Dele Alli, một nạn nhân trẻ trung mới của Jose Mourinho

Kỳ Lâm
13:46 ngày 04-10-2020
Trong giai đoạn Jose Mourinho chính thức tiếp quản ghế HLV của Tottenham, Dele Alli đã thi đấu cực hay và ghi được 5 bàn trong 7 trận. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dường như anh đã sa vào vết xe đổ của Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw hay Eden Hazard, những cầu thủ trẻ có tài năng đã làm Mourinho phật ý. 
Tư vấn CỬA SÁNG NHẤT trận Man United - Tottenham

Dele Alli không thể nói rằng anh đã không được cảnh báo. HLV Jose Mourinho đã nói với anh, chỉ sau vài ngày với tư cách là huấn luyện viên Tottenham Hotspur, rằng: “Và cậu thật may mắn. Khi bị tôi thúc vào đít thì đó là điều tốt, cho dù có đau một chút. Cố lên nhóc”.

Đúng vậy, Mourinho cũng đã đề cập rằng ông đã nhận ra rằng Dele "lười biếng", nhưng không có bất kỳ ác ý thực sự nào trong ngôn từ của Mourinho. Có thể cầu thủ sẽ choáng khi nghe thông điệp của Mourinho. Hãy lưu ý việc Mourinho sử dụng từ “nhóc”. 

Đó là một lời cảnh báo thân thiện rằng Mourinho có thể từ chối sử dụng Dele nhưng chỉ vì ông ấy thích chàng trai này, cũng đánh giá cao khả năng của cậu ta và muốn như khích lệ của mình có hiệu quả. Mourinho tin rằng, nếu sử dụng được Dele thì vẫn có lợi hơn là tìm người thay thế cậu ta.

Paul Pogba đã hiểu rõ kiểu cách của Mourinho với những cầu thủ đang khiến ông chưa đẹp lòng từ thời còn ở Man United. Martial, Luke Shaw và một số người khác nữa cũng thế. Eden Hazard dĩ nhiên là ví dụ điển hình khác, trong nhiệm kỳ 2 của Mourinho tại Chelsea. Danh sách những người trẻ khó sống với Mourinho và ngược lại kể ra cũng khá dài.

Pedro Leon là một trong những cầu thủ từng nếm đòn của Mourinho ở Real Madrid. Mourinho đã nói với Leon rằng, ngay cả khi máy bay của đội gặp sự cố, khiến anh là cầu thủ duy nhất có thể thi đấu thì ông vẫn sẽ không chọn anh ấy cho trận đấu tiếp theo. Đôi khi, HLV này cứng rắn và bảo thủ kinh người.

Giai đoạn mới về Spurs, Dele Alli chính là cầu thủ cưng của Mourinho

Tuy nhiên, không phải lúc nào quan điểm của Mourinho cũng sai. Mourinho, giống như Dele, có thể không có phong độ tốt nhất trong giai đoạn này nhưng cả đời Mourinho đã huấn luyện những cầu thủ ưu tú nhất trong suốt 20 năm qua. Có lúc Mourinho cũng hành động tệ hại, nhưng ông biết cần phải đẩy cao tính cạnh tranh để giành chiến thắng ở mức cao nhất.

Có lẽ Mourinho đã đúng khi nghĩ rằng một cầu thủ có phẩm chất tuyệt vời Hazard phải thống trị trận đấu thay vì chỉ làm đồ trang sức cho những trận đấu cho Chelsea trong những năm đó. Ông cũng đã có lý khi phàn nàn rằng Pogba cần tạo ra thứ gì đó hiệu quả hơn, thiết thực hơn những thứ tầm phào.

Mourinho đã rất đau lòng khi chứng kiến những cầu thủ vô cùng tài năng, những người mà trong tâm trí ông cho có thể cống hiến nhiều hơn thế, lại đánh mất mình. Đó là một trong những lý do ông đã gây ra nhiều xung đột trong suốt sự nghiệp cầm quân. Nhưng đó cũng là một trong những lý do khiến ông có thể lấp đầy một nhà chứa máy bay với tất cả những danh hiệu cao quý.

Có lẽ Mourinho cũng đã có một quan điểm cụ thể về Dele. Thật quá dễ dàng, đôi khi chỉ cần đảo mắt và quan sát rằng, và đưa ra nhận xét: “Chà, mọi người biết không, Mourinho lại hiện nguyên hình hiếu chiến, thích gây gổ rồi đấy”. Hoặc những điều tương tự thế.

Jermaine Jenas, cựu cầu thủ Spurs, là người mới nhất chỉ ra những vết roi của Mourinho trên người của Dele. Ông cũng nhận thấy rằng, tiền vệ người Anh này đã thăng hoa khác thường khi Mourinho tiếp quản đội bóng vào tháng 11 năm 2019. Vậy, Mourinho đã nghĩ gì?

“Làm thế nào để chỉ vì một vài vấn đề nhỏ mà loại bỏ hoàn toàn một thanh niên 24 tuổi có thể đang gặp khó khăn về phong độ? Mourinho đã từng có những cầu thủ trẻ như Marcus Rashford, như Luke Shaw… Điều này theo tôi là không ổn, ở cái cách mà Dele bị đối xử, ngay cả khi cậu ta không thể hiện được phong độ bình thường. Đó là lý do tại sao Dele nên tiếp tục cố gắng”. Jenas đặt câu hỏi.

Vấn đề ở đây là Jenas đã trả lời câu hỏi của chính mình. Dele đang gặp khó khăn về phong độ, không thể hiện được đẳng cấp thực sự của mình, và nó đã diễn ra như vậy trong một thời gian. Có một thời kỳ hồi phục nhỏ sau khi Mourinho bổ nhiệm và Dele được chuyển sang chơi tấn công nhiều hơn và ghi được 5 bàn sau 7 trận. Nhưng nó không kéo dài.

Tóm lại, đó là vấn đề của Mourinho. Dele đã trở thành một câu đố hóc búa. Không dễ để biết anh có phù hợp với vị trí nào trong đội hình. Dele thích vị trí số 10, nhưng Spurs ngày càng ưa thích sử dụng sơ đồ 4-3-3. Nhiều cầu thủ khác của Spurs xứng đáng được chơi cao hơn Dele. 

Đó là chúng ta vẫn chưa đề cập đến việc Spurs vừa ký hợp đồng với Gareth Bale. Công bằng mà nói với Mourinho, Spurs hầu như không sai lầm gì khi bỏ rơi Dele trong chiến thắng 5-2 trước Southampton cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, không thể nói rằng Dele đã bị hoàn toàn gạt sang một bên vì điều đó thực sự không đúng. Ngoài ra, ở đây cần nhấn mạnh đến điều gì đang làm phiền, làm tổn hại Delle?

Cho đến nay, Spurs đã chơi 3 trận ở Premier League và Dele chỉ có mặt trong đội hình xuất phát của trận đầu tiên. Anh thi đấu khá tệ và bị thay ra ở hiệp 1 trận thua Everton trên sân nhà. Sau đó, Dele đã được thi đấu khoảng 60 phút trong trận thắng Shkendija 3-1 ở vòng sơ loại Europa League.  

Được rồi, có lẽ Dele không nên coi đó là một dấu hiệu cực kỳ tích cực bởi không cầu thủ nào muốn bị loại khỏi các trận đấu tại Premier League và sau đó được tung ra thi đấu vào tối thứ Năm tại một trong những trận cầu mờ nhạt của mặt trận Europa League.

Nhưng nếu chúng ta chỉ trích một HLV vì đã chọn đúng những cầu thủ có phong độ tốt thay vì những người sa sút phong độ thì thật buồn cười. Trách nhiệm chọn đúng người cho đội hình thi đấu hiệu quả là yêu cầu đầu tiên của công việc.

Mourinho đã được lường trước được những gì ông nói trong các cuộc họp báo. Không hề có sự bất bình nào trong giọng nói của ông. Mourinho đã nói rằng, ông muốn Dele khiêm cung và cầu thủ này sẽ ở lại Spurs. 

Nhưng bây giờ, anh có vẻ đang bị Mourinho lạnh nhạt giống như với Hazard và Pogba trước đây

Ông vẫn nói về việc Dele là một “thằng nhóc tuyệt vời” ngay cả khi trong sâu thẳm tư tưởng, ông đang thực sự thất vọng với cầu thủ này. Nếu Mourinho có lỗi thì đó chỉ là việc ông đã không thể giải được câu đố Dele Alli.

Có lẽ bạn đã từng xem cảnh trong bộ phim tài liệu All or Nothing (Có tất hoặc không có gì) khi Mourinho ngồi đối diện với chủ tịch Daniel Levy, kể lại cuộc trò chuyện từ thời còn là HLV Manchester United.

“Sir Alex Ferguson chỉ cho tôi một lời khuyên trong hai năm rưỡi tôi cầm quân ở đó. Lời khuyên là hãy mua Dele Alli. Cách anh ta thi đấu, sự quyết liệt trong tâm trí cho thấy đây là một cầu thủ của Man United. Hãy mua gã đó. Rõ ràng Alex Ferguson vẫn để mắt đến các cầu thủ”.

Mourinho đã nói điều này với giọng điệu bình thản nhưng đầy tiếc nuối, hoang mang. Họ đang thảo luận về tình trạng sa sút của Dele. “Tôi đã nói thẳng tưng với Dele rằng cậu ta không tập luyện tốt, không phải tấm gương mẫu mực trên sân tập. Nhưng tôi không nói cậu ta là thảm hoạ”, Mourinho nói.

Máy quay lia đến Levy để chờ đợi một câu trả lời. Levy để tay trên đầu, lẩm bẩm “Hai năm trước, cậu ta đã trưởng thành và thành danh ở đây”. Đó là một tư liệu thú vị. Nhờ nó mà chúng ta nhận ra rằng, các sếp của cầu thủ không hài lòng với phong độ của Dele. Không chỉ HLV mà cả chủ tịch của CLB.

Một cảnh khác cho thấy Mourinho lại phàn nàn về sự lười biếng của Dele. Tập phim này cho thấy Dele bị đổ lỗi cho một bàn thua, lững thững đi bộ và bỏ luôn việc kèm người. Không có cầu thủ nào bị săm soi vào những điểm tiêu cực nhiều như vậy.

Tất cả những điều đó có thể gây nhức nhối cho cầu thủ. Sau khi các tập cuối cùng được phát sóng, Spurs tiếp Southampton diễn ra và Dele thậm chí không được ngồi trên băng ghế dự bị. Son Heung-min đã được chơi ở một vị trí mà Dele thèm muốn và đã ghi được 4 bàn thắng. Kane kiến tạo cả 4 bàn đó và tự mình ghi 1 bàn thắng.

Dele Alli có 37 lần khoác áo Tam Sư và đã từng là một sự lựa chọn bắt buộc cho một Spurs có khát vọng thực sự muốn vô địch Premier League. Nếu anh cảm thấy hơi mềm lòng, nếu sự tự tin của anh ấy bị đánh gục và đôi khi có những lúc bất an về nghề nghiệp, liệu chúng ta có thể đổ lỗi cho anh không?

Dường như Mourinho không có duyên làm việc với các cầu thủ trẻ có tài năng

Tuy nhiên, điều này không giải thích tại sao Dele, cầu thủ hai lần được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp, đã rơi vào hoàn cảnh bi đát hiện tại. Dù sao, trong bóng đá, có vô số câu chuyện về những cầu thủ vươn lên mạnh mẽ để bóng tối để trở thành ngôi sao, sau rồi sa sút vì sớm thoả mãn. Nhưng đó không phải trường hợp của Dele.

Đừng quên rằng khi Mauricio Pochettino xuất bản cuốn tự truyện “Brave New World” vào năm 2017, HLV của Spurs khi đó đã đánh giá cao Dele, người được chiêu mộ từ CLB Milton Keynes Dons có “nhu cầu cháy bỏng được chứng minh giá trị của mình và thể hiện sự khao khát đó trong mỗi buổi tập, liên tục đặt thân mình trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng”.

Dele ngày xưa có thể không bao giờ bị buộc tội vì đã lười biếng trong các buổi tập. Nhưng Pochettino cũng đưa ra quan điểm rằng cũng có một Dele hoàn toàn mới. Ông giải thích rằng, Dele đã ký 3 hợp đồng mới, mỗi lần gia hạn là được tăng lương hậu hĩnh và được đảm bảo một vị trí chính thức.

Điều đó có thể lái Dele theo một hướng khác. “Một năm trước, bạn có thể hét vào mặt Dele trong suốt một buổi tập, nhưng bây giờ bạn nhất thiết phải có một giọng điệu khác. Đó là một sự cân bằng rất tinh tế”, Poch viết. Nói cách khác, Poch đã phải đối xử với Dele nhạy cảm hơn và vuốt ve cái Tôi của Dele nhiều hơn.

Tiếc cho Dele là Mourinho không chịu khuất phục ai và cũng không có quá nhiều ví dụ về những cầu thủ đánh mất niềm tin của Mourinho có thể trở lại. Dele cần một mùa giải hoàn hảo để đảm bảo một suất trong Tam Sư dự VCK EURO ở Hè tới. Tuy nhiên, ưu tiên của anh là phải tái tạo được bản thân ở Spurs và rõ ràng là điều đó sẽ không dễ dàng hơn khi Bale xuất hiện như một sự cạnh tranh bất khả đánh bại. 

Như Jenas nói, Dele có nên nghĩ đến việc tiếp tục với Spurs? Điều đó cũng sẽ không đơn giản. Hợp đồng của Dele có thời hạn đến năm 2024 và yếu tố này sẽ khiến giá bán Dele không dễ chịu chút nào. Một bản hợp đồng cho mượn có lẽ sẽ hợp lý hơn. PSG là một lựa chọn khả thi.

Song, nếu Dele không thể sống được ở Spurs thì liệu anh có thể dễ dàng phù hợp ở Parc des Princes không? Có lẽ Dele nên hiểu tại sao anh bị Mourinho đá vào mông. Vì trong cốt lõi, Mourinho vẫn đang đánh giá rất cao lời khuyên của Sir Alex về Dele Alli. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x