Werner: Viên kim cương trên đỉnh hàng công Chelsea

Đức Châu
09:00 ngày 07-06-2020
Việc chiêu mộ thành công Timo Werner là một thắng lợi quan trọng của Chelsea. Tiền đạo người Đức có thể xem như viên kim cương trên đỉnh hàng công, giúp HLV Frank Lampard hoàn tất đội hình đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League.
Werner: Viên kim cương trên đỉnh hàng công Chelsea

Miếng ghép giá trị…

Chelsea đã tận dụng rất tốt sự chần chừ của Liverpool để tung ra cú đấm quyết định, giành lấy quyền sở hữu Werner. The Blues chi ra 53 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo 24 tuổi này.

Giữa thời buổi đại dịch hoành hành, số tiền ấy không hề nhỏ. Nhưng nếu nhìn vào những gì Werner làm được và có thể làm được, đấy là khoản chi quá hợp lý của Chelsea. Với 25 bàn sau 29 trận cho RB Leipzig tại Bundesliga mùa này, Werner xứng đáng là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu hiện nay. 

Trên khắp cựu lục địa mùa này, chỉ có Robert Lewandowski của Bayern Munich (29 bàn) và Ciro Imobile của Lazio (27) là ghi được nhiều bàn thắng hơn Werner tại giải VĐQG. Còn nếu xét về hiệu quả, Werner thậm chí vượt xa những siêu tiền đạo như Lionel Messi, Mohamed Salah hay Neymar. Anh chỉ mất 96 phút để có được một bàn thắng tại giải VĐQG, trong khi Messi cần 99 phút, Neymar cần 102 phút và Salah thậm chí phải đợi bình quân 141 phút mới có 1 lần lập công mùa này.

Timo Werner (trái) sớm thành danh tại Stuttgart và là cầu thủ trẻ nhất lịch sử cán mốc 200 trận tại Bundesliga

Trong tương quan với hàng công của Chelsea thì Werner dĩ nhiên vượt trội mọi khía cạnh. Anh có gấp đôi số bàn thắng trên mọi đấu trường so với tiền đạo số một của Chelsea hiện nay là Tammy Abraham (31 so với 15 bàn). Chỉ hơn Abraham 2 tuổi song Werner đã là một sát thủ dày dạn chiến trường, với gần 300 trận thi đấu đỉnh cao tại Bundesliga. Kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như tầm ảnh hưởng lên lối chơi của cả đội, Werner đều vượt xa cầu thủ 22 tuổi của Chelsea.

Trên mặt trận châu lục, Werner cũng đang gây dựng tên tuổi như một trong những tay săn bàn cự phách nhất hiện nay, với hàng loạt kỷ lục. Chẳng hạn như với bàn thắng vào lưới Tottenham ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này, Werner đã trở thành cầu thủ đầu tiên “nổ súng” ở 7 trận sân khách liên tiếp tại giải đấu danh giá nhất cựu lục địa.

Hàng loạt số liệu ngồn ngộn kể trên đều dẫn tới một kết luận đơn giản: Werner chính là miếng ghép cực kỳ giá trị với Chelsea. Sau 2 mùa bị cấm chuyển nhượng và kể từ sau sự ra đi của Diego Costa năm 2018 tới nay, đội bóng London mới lại được đón chào một tiền đạo xuất sắc như thế.  

Mũi khoan kim cương cho 4-2-3-1

Việc chiêu mộ thành công Werner có thể xem như bước đi quan trọng nhất giúp HLV Lampard hoàn tất sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích của ông. Bởi trước đó, nhà cầm quân người Anh đã có được chữ ký của Hakim Ziyech, tiền đạo cánh xuất sắc của Ajax Amsterdam. Với sự trưởng thành vượt bậc của Mason Mount và tài năng đã được thừa nhận của Christian Pulisic, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã có được bộ ba rất lợi hại chơi phía sau trung phong duy nhất ở sơ đồ 4-3-2-1. Và bây giờ, vị trí cao nhất trên hàng công của họ cũng đã tìm được cái tên xứng đáng để lĩnh xướng, đó là Werner. 

Chắc chắn, tại Chelsea mùa tới, chân sút 24 tuổi người Đức sẽ đảm nhận vị trí trung phong. Với tài săn bàn của mình, Werner chính là mũi khoan kim cương, có thể giúp Chelsea xuyên thủng mọi phòng tuyến vững chãi, mọi boong-ke kiên cố nhất.  Nhưng đừng quên, Werner cũng là mẫu tiền đạo đa năng. Anh không chỉ giỏi chớp thời cơ “nổ súng” mà còn có thể hoạt động rộng, thậm chí đá dạt biên rất hiệu quả trong sơ đồ 3 tiền đạo nhờ sở hữu tốc độ của một chuyên gia chạy nước rút và có kỹ năng cầm bóng, đột phá không kém những tiền vệ cánh.

Timo Werner ăn mừng chiến thắng

Những phẩm chất ấy của Werner sẽ giúp HLV Lampard có thêm rất nhiều lựa chọn chiến thuật, thậm chí là những lựa chọn phá cách, đầy bất ngờ. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu mùa tới, chúng ta thấy có những thời điểm sát thủ người Đức này lùi xuống, đá dạt biên hoặc thậm chí “ẩn nấp” ngay phía sau trung phong… Tammy Abraham trong đội hình Chelsea. 

Giá trị của viên kim cương Werner không chỉ nằm ở việc khoan thủng mọi hàng phòng ngự, mà còn ở khả năng lan tỏa ánh sáng tới những đồng đội xung quanh. Với một cầu thủ đã 39 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công trong 4 mùa khoác áo Leipzig, ở vị trí thi đấu nào, anh cũng có thể nhân thêm sức mạnh cho đội bóng của mình. Cái giá 53 triệu bảng dành cho Werner được xem là quá hời, chính bởi những điều như thế.

XEM THÊM

Liverpool làm gì sau khi để mất Werner vào tay Chelsea?

Liverpool đã biết phải ăn mừng thế nào nếu vô địch Premier League

Liverpool thống trị 3 giải thưởng Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x