Giải Ngoại hạng Anh mùa này đang chứng kiến sự điên loạn chưa từng có, khi ngay cả Leicester City cũng có thể dẫn đầu BXH, còn Chelsea có lúc chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm. Sự điên loạn ấy liên quan mật thiết đến phong độ trồi sụt của các nhạc trưởng ở từng đội bóng.
Có thể thấy rất rõ tầm quan trọng của nhạc trưởng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này nếu nhìn vào những gì đang diễn ra ở Arsenal và Leicester City. Đây là 2 đội bóng đang chiếm giữ những vị trí tốt nhất trên BXH, và rất trùng hợp là họ cùng sở hữu 2 tiền vệ thi đấu vô cùng nổi bật.
VIDEO: Mesut Oezil - Bộ não của Arsenal
Ai cũng biết chúng ta đang nói đến Riyad Mahrez và Mesut Oezil. Kể từ đầu mùa tới giờ, Mahrez đã để lại dấu giày ở 20/37 bàn thắng mà Leicester City ghi được ở Premier League (13 pha lập công, 7 đường kiến tạo). Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi tiền vệ người Algeria là cầu thủ đang được trang Whoscored.com chấm điểm trung bình cao nhất (8,3 điểm).
Xếp ngay sau Mahrez không ai khác ngoài Oezil, tiền vệ người Đức vừa đóng góp 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng trong thắng lợi 2-0 của Arsenal trước Bournemouth vào tối qua. Với quả đá phạ góc giúp Gabriel Paulista đánh đầu tung lưới đội khách, Oezil đã có 16 pha kiến tạo từ đầu mùa. Ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù 2015/16, Oezil đơn giản là quá xứng đáng với mỹ danh “Vua kiến tạo”.
TÊ LIỆT VÌ NÃO "ĐƠ"
Nếu như Arsenal và Leicester được hưởng lợi từ sự xuất sắc của Oezil và Mahrez, thì những đội bóng có máu mặt khác lại không có được may mắn như thế. Đơn cử như trường hợp của Chelsea. Mùa trước đội bóng này từng vô địch giải Ngoại hạng một cách thuyết phục bởi nhạc trưởng của họ là Eden Hazard đá quá hay.
Hazard sa sút thảm hại ở mùa giải năm nay
Rất tiếc, cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước lại tuột dốc không phanh ở mùa giải này. Hazard sa sút kéo theo hệ quả là Chelsea thi đấu bết bát, tới mức ông chủ Roman Abramovich buộc phải cho HLV Jose Mourinho thôi việc.
Điều tương tự phần nào cũng dang diễn ra ở một số CLB khác như M.U, Tottenham hay Liverpool. Có những giai đoạn bộ ba nói trên thu được thành tích tốt nhờ Juan Mata, Philippe Coutinho và Christian Eriksen biết tạo ra được sự khác biệt. Còn khi những cầu thủ này thi đấu không đạt yêu cầu, đội bóng của họ cũng bết bát theo.
Căn cứ vào thực tế hiện nay, có thể khẳng định phong độ của các nhạc trưởng đang quyết định đến vị trí của từng đội bóng ở Premier League. Nếu muốn bay cao, những đội bóng kiểu như M.U cần phải tìm ra một người tiếp đạn xuất sắc. Ngược lại, Arsenal và Leicester phải cầu mong những “bộ não” của mình tiếp tục hoạt động hiệu quả và miễn nhiễm với chấn thương. Bằng không, chẳng ai dám chắc họ sẽ mãi đứng vững trên đỉnh cao ở một đấu trường khốc liệt như Premier League.
Arsenal trải qua 1 năm 2015 nhiều biến động, họ tưởng như đã vô địch Ngoại hạng Anh nhưng lại sảy chân ở giai đoạn nước rút. Và lúc này đây, giấc mơ lên ngôi mùa Hè năm tới lại đang rộng mở với Pháo thủ.
Liverpool đang gặp khó khăn về nhân sự trong chuyến làm khách tới sân của Sunderland. Ngược lại, đội bóng của HLV Sam Allardyce đón chào sự trở lại của tiền vệ Jack Rodwell đã mãn hạn treo giò.
Wilfried Bony có thể than thân trách phận vì không được trọng dụng ở Man City. Nhưng anh không thể phủ nhận những ảnh hưởng tích cực mà Kun Aguero mang lại khi tiền đạo này hoàn toàn bình phục chấn thương.
Chiến thắng 2-0 trước Bouremouth đã giúp HLV Arsene Wenger có trận đấu thứ 265 cùng Arsenal thi đấu tại sân Emirates, cân bằng với số trận tại sân cũ Highbury.
Đêm qua, M.U đã chơi một trận sòng phẳng và quả cảm trước Chelsea, mà điểm nhấn chính là sự trở lại của cặp tiền vệ trung tâm Morgan Schneiderlin-Bastian Schweinsteiger.
Nhiều NHM cho rằng tiền vệ Cesc Fabregas không được ra sân ở trận đấu rạng sáng nay là quyết định chiến thuật của Hiddink, song thực tế là tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn chưa khỏi ốm.
Năm dương lịch 2015 đã khép lại với thành công ngoài mong đợi của Arsenal. Trong khi đó, M.U tiếp tục trượt dài với những kỷ lục tồi tệ được thiết lập.
Paul Scholes thừa nhận anh không hiểu tại sao HLV Van Gaal lại quyết định để Anthony Martial chuyển sang đá ở cánh phải những phút cuối trận ở trận hòa không bàn thắng của M.U trước Chelsea.
Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES), hiện tại Pháp là quốc gia xuất khẩu cầu thủ nhiều nhất châu Âu và thứ ba trên thế giới, chỉ sau Brazil và Argentina. Vậy, đâu là nguyên nhân cho sự “xuất siêu” này?
Đã không có bước nhảy vọt thần kỳ nào ở Liverpool kể từ khi Juergen Klopp đến nước Anh cách đây gần 2 tháng. Mặc dù vậy, các CĐV The Kop đừng nôn nóng. Một đội bóng vô địch không thể được tạo ra trong một đêm. Chỉ cần thêm thời gian, Klopp sẽ làm nên điều kỳ diệu tại Anfield.
Tiền vệ tấn công Arda Guler đã hóa người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid giành 3 điểm trên sân của Sociedad ở 3 vòng 33 La Liga. Ngôi sao trẻ 19 tuổi được mệnh danh ‘Messi Thổ Nhĩ Kỳ" đã đi vào lịch sử đội bóng với lần đầu tiên được đá chính.
Điểm tin 27/4
- U23 Việt Nam thua vẫn được khen ngợi
- Leicester thăng hạng trở lại Premier League
- Arne Slot kế nhiệm Klopp trở thành tân HLV Liverpool
- Trở lại tập luyện, Haaland sẵn sàng đua Vua phá lưới
- Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch
- MU để mắt tới ngôi sao của "hiện tượng" Girona
- Cựu sao MU muốn Zidane thay Ten Hag
2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền cùng một chuỗi phạm lỗi là những điều đáng tiếc của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, việc các cầu thủ hoàn thành mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đáng để khen ngợi.
Vòng tứ kết cúp QG 2023/24 sẽ khởi tranh từ ngày 28/4. Đây được xem là màn khởi động của các đội V.League và hạng Nhất trước khi giải quay lại, nhưng hơn cả là thước đo tham vọng của các CLB ở cuộc đua tranh thành tích…
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn