Cuộc đua vô địch nhìn từ...nạn chấn thương - Bão chấn thương nhấn chìm Big Five!

Minh Việt
06:43 ngày 02-12-2015
Đây là mùa giải mà cuộc đua vô địch Premier League bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nạn chấn thương. Big Five đang bị “bão chấn thương” tàn phá khủng khiếp. Thậm chí, trận chiến đế vương xứ sương mù giờ dường như trở thành trường đua xem đội nào chống chọi với chấn thương giỏi nhất…
Cuộc đua vô địch nhìn từ...nạn chấn thương - Bão chấn thương nhấn chìm Big Five!
PHÁT SỐT VÌ CHẤN THƯƠNG

Premier League đang chứng kiến cuộc đua vô địch hỗn loạn nhất lịch sử. Sau 14 vòng, đã có 3 đội thay nhau ngồi vào ngôi đầu (Man City, Leicester, M.U). Còn ở cuộc đua Top 4, có 8 gương mặt đã và đang nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Man City và Leicester là 2 đội đầu bảng. Tuy nhiên, điểm số trung bình của họ chỉ là 2,07 điểm/trận. 

Giả sử với tốc độ giành điểm như hiện tại, đội vô địch Premier League mùa này sẽ chỉ có 78,7 điểm. Và đó sẽ là nhà vô địch xứ sương mù có điểm số thấp nhất trong gần 20 năm trở lại đây. 

Để tìm kiếm những đội vô địch có số điểm thấp tương tự, phải ngược trở lại những năm cuối của thập niên 90 thế kỷ trước. Ví dụ, M.U đăng quang mùa 1996/97 với 75 điểm. Mùa bóng sau đó, Arsenal vô địch với 78 điểm. Còn tất cả những nhà vô địch tính từ mùa 1999/2000 trở về đây đều giành ít nhất 80 điểm hoặc nhiều hơn. 

Đội hình tiêu biểu vòng 14 Ngoại hạng Anh: Tôn vinh Vardy và De Bruyne



Chưa hết, điểm số trung bình của những đội vô địch Premier League kể từ khi giải đấu này giảm xuống còn 20 đội (năm 1995) là 85,7 điểm. Tất cả đều cao hơn rất nhiều so với con số dự kiến, 78,7 điểm mà Man City và Leicester của mùa này.

Câu hỏi đặt ra: Điều gì đang xảy ra với Big Five? Tại sao không đội nào trong số những đội bóng hàng đầu nước Anh mùa này có thể trở thành những nhà vô địch tuyệt đối như Arsenal bất bại mùa 2003/04 (90 điểm), hay 2 chức vô địch Premier League đầu tiên của Jose Mourinho cùng Chelsea (2004/05, 2005/06 với lần lượt 95 và 91 điểm)? 

Lý do là vì Big Five đang bị kéo lùi bởi “bão chấn thương”. Đây là mùa bóng mà chấn thương tàn phá khủng khiếp những đội bóng hàng đầu nước Anh. Bằng chứng, từ đầu mùa Big Five đã nhận tổng cộng… 130 ca chấn thương các loại. Trong đó, có rất nhiều chấn thương nặng dành cho các trụ cột. 

Man City có Sergio Aguero, David Silva và Vincent Kompany chấn thương liên miên. M.U có Luke Shaw nhiều khả năng phải nghỉ hết mùa giải. Chelsea có Thibaut Courtois không chơi bóng suốt hơn 3 tháng nay. Arsenal thì danh sách thương binh hiện có tới 10 người. Còn Liverpool cũng “nuôi” 2 bệnh binh dài ngày là Jordan Henderson (3 tháng) và Daniel Sturridge. 

Trong Top 8 đội đang có nhiều cầu thủ chấn thương nhất Premier League thì có mặt cả 5 ông lớn là Arsenal, Man City, M.U, Chelsea và Liverpool. Đó là những con số báo động với Big Five. Và đó là nguyên nhân lớn nhất khiến Big Five không thể phát huy hết sức mạnh, khiến Premier League chứng kiến cuộc đua vô địch hỗn loạn nhất lịch sử.

Có nhiều cách để giải thích cho việc vì sao Big Five chấn thương nhiều. Lấy ví dụ như Arsenal. Chiều cao trung bình của hàng tiền vệ và tiền đạo của Arsenal thấp hơn mặt bằng chung Premier League… 4cm. Khi phải chiến đấu với đối thủ to cao hơn, các cầu thủ Arsenal phải phát huy tối đa sức mạnh cơ bắp nên dính chấn thương nhiều hơn. 


MAN CITY VẪN SÁNG GIÁ NHẤT

Ở hoàn cảnh hiện tại, sẽ không quá nếu nói đội vô địch Premier League mùa này có thể không là đội chơi xuất sắc nhất, nhưng phải là đội đối phó với nạn chấn thương tốt nhất. Xét trên hệ quy chiếu này thì Man City xứng đáng là ứng viên sáng giá. 

Từ đầu mùa giải, Man xanh gần như không khi nào đồng thời có sự phục vụ của 4 tứ trụ là Kompany, Toure, Silva và Aguero. Chi tiết hơn, chỉ vòng 2, 3 và 4 là HLV Manuel Pellegrini có đủ cả 4 ngôi sao sáng nhất ở đội hình xuất phát. Còn kể từ vòng 6 đến nay, tối đa Man xanh chỉ có 2/4 trụ cột kể trên trên sân. 

Chưa hết, bộ đôi tiền vệ trung tâm rất được kỳ vọng, Kevin De Bruyne và David Silva cũng mới chỉ cùng nhau đá chính 1 trận ở Premier League (trận thắng Newcastle 6-1). Nghĩa là, 1/3 mùa giải vừa qua thì Man City vẫn chỉ chơi với 50% sức mạnh. Ấy vậy mà họ đứng trên ngôi đầu Premier League tận 12/14 vòng. 

VIDEO: 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 14 Ngoại hạng Anh



Nó cho thấy Man xanh đang đối phó với “bão chấn thương” tốt nhất. Nó cũng chỉ ra đội chủ sân Etihad có sự chuẩn bị về lực lượng tốt nhất xứ sương mù. Mùa trước, tuổi trung bình của Man City già nhất Premier League. Mùa Hè này, họ đã mang về những tân binh còn rất trẻ như Raheem Sterling (20), De Bruyne (24) và Nicolas Otamendi (27). Một cuộc chuyển giao thế hệ đang được thực hiện ở Etihad và chính chiều sâu đội hình đáng nể đó giúp Man City đối phó hiệu quả với “bão chấn thương”.

Một lần nữa, đặt trong hệ quy chiếu là “bão chấn thương”, Man xanh vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Nếu cả “bão chấn thương” cũng không hàng phục được Man City thì điều gì có thể ngăn họ tiến đến ngai vàng Premier League? 

Big Five chỉ thua Bournemouth

Bournemouth đang dẫn đầu danh sách thương binh ở Premier League. Nhưng đáng chú ý hơn cả là trong Top 8 đội đang có nhiều cầu thủ chấn thương nhất thì có đến 5 gương mặt thuộc Big Five xứ sương mù.


Big Five bị chấn thương tác động thế nào?
Man City: Ca chấn thương: 35; Số người chấn thương hiện tại: 6
Trong Big Five thì Man City là đội bóng có nhiều ca chấn thương từ đầu mùa nhất với tổng cộng 35 ca. Chẳng quá chút nào nếu nói Man xanh bị tàn phá bởi chấn thương nặng nhất Big Five bởi các ca chấn thương của họ toàn nhắm vào các trụ cột. HLV Manuel Pellegrini càng lo lắng hơn bởi Sergio Aguero lại vừa tái phát chấn thương còn Vincent Kompany chưa biết bao giờ mới trở lại.


Man Utd: Ca chấn thương: 30; Số người chấn thương hiện tại: 7
M.U chỉ xếp sau Man City về tổng số ca chấn thương trong Big Five. Tuy nhiên, tác động của chấn thương lên đội chủ sân Old Trafford không nặng nề như Man xanh. Bởi trong số các cầu thủ M.U dính chấn thương thì chỉ có Luke Shaw (ảnh) là trụ cột. Tuy nhiên, kể từ khi Shaw vắng mặt thì Marcos Rojo thay thế khá tốt. Còn lại, các ngôi sao lớn nhất của M.U như Wayne Rooney hay Anthony Martial đều chưa lần nào dính chấn thương nặng.


Liverpool: Ca chấn thương: 24; Số người chấn thương hiện tại: 7
Juergen Klopp là HLV khá đen đủi bởi ngay khi mới nhận chức ở Anfield, ông đã phải chứng kiến 2 học trò là Joseph Gomez và Danny Ings (ảnh) phải nghỉ dài ngày. Tuy nhiên, “bão chấn thương” đang dần được đẩy lùi ở Liverpool. Bởi cuối tuần qua Jordan Henderson và Daniel Sturridge đã trở lại. Philippe Coutinho cũng đã bình phục. Thời gian tới, Liverpool sẽ có đội hình mạnh nhất và Klopp không phải lo lắng nhiều về chấn thương.


Arsenal: Ca chấn thương: 23; Số người chấn thương hiện tại: 10
Cùng với Man City, Arsenal là đội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì chấn thương. Thậm chí, hiện tại Pháo thủ chính là đội có nhiều cầu thủ chấn thương nhất (10 người). Cũng như Man xanh, các ca chấn thương của Arsenal toàn nhắm vào các trụ cột như Alexis Sanchez (ảnh), Santi Cazorla hay Laurent Koscielny. Thời gian tới chắc chắn là rất gian khó với thầy trò HLV Arsene Wenger. 


Chelsea: Ca chấn thương: 18; Số người chấn thương hiện tại: 4
Chelsea chính là đội bóng trong Big Five ít chịu tác động bởi chấn thương nhất. Từ đầu mùa giải, họ mới có 18 ca chấn thương, bằng 1/2 Man City. Cuối tuần này, họ còn đón thủ thành số 1 Thibaut Courtois trở lại. Ngoài John Terry thì các ca chấn thương của The Blues cũng chỉ nhằm vào các cầu thủ không quan trọng như Radamel Falcao hay Loic Remy (ảnh). Đó sẽ là điểm tựa để Chelsea trở lại ở giai đoạn tới. 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x