quãng đường tới gần 270.000 km trong mùa hè này.
20 ĐỘI NGOẠI HẠNG ANH ĐI BAO XA TRƯỚC THỀM MÙA GIẢI MỚI?
Tottenham là đội bóng di chuyển nhiều nhất trong số 20 đội thuộc Ngoại hạng Anh trước thềm mùa giải mới. Họ sẽ ngồi trên máy bay quãng đường dài tổng cộng 36.000 km. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino sẽ có chuyến bay kéo dài 22 giờ từ Anh đến Melbourne, Australia để đá 2 trận thuộc giải ICC với Juventus và Atletico Madrid.
Sau đó, Tottenham sẽ trở về Na Uy để đá giao hữu với Inter Milan vào ngày 5/8. Quãng đường di chuyển này ắt hẳn sẽ mang đến sự mệt mỏi cho các cầu thủ Tottenham. Đó là chưa kể một kỳ EURO khắc nghiệt vừa mới trôi qua. “Gà trống” là đội bóng có cầu thủ thi đấu tổng cộng 3.544 phút tại giải đấu trên đất Pháp, nhiều hơn ít nhất 900 phút so với bất kỳ CLB nào ở Ngoại hạng Anh.
Pep Guardiola sẽ mở đầu triều đại của mình ở Man City bằng cách cùng các học trò chu du gần 24.000 km qua các quốc gia khác nhau. Man City đến Đức để đá giao hữu với Bayern Munich, sau đó bay sang Trung Quốc dự giải ICC với các đối thủ M.U và Dortmund. Tiếp đến, Man City về thành phố Goeteborg, Thụy Điển để đá giao hữu với Arsenal.
Các cầu thủ Tottenham di chuyển nhiều nhất trong số 20 đội Ngoại hạng Anh
Tại M.U, Jose Mourinho sẽ có chuyến đi kéo dài 20.400 km trước thềm mùa giải mới. Quỷ đỏ chỉ phải di chuyển 30km để đá giao hữu với Wigan. Tuy nhiên, M.U đang lặn lội sang tận Trung Quốc để tham dự giải ICC. Sau khi rời phương Đông, M.U sẽ quay về trời Âu, đụng độ Galatasaray ở thành phố Goeteborg vào ngày 30/8.
Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu ở Chelsea. HLV Antonio Conte cùng các học trò sẽ có cuộc dạo chơi trên toàn thế giới với quãng đường 23.100 km, trước khi bước vào chinh phục các danh hiệu ở mùa giải mới. Chelsea mở đầu chuyến du đầu bằng trận đấu với Rapid Vienna ở Áo, rồi di chuyển đến Mỹ để tham dự giải ICC.
De Gea trông khá mệt mỏi khi đặt chân xuống sân bay ở Thượng Hải
Arsenal và Liverpool cũng sẽ đến Mỹ để khai thác thị trường tiềm năng và giàu có này. Pháo thủ sẽ đá giao hữu với MLS All-Stars tại San Jose vào ngày 29/7 và Mexico Chivas vào ngày 1/8. Tổng cộng trong suốt mùa hè, Arsenal sẽ phải di chuyển quãng đường dài 20.720 km.
Về phía Liverpool, con số đó là gần 21.000 km. Lịch trình của Liverpool là đá giao hữu với các đội bóng trong nước Tranmere Rovers, Fleetwood Town, Wigan và Huddersfield, rồi xuyên qua Đại Tây Dương đến Mỹ để tham dự ICC.
Những đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh như Bournemouth, Crystal Palace, Stoke City, Swansea City, West Ham và Leicester cũng sẽ có mặt để “chia phần chiếc bánh ngọt Mỹ”. Ở Ngoại hạng Anh, chỉ duy nhất đội bóng mới lên hạng Middlesbrough không ra nước ngoài du đấu.
TẠI SAO LẠI ĐI XA ĐẾN THẾ?
Câu trả lời cho quãng đường di chuyển khổng lồ của các CLB Ngoại hạng Anh nằm ngoài yếu tố chuyên môn. Các đội bóng giờ đây tích cực đá giao hữu trước thềm mùa giải mới chỉ vì tiền. Chuyên gia tài chính bóng đá Rob Wilson cho biết: “Các trận đấu trước mùa giải cực kỳ béo bở”.
“CLB làm một tour du lịch, bán được nhiều sản phẩm hơn, thương hiệu được biết đến nhiều hơn, thu hút được nhiều nhà tài trợ hơn. Họ có thể thu được 5-10 triệu bảng từ chuyến đi kéo dài 2 tuần”. Theo Wilson, các CLB lớn ở Ngoại hạng Anh chịu khó lặn lội đi xa, tới các quốc gia như Trung Quốc để khai thác tối đa thị trường mới mẻ và đông dân này.
Các đội bóng như M.U chịu khó lặn lội để khai thác thị trường mới
“Những gì chúng ta thấy trong vòng 10 năm qua là các CLB lớn đi ngày càng xa hơn. Họ đang tìm cách tận dụng các thị trường mới như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Australia cũng không quá tệ”.
Một điểm đáng chú ý là mùa hè này, rất nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh đổ xô đến Mỹ. 8 đội bóng thuộc giải đấu này sẽ tham gia vào 17 trận đấu trên xứ sở cờ hoa. Số lượng khán giả đến sân theo dõi được dự báo khả quan, nhưng nó có thể tạo ra tác động tiêu cực về lâu dài.
Martin Rogers, nhà báo của tờ USA Today cho biết: “Số lượng các khán giả đến sân là khá tốt. Tuy nhiên, người hâm mộ Mỹ rất khôn ngoan. Họ sẽ sớm chán ngán các trận đấu của đội 2 Chelsea thi đấu với đội 2 Liverpool. Họ biết sự khác biệt giữa trận đấu giao hữu với một trận quyết đấu ở MLS”.
Bản đồ du đấu của các đội bóng Ngoại hạng Anh ở Hè này
QUÃNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN CỦA 20 ĐỘI Ở NGOẠI HẠNG ANH
1. Arsenal: 20.720 km
2. Bournemouth: 13042 km
3. Burnley: 2.790 km
4. Chelsea: 23.100 km
5. Crystal Palace: 17.506 km
6. Everton: 3.064 km
7. Hull City: 3.060 km
8. Leicester City: 21.085 km
9. Liverpool: 20.892 km
10. Manchester City: 23.787 km
11. Manchester United: 20.396 km
12. Middlesbrough: 846 km
13. Southampton: 12.984 km
14. Stoke City: 15.504 km
15. Sunderland: 3.052 km
16. Swansea City: 13.145 km
17. Tottenham: 36.155 km
18. Watford: 2702 km
19. West Brom: 4216 km
20. West Ham: 15.298 km
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Jose Mourinho tin rằng người đồng nghiệp Sam Allardyce chính là người phù hợp nhất để dẫn dắt ĐT Anh, đồng thời chúc Big Sam sớm giúp Tam sư có được danh hiệu quốc tế.
Tờ Daily Star vừa công bố một số giấy tờ họ thu thập được liên quan tới quá trình chuẩn bị cho các trận giao hữu mùa Hè của CLB Liverpool, không lâu sau khi The Kop đánh bại Huddersfield 2-0.
Nếu các fan của Arsenal từng thắc mắc vì sao Ban lãnh đạo lại chi đến 34 triệu bảng cho một tiền vệ như Granit Xhaka thì EURO 2016 có lẽ đã cho họ câu trả lời. Nhìn Xhaka thi đấu ở giải đó, Arsenal có quyền chờ đợi vào một luồng sinh khí mới ở tuyến giữa.
Man City đã thua trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Thất bại này bộc lộ nhiều vấn đề của Man City nhưng cũng cho thấy không ít dấu hiệu khả quan. Dưới đây là 6 điều rút ra sau trận đấu này.
Hai mươi năm trước, đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm của giới hâm mộ bóng đá châu Âu. Họ - đôi khi gồm cả gia đình - theo chân đội bóng ưa thích đến nơi tập huấn trước mùa bóng mới. Đó thường là những vùng núi cao hoặc những thung lũng thơ mộng.
Trận đấu giữa Liverpool và Huddersfield rạng sáng nay đã phải tạm dừng do một chiếc máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời SVĐ The John Smith’s. Nguyên nhân trận đấu tạm dừng có lẽ là bởi vấn đề bản quyền hình ảnh.
Với cá tính hơi điên rồ của Juergen Klopp, chẳng có gì là không thể. Sau khi từng gây sốc bằng việc bố trí trung vệ Steven Caulker đá tiền đạo cắm, chiến lược gia người Đức hôm qua còn đi xa hơn với trường hợp của thủ môn trẻ Shamal George.
Sự hèn mạt của A Đẩu là tất yếu, nó chỉ là hình ảnh tượng trưng cho sự mục nát của thể chế mà thôi. Nó giống như MU, rất hạnh phúc khi được coi là kẻ yếu vào thời điểm này.
Cuộc đối đầu giữa PP Hà Nam – Hà Nội I cũng làm trận đấu đáng chú ý của vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2024. Ở đó, Hà Nội I đã rất chật vật mới thắng được đối thủ để vươn lên nhì bảng…
Tâm điểm của vòng 37 Ngoại hạng Anh là đại chiến giữa MU vs Arsenal. Pháo thủ đang đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến gần tới chức vô địch và cùng xem HLV Arteta sẽ tung ra sân những quân bài nào cho trận đấu này.
Soi kèo Theo chân Ajax chọn ít phạt góc hiệp 1 là chiến lược đúng đắn trên cả đoạn đường dài. Trận Ajax vs Almere tối nay ở giải VĐQG Hà Lan cũng sẽ có ít phạt góc trong hiệp 1.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn