Theo dõi thông tin

MU xử lý đám cầu thủ lương cao vô dụng

01 giờ trước
MU dự tính cắt giảm 1,2 triệu bảng tiền lương mỗi tuần bằng cách đẩy đi hàng loạt ngôi sao bao gồm Casemiro, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund và Andre Onana. Việc cắt giảm khoản lương khổng lồ này có ý nghĩa quan trọng với MU trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính và tăng cường lực lượng.

    MU cần thanh lý những cầu thủ lương cao như Casemiro. Ảnh: Getty

    Quỷ đỏ thành Manchester không còn nhiều lựa chọn. Họ cần tái cấu trúc mạnh tay, thu hẹp một lực lượng cồng kềnh đắt đỏ nhưng thiếu hiệu quả. Kế hoạch cắt giảm 1,2 triệu bảng/tuần quỹ lương không phải là động thái mang tính kỹ thuật, mà là quyết định có ý nghĩa sinh tồn về tài chính và cấu trúc đội hình.

    Danh sách cần thanh lý đã lộ diện, và đáng chú ý, đó đều là những cái tên từng được kỳ vọng rất lớn: Casemiro, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund và Andre Onana. Tổng quỹ lương của nhóm này vượt quá 62 triệu bảng mỗi năm trong bối cảnh đội bóng có vé dự Champions League. Nói cách khác, đây là phần chi phí lớn nhưng hiệu suất đóng góp không tương xứng, buộc MU phải xử lý dứt điểm.

    Casemiro là trường hợp rõ ràng nhất. Việc ra đi của tiền vệ người Brazil đã được xác nhận từ trước, và đó là dấu chấm hết cho một thương vụ từng được xem là “giải pháp tức thời” nhưng nhanh chóng trở thành gánh nặng dài hạn. Quỷ đỏ không chỉ mất tiền chuyển nhượng, mà còn phải gánh mức lương cao cho một cầu thủ không còn phù hợp với nhịp độ và định hướng hiện tại.

    Sancho thì khác, nhưng kết cục tương tự. Hết hợp đồng vào tháng 6, anh gần như chắc chắn rời đi. Đây là ví dụ điển hình cho thất bại trong quản trị nhân sự: đầu tư lớn, nhưng không kiểm soát được hiệu suất và sự phù hợp chiến thuật.

    Casemiro chưa đáp ứng được kỳ vọng trong khi lại nhận lương quá cao nên phải ra đi

    Rashford và Hojlund là hai bài toán phức tạp hơn vì liên quan đến các điều khoản mua đứt. Rashford đang được cho mượn tại Barca, nơi có quyền kích hoạt điều khoản mua với giá khoảng 27 triệu bảng. Trong khi đó, Napoli có nghĩa vụ mua Hojlund nếu giành vé dự Champions League, điều đang nằm trong tầm tay khi họ đứng thứ 3 Serie A. Nếu cả hai thương vụ này được kích hoạt, MU sẽ không chỉ giảm tải quỹ lương mà còn thu hồi một phần dòng tiền, dù không thể gọi là tối ưu.

    Onana lại là một dấu hỏi khác. Đang chơi cho Trabzonspor theo dạng cho mượn, nhưng khả năng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ mua đứt là không rõ ràng do rào cản tài chính. Điều này khiến MU có nguy cơ tiếp tục phải xử lý một hợp đồng đắt đỏ mà chưa chắc tìm được đầu ra phù hợp.

    Điểm chung của tất cả những cái tên trên là gì? Chi phí cao, đóng góp không tương xứng, và không còn nằm trong trục phát triển của đội chủ sân Old Trafford. MU không còn cách nào khác ngoài việc cắt lỗ có kiểm soát.

    Động lực phía sau kế hoạch này rất rõ ràng. Nếu kết thúc mùa giải trong top 4, điều đang khá chắc chắn khi họ đứng thứ 3 với 7 vòng đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh,  phần lớn cầu thủ sẽ được tăng lương 25%. Khi đó, quỹ lương vốn đã phình to sẽ càng mất kiểm soát. Cộng thêm khoản nợ chuyển nhượng khoảng 190 triệu bảng đến hạn trong năm, áp lực tài chính là hiện hữu, không phải cảnh báo xa vời.

    Mục tiêu hàng đầu của MU, Tonali. ẢNh: Adam Vaughan/Shutterstock

    Nhưng cắt giảm không chỉ để “sống sót”, mà còn để tái đầu tư. MU cũng cần nâng cấp đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa sau khi Casemiro ra đi. Những mục tiêu như Elliott Anderson, Sandro Tonali hay Adam Wharton cho thấy định hướng rõ ràng: trẻ hơn, cơ động hơn và phù hợp hơn với bóng đá hiện đại. Ngoài ra, khả năng bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm nữa sẽ trở thành bắt buộc nếu Manuel Ugarte rời đi, sau mùa giải mà anh không đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển đến từ PSG.

    Các vị trí khác cũng cần được gia cố. Họ cần mua một tiền vệ cánh trái, thêm chiều sâu hàng thủ. Điều này càng nhấn mạnh rằng khoản 1,2 triệu bảng/tuần được giải phóng sẽ không phải “tiền nhàn rỗi”, mà là nguồn lực để tái thiết.

    Ở chiều ngược lại, MU cũng đang điều chỉnh cấu trúc lương theo hướng kiểm soát hơn. Harry Maguire có thể gia hạn với mức lương giảm đáng kể, trong khi Kobbie Mainoo nhiều khả năng sẽ được tăng lương. Đây là cách tái phân bổ tài nguyên, cắt ở nơi không hiệu quả, đầu tư vào những nhân tố có giá trị lâu dài.

    Hojlund gần như được Napoli mua đứt. Ảnh:  Andreas Solaro/AFP

    Vấn đề của MU không phải là thiếu tiền, mà là sử dụng tiền sai cách trong nhiều năm. Kế hoạch thanh lý nhóm cầu thủ lương cao lần này, nếu được thực thi trọn vẹn, sẽ là bước đi quan trọng để sửa sai. Không có yếu tố cảm tính ở đây: ai không còn phù hợp, phải ra đi.

    MU đang đứng trước một ngã rẽ quen thuộc nhưng lần này, họ buộc phải làm đến cùng. Cắt 1,2 triệu bảng mỗi tuần không chỉ là con số, mà là phép thử cho khả năng tự chỉnh sửa của một CLB đã chi tiêu quá lâu mà không kiểm soát. Nếu làm đúng, đây sẽ là nền tảng cho một chu kỳ mới. Nếu không, cái vòng luẩn quẩn sẽ lại tiếp tục, chỉ là với những cái tên khác, và những khoản lương khác.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    HANAH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay