Phỏng vấn Mourinho: Thủ lĩnh mới của Chelsea, đồng nghiệp và những trăn trở về danh hiệu

Minh Đức Minh Đức
19:31 ngày 28-07-2015
Nhân dịp chuyến du đấu của Chelsea tại Mỹ, HLV Jose Mourinho đã có một cuộc phỏng vấn với báo chí Anh về những vấn đề của The Blues. Sau đây là lược dịch của BongdaPlus về bài phỏng vấn này.
Phỏng vấn Mourinho: Thủ lĩnh mới của Chelsea, đồng nghiệp và những trăn trở về danh hiệu
PV: Jose, ông nói là ông muốn Chelsea trở nên khó đoán hơn ở mùa tới, điều đó là như thế nào?

Mourinho: Đơn giản chỉ là tìm ra một lối chơi khác. Với những gì hiện có, chúng tôi có thể đá cặp tiền đạo nhiều hơn. Remy, Costa và Falcao đều có những mục tiêu riêng để phấn đấu: Remy muốn có một suất tại ĐT Pháp tại EURO 2016, Costa muốn xóa tan những ảnh hưởng về chấn thương trong 3 tháng cuối của mùa trước, còn Falcao muốn chứng minh cho tất cả thấy anh ta không phải là một món hàng hớ.

Các tiền vệ của chúng tôi cũng rất cơ động và đa năng. Hazard giờ đã có thể chơi phòng ngự, Willian, Moses, Ramires cũng vậy. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn, vì thế có thể tạo ra những miếng đánh khó lường.

PV: Ông sẽ xử lý như thế nào với Falcao, khi mà Chelsea từng thất bại thảm hại với những thương vụ như Andriy Shevchenko hay Fernando Torres?

Mourinho: Tôi không có bí quyết nào cả, chỉ là tôi cảm thấy có một cơ hội cho anh ta. Việc nói về vấn đề này hay tìm ra câu trả lời cho nó đều không thực tế. Những gì chúng tôi thể hiện trong vài tháng nữa sẽ chứng minh tất cả. Tôi tin là cậu ta vẫn rất hữu dụng cho chúng tôi.

PV: Ý ông là Falcao muốn chứng minh một điều gì đó?

Mourinho: Cậu ấy rất chuyên nghiệp, và là mẫu cầu thủ có thể chứng minh được nhiều điều, như những gì cậu ấy từng làm ở Porto, Atletico hay Monaco. Thậm chí HLV Van Gaal còn chẳng phàn nàn gì về con người và cách làm việc của cậu ấy. Chúng tôi rất tin cậu ấy sẽ trở thành một phần quan trọng của đội bóng.


Falcao chấp nhận giảm nửa lương để đến Chelsea

PV: Hazard đã phải nhận một vài pha vào bóng ác ý ở trận đấu với New York Red Bulls, ông nghĩ sao về điều đó?

Mourinho: Tôi không chỉ trích Red Bulls. Họ rất háo hức và quyết liệt để giành một kết quả tốt, đôi khi háo hức quá, nhưng để chặn một người như Hazard, tôi sẽ không phàn nàn gì về họ. Thế nhưng câu chuyện tại Premier League sẽ rất khác, dù mùa giải trước cậu ấy đã rất may mắn khi thoát chấn thương bởi những tình huống vào bóng thô bạo. Hazard có thể đã rất đau khi đó nhưng cậu ấy luôn thành thật và không bao giờ ăn vạ. Đó là điều giúp cậu ấy có được cái nhìn thiện cảm từ đối thủ.

Nhưng có thể mùa năm tới cậu ấy sẽ không được may mắn như thế, gây ra bởi một số cái tên mà tôi không tiện nêu đích danh.    Tôi đã thấy không ít cầu thủ gãy chân hoặc vỡ mắt cá từ những cú vào bóng như vậy. Dù sao những gì đã qua thì nên cho qua, hãy bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ hơn.

PV: Tôi cho là ông muốn một sự bảo vệ nào đó?

Mourinho: Tất nhiên là có, nhưng đó không phải quyền của tôi. Việc duy nhất mà tôi có thể làm cho Eden là giúp cậu ấy khỏe hơn và lì đòn hơn. Tôi không muốn thấy cậu ấy khóc lóc hay xử sự như một đứa trẻ nóng tính trên sân. Tôi muốn cậu ấy vẫn như của ngày hôm nay.

Falcao đã có trận ra mắt Chelsea thế nào?



PV: Ông có lo lắng không khi mà Hazard có thể dính chấn thương trước khi được bảo vệ?

Mourinho: Tôi hy vọng là không. Hãy đừng hy vọng điều đó.

PV: Các cầu thủ của ông có thay đổi không khi họ đã là những người vô địch?

Mourinho: Không hề. Mọi thứ vẫn ổn.

PV: Ông có cần một thủ lĩnh mới không, khi mà Cech và Drogba đã ra đi?

Mourinho: Không, hiện tại chúng tôi đang có 2 thủ lĩnh. Khi Cech và Drogba còn ở đây, tôi gọi họ và Terry là những người đội trưởng. Bây giờ cũng vậy, nhưng là với Terry và Ivanovic. Ivanovic thậm chí còn hơn cả một đội trưởng. Cậu ấy dày dạn kinh nghiệm, có rất nhiều năm gắn bó cùng Chelsea, cá tính mạnh và nhận được rất nhiều sự tôn trọng từ các đối thủ. Ở thế hệ sau đó, chúng tôi đang có Cahill, rồi Mikel hay Fabregas.

PV: Theo ông, Hazard có tố chất để trở thành một thủ lĩnh không?

Mourinho: Trên sân đấu, cậu ấy không nề hà điều gì cả. Cậu ấy có thể một mình gánh vác đội bóng với ý thức kỷ luật rất tốt. Thế nên, theo thời gian, tôi nghĩ cậu ấy có thể. Tham vọng sẽ đến sau đó, khi mà giờ cậu ấy đã là đội phó của ĐT Bỉ. Hazard, Fabregas và Cahill sẽ là nhóm trợ giúp đắc lực cho các đội trưởng.


Hazard luôn được các hậu vệ tại Premier League chăm sóc đặt biệt

PV: Hazard sẽ phải làm gì để một lần nữa trở thành người xuất sắc nhất?

Mourinho: Tái lập những chiến tích. Để giành lại những chiến tích của mùa trước, tôi tin là cậu ấy sẽ phải nỗ lực hơn. Những người đánh giá sẽ phải tìm một cầu thủ xuất sắc hơn cậu ấy mùa trước. Vào thời điểm hiện tại, cậu ấy có đầy đủ điều kiện để cải thiện phong độ.

PV: Ông có nói với cậu ấy điều đó không?

Mourinho: Có chứ. Tôi nói với tất cả các cầu thủ của mình. Kể cả bộ phận y tế cũng vậy.

PV: Ông có nghĩ Hazard đang thu hẹp khoảng cách với Messi và Ronaldo không?

Mourinho: Cậu ấy đang là xuất sắc nhất tại Anh. Premier League là giải đấu hàng đầu thế giới, thế nên cậu ấy đang ở trong nhóm 3 cầu thủ nổi danh nhất, bên cạnh Messi và Ronaldo. Tuy vậy, cậu ấy sẽ cần phải cải thiện thành tích tại Champions League.

PV: Nhiều người nói rằng Messi và Ronaldo đang là 2 người xuất sắc nhất...

Mourinho: Chỉ khi mà họ giành được nhiều danh hiệu. Bóng đá không danh hiệu thì không là gì cả. Messi đã có cú ăn ba. Cậu ấy xứng đáng là người xuất sắc nhất và đứng ở vị trí đầu tiên, còn vị trí thứ 2 thì cần phải đánh giá lại.

PV: Như vậy ông cho là Ronaldo không xứng đáng có tên trong top 2 bởi anh ta không có được danh hiệu nào?

Mourinho: Tôi nghĩ vậy. Tôi không thích những cầu thủ giành vô số danh hiệu cá nhân nhưng lại chẳng có danh hiệu tập thể nào.

PV: Vậy là ông sẽ đặt Hazard lên trên Ronaldo?

Mourinho: Ở mùa trước, đúng là như vậy. Dù tôi không phủ nhận sự xuất sắc của Ronaldo. Cậu ấy đã có một mùa giải phi thường với số lượng bàn thắng không thể tin nổi.

So sánh thông số giữa Hazard và Ronaldo ở mùa trước


(Games: Số trận, Minutes: Số phút thi đấu, Goals: Bàn thắng, Mins per goal: Trung bình số phút/bàn, Shots: Số cú sút, Shot conversion: Tỉ lệ sút thành bàn, Assists: Kiến tạo, Trophies: danh hiệu)

PV: Ông nhận xét sao về Fabregas?

Mourinho: Cậu ấy đã giành được mọi thứ. Một nhà vô địch thế giới, vô địch châu Âu. Giờ cậu ấy đang gây dựng một sự nghiệp vĩ đại tại Anh.

PV: Những cuộc chiến với các HLV khác với ông thì sao rồi?

Mourinho: Không phải tôi với các HLV khác. Đội bóng của tôi với các đội bóng khác, đội bóng của tôi đang cạnh tranh trong một giải đấu thì đúng. Tôi rất sẵn sàng cho điều đó.

PV: Ông có thấy phiền lòng không khi HLV Manuel Pellegrini nói rằng nếu Chelsea thắng, thì đều là do ông cả?

Mourinho: Tôi không có gì để nói khi một HLV đang trong kỳ nghỉ mà vẫn có thời gian để nghĩ và nói về tôi.

PV: Ông ấy có hiềm khích gì với ông chăng?

Mourinho: Tôi không biết. Khi tôi đi nghỉ, tôi không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

PV: Ông có nghĩ về điều đó không?

Mourinho: Về bóng đá? Có. Nhưng tôi không phỏng vấn với ai cả. Đó là quãng thời gian mà bạn nên bỏ lại mọi thứ đằng sau để tận hưởng sự thư thái. Nếu có một ai đó vẫn dùng thời gian đó để phỏng vấn, tôi nghĩ họ đang có vấn đề.

PV: Tại sao ông lại gọi Pellegirni là Pellegrino?

Mourinho: Bởi tôi có một cầu thủ tên là Pellegrino - Mauricio Pellegrino. Tôi luôn nhầm lẫn khi gọi tên anh ta với Pellegirni. Vậy thôi, tôi không có ý thiếu tôn trọng với ông ấy.
   
PV: Có tàn nhẫn hay không khi ông đôi lần phải để những cầu thủ lớn ra đi hòng phục vụ cho mục đích chung của toàn đội?

Mourinho: Tôi không chắc tàn nhẫn là một từ đúng. Đó là những quyết định ở những trường hợp khác nhau, những bối cảnh khác nhau, những vị thế khác nhau của các cầu thủ. Nhưng cuối cùng, tập thể luôn là điều được đặt lên cao nhất.

PV: Kevin de Bruyne nói rằng ông không đối xử đẹp với anh ấy, ông nghĩ sao?

Mourinho: Tôi muốn giữ anh ta. Và anh ta nói với tôi rằng anh ta không thích bon chen và cạnh tranh. Anh ta muốn đến nơi mà anh ta biết chắc mình sẽ được ra sân thường xuyên, rằng anh ta là người quan trọng. Tôi không chấp nhận điều đó, và anh ta ra đi. Vậy thôi.


De Bruyne ra đi vì không được trọng dụng tại Chelsea

PV: Vậy là anh ấy không chịu được áp lực?

Mourinho: Anh ta không nói với tôi điều đó. Anh ta chỉ nói với tôi là anh ta không thích điều đó và muốn được ra sân. Sau đó, anh ta tập luyện hời hợi, rồi khi tôi hỏi lí do thì anh ta nói rằng đó là tất cả những gì anh ta có thể làm. Khi đó, tôi chấp nhận rằng lựa chọn của anh ta là phải ra đi.
   
PV: Ông có thất vọng vì điều đó không?

Mourinho: Không. Các cầu thủ có những cá tính khác nhau. Tôi không có trách nhiệm phải nói về anh ta. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Chúng tôi bán anh ta và thu được tiền về, đặc biệt là khi số tiền đó đã được sinh lời rất lớn.

PV: Ông nghĩ sao về những bản hợp đồng gần đây của Man City?

Mourinho: Tôi nghĩ tất cả đều đã mua được những gì cần mua. Chẳng có lí do gì để mua những gì mình không thích cả. Câu chuyện sau đó mới nói lên nhiều điều. Đôi khi một bản hợp đồng tốt lại không thể hiện được nhiều, vì một lí do nào đó. Dẫu sao, đó là câu chuyện của tương lai.

PV: Ông nghĩ sao về việc Fabregas thường chơi dở ở giai đoạn 2 của mùa giải?

Mourinho: Tôi đi theo từng trận đấu, chứ không nhìn xa. Khi Fabregas chơi tốt vào tháng 8, tôi không muốn đánh giá xem cậu ấy sẽ chơi ra sao vào tháng 12. Tôi muốn đội bóng tập trung vào hiện tại. Đó là lí do vì sao chúng tôi chơi tốt ở mùa trước. Khi không có chấn thương hay treo giò, đội bóng đã có một bộ khung rất ổn định. Tôi sẽ không thay đổi chính sách đó.

PV: Ông có ngạc nhiên về việc Arsenal rất hài lòng về việc mua thủ thành số 2 của ông?

Mourinho: Tôi chỉ nghĩ họ sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League khi có được Cech. Cậu ấy là một thủ thành tuyệt vời và vị trí trong khung gỗ bao giờ cũng quan trọng. Arsenal đang sở hữu một đội hình có tính cạnh tranh cao, và giờ với Cech, họ đã tìm được miếng ghép còn thiếu.

PV: Có vẻ như Arsenal đang xa rời chính sách không mua ngôi sao?

Mourinho: Đó là việc dễ nhất để làm. Còn tôi thì không thích những việc dễ dàng. Chẳng cần nghiên cứu gì cả để làm việc này. Nếu bạn muốn là một HLV trung thực, khách quan và thực dụng, thì đó là việc dễ dàng nhất.

Chelsea là đội duy nhất có lãi trên TTCN mùa trước


(Out: Tiền chi ra, In: Tiền thu về, Net: Chênh lệch). Đơn vị: triệu bảng

PV: Ông sẽ gia hạn hợp đồng với Chelsea, vậy ông có nghĩ đội bóng sẽ một lần nữa đăng quang tại Champions League trong tương lai?

Mourinho: Tôi không thể hứa trước, bởi các đội bóng Anh ngày càng khó khăn trong việc cạnh tranh tại châu Âu. Chúng tôi mới chỉ là một trong những ứng viên. Hãy cùng chờ đợi xem chuyện gì sẽ đến.

PV: Kinh nghiệm và những thống kê cho thấy ông rất có thể sẽ làm được điều đó..

Mourinho: Dẫu sao thì tôi cũng sẽ vui nếu trong khoảng thời gian đó có một người khác đến sau tôi, tạo ra một đội hình mẫu mực, đem về những cái tên lớn và bổ sung những chiếc cúp danh giá cho CLB.

PV: Xin cảm ơn ông về buổi phỏng vấn này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bức tranh chuyển nhượng EPL 2015: Điểm nhấn Chelsea, M.U và Crystal Palace Bức tranh chuyển nhượng EPL 2015: Điểm nhấn Chelsea, M.U và Crystal Palace

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay vẫn đang diễn ra và phải đến đầu tháng Chín mới kết thúc. Đến thời điểm hiện tại, điểm nhấn trong phiên chợ Hè tại Anh là sự dè dặt của Chelsea, đợt tuyển quân ồ ạt của Manchester United và sự khôn ngoan của Crytal Palace.

  • Man City: Chờ sức mạnh từ bom tấn Man City: Chờ sức mạnh từ bom tấn

    Như những năm gần đây, Manchester City tiếp tục duy trì thói quen vung tiền tậu sao và họ chắc chắn vẫn là cái tên nằm trong nhóm những ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League mùa tới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân binh đình đám Raheem Sterling chưa đủ để nhiều người dám tin Man City sẽ tiến xa ở đấu trường châu lục.

  • Man United: Đầu tư toàn diện cho mục tiêu vô địch Man United: Đầu tư toàn diện cho mục tiêu vô địch

    Sau mùa giải đầu mang tính chất làm quen, chuyển tải triết lý mới thì mùa giải thứ hai sắp đến là thời điểm HLV Louis van Gaal cùng M.U quyết tâm đột phá thành tích, tìm lại ánh hào quang.

  • Chelsea: Cỗ máy chinh phục đã đạt đến hoàn hảo Chelsea: Cỗ máy chinh phục đã đạt đến hoàn hảo

    Không quá sốt sắng trên TTCN mùa Hè năm nay, Chelsea cho thấy niềm tin cực lớn đang được đặt vào đội ngũ hiện tại, với mục tiêu là bảo vệ thành công ngôi vương Premier League và hướng tới những mục tiêu xa hơn.

  • Arsenal: Chờ một cuộc lật đổ Arsenal: Chờ một cuộc lật đổ

    Với việc chiêu mộ được thủ thành lão luyện Petr Cech từ Chelsea, Arsenal tự tin có được mảnh ghép cuối cùng để cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch với Chelsea, Man City hay thế lực đang hồi sinh Man United.

  • Van Gaal cảnh báo De Gea có thể mất suất bắt chính Van Gaal cảnh báo De Gea có thể mất suất bắt chính

    HLV Louis van Gaal vừa nhắc nhở thủ thành David de Gea rằng, anh có thể mất vị trí số 1 trong khung gỗ M.U sau khi đội bóng đã chiêu mộ được Sergio Romero.

  • Liverpool: Vận may nằm ở tân binh Liverpool: Vận may nằm ở tân binh

    Giống như năm ngoái, Liverpool tiếp tục đưa về hàng loạt những tân binh ở TTCN mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, đây sẽ là lứa tân binh được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt cho The Kop.

  • Mourinho đánh giá Hazard trên cơ Ronaldo Mourinho đánh giá Hazard trên cơ Ronaldo

    Trong một phát biểu mới đây, HLV Jose Mourinho đã dành những lời có cánh cho cậu học trò Eden Hazard. Ông cho rằng tuyển thủ Bỉ đang là một trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, đứng trên cả Cristiano Ronaldo.

  • Tottenham: Trông chờ một 'Gareth Bale mới' Tottenham: Trông chờ một 'Gareth Bale mới'

    Mùa Hè im ắng của Tottenham đang khiến người hâm mộ đội bóng này lo lắng, cho dù thầy trò Mauricio Pochettino đã thành công với vị trí thứ 5 cuối mùa trước.

  • Arsenal hứng khởi trước thềm mùa giải Arsenal hứng khởi trước thềm mùa giải

    Chiến thắng 6-0 trước Lyon và 1-0 trước Wolfsburg giúp Arsenal đăng quang Emirates Cup, khép lại đợt tập huấn trước mùa cực kỳ thành công. Và điều đó mang lại cho họ nhiều kỳ vọng và niềm tin trước khi Premier League 2015/16 khai mạc sau gần 2 tuần nữa.

  • Pellegrini khen ngợi màn trình diễn của Sterling trước Việt Nam Pellegrini khen ngợi màn trình diễn của Sterling trước Việt Nam

    HLV Manuel Pellegrini đã không tiếc lời khen tân binh Raheem Sterling khi tài năng trẻ này góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 8-1 của Man City trước ĐT Việt Nam vào tối qua.

  • Nhận định bóng đá New England vs Inter Miami, 06h30 ngày 28/4: Chờ Messi nhảy Tango 06h30 ngày 28/4: New England vs Inter Miami

    Nhận định bóng đá trận đấu New England vs Inter Miami trong khuôn khổ Vòng 10 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Villarreal vs Vallecano, 23h30 ngày 28/4: Dệt mộng trời Âu 23h30 ngày 28/4: Villarreal vs Vallecano

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Villarreal vs Vallecano trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real

    MU nhắm thủ môn Lunin của Real, Potter từ chối đề nghị của Ajax, Marta thông báo giải nghệ... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 26/4.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brighton, 20h00 ngày 28/4: Khách rơi tự do 20h00 ngày 28/4: Bournemouth vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Brighton trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x