Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chùm ảnh: So sánh Chelsea 2004 và Chelsea 2014
Quang Minh • 15:24 ngày 05/12/2014
Chelsea đang thể hiện phong độ rất ấn tượng ở mùa giải năm nay, phần nào đó tái hiện lại hình ảnh chiến thắng của mình giai đoạn 2004/05.
    10 năm đã qua, HLV Mourinho đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cảm giác thăng hoa khi lên ngôi vô địch cùng các đội bóng khác nhau hay những thất bại tủi hổ. Tuy vậy, cá tính của ông vẫn thế, vẫn là một con người "đặc biệt".


    Petr Cech vs  Thibaut Courtois
    Cả 2 đều 22 tuổi khi ra mắt Chelsea. Năm nay Cech đã 32, đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp và phải nhường chỗ cho đàn em. Tuy vậy, so với 10 năm trước, Courtois vẫn tỏ ra nhỉnh hơn so với Cech khi khẳng định được tên tuổi mình tại La Liga cũng như sân chơi châu lục.


    Chấm điểm: Cech 8/10, Courtois 9/10.

    Paulo Ferreira vs Branislav Ivanovic
    Dù xuất thân là một trung vệ, song Ivanovic đang khẳng định được mình khi đá như hậu vệ phải nhờ khả năng công thủ toàn diện. Cách đây 10 năm, Ferreira chỉ thực sự xuất sắc ở nhiệm vụ phòng thủ.


    Chấm điểm: Ferreira 7/10, Ivanovic 8/10.

    Ricardo Carvalho vs Gary Cahill
    Carvalho và Cahill đều là những mắt xích quan trọng để đá cặp cùng John Terry ở vị trí trung vệ. Carvalho thi đấu điềm tĩnh, Cahill lại rất xông xáo nhưng tựu trung lại bộ đôi này đã và đang là đối tác ăn ý cùng đội trưởng của The Blues.


    Chấm điểm: Carvalho 8/10, Cahill 8/10.

    John Terry vs... John Terry
    So với 10 năm trước, Terry lúc này không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá thấp vai trò cũng như tài năng của đội trưởng đội bóng. Thậm chí, vai trò của Terry lúc này còn rõ nét hơn so với 1 thập kỷ trước.


    Chấm điểm: 9/10 ở cả 2 giai đoạn.

    William Gallas vs Cesar Azpilicueta
    Xuất thân là một hậu vệ phải, song Azpilicueta lúc này lại đang khẳng định được tài năng bên hành lang cánh trái. So với Gallas, cầu thủ xuất thân từ vị trí trung vệ nhưng được bố trí đá lệch trái, cầu thủ người Tây Ban Nha tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng tham gia tấn công.


    Chấm điểm: Gallas 7/10, Azpilicueta 8/10.

    Claude Makelele vs Nemanja Matic
    Họ đều là mẫu tiền vệ phòng ngự xuất sắc ở từng giai đoạn. Matic nhỉnh hơn ở khả năng càn lướt, dâng cao hỗ trợ nhưng Makelele lại rất vững chắc ở khả năng bọc lót cho hàng thủ. Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì là một chín, một mười.


    Chấm điểm: Makelele 9/10, Matic 9/10.

    Frank Lampard vs Cesc Fabregas
    Rất khó để lựa chọn một trong hai cái tên này. Lampard là huyền thoại của Chelsea, là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội bóng dù chỉ là một tiền vệ. Trong khi đó, Fabregas là linh hồn trong những tình huống triển khai tấn công.


    Chấm điểm: Lampard 9/10, Fabregas 9/10.

    Arjen Robben vs Willian
    Robben cùng Damien Duff là bộ đôi chạy cánh làm nên thành công của Chelsea giai đoạn 2004/05. Khả năng đi bóng tốc độ, lắt léo và rất kỹ thuật của Robben khiến nhiều hàng thủ điêu đứng. Willian có thể đang tạo dựng được vai trò ngày càng lớn tại Chelsea 2014/15, nhưng nếu so với Robben, tuyển thủ Brazil thua kém rõ rệt.


    Chấm điểm: Robben 9/10, Willian 7/10.

    Eidur Gudjohnsen vs Oscar
    Oscar là người hùng thầm lặng. Sở hữu thân hình mỏng cơm, nhưng cầu thủ người Brazil rất "chì" trong những tình huống tranh chấp. Ngoài ra, nhãn quan chiến thuật cũng là điểm mạnh của Oscar. Với Gudjohnsen, vai trò của cầu thủ người Iceland đóng vai trò không quá lớn trong thành công của Chelsea giai đoạn 2004/05.


    Chấm điểm: Gudjohnsen 7/10, Oscar 9/10.

    Damien Duff vs Eden Hazard
    Cũng là một sự lựa chọn khó khăn khi mà những đóng góp cũng như tài năng của bộ đôi này là không quá khác biệt. Cả hai đều xuất sắc trong vai trò quấy rối hàng thủ đối phương, nhưng Hazard lại nhỉnh hơn đàn anh đi trước ở khả năng tìm kiếm bàn thắng.


    Chấm điểm: Duff 8/10, Hazard 9/10.

    Didier Drogba vs Diego Costa
    Thêm một sự lựa chọn đau đầu khi vai trò cũng như khả năng của 2 tiền đạo này là khá tương đồng. Diego Costa tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng thích nghi, nhưng Drogba lại được biết đến như mẫu cầu thủ có thể hoạt động độc lập tốt hơn, tạo đột biến cao hơn so với đàn em.


    Chấm điểm: Drogba 9/10, Diego Costa 9/10.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội