Ở đợt tập trung mới nhất, HLV Carlo Ancelotti của Brazil đã triệu tập tới 8 tiền đạo gồm Estevao Willian (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (MU), Raphina (Barcelona) và Richarlison (Tottenham). Trong số này, Richarlison là cây săn bàn giàu thành tích nhất của đội bóng áo vàng xanh, với 20 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số trong màu áo ĐTQG.
Mặc dù vậy, trong trận Brazil hủy diệt Chile 3-0 mới đây, mãi đến phút 79 HLV Ancelotti mới tung Richarlison vào sân để thế chỗ cho Raphinha. Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp của Brazil, cầu thủ thuộc biên chế Tottenham này phải ngồi dự bị. Chi tiết trên chứng tỏ Richarlison vẫn chưa chiếm được lòng tin từ cựu HLV Real Madrid. Tuy nhiên, theo giới truyền thông Brazil thì HLV Ancelotti sẽ để Richarlison đá chính trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với Bolivia.
Đúng là tin vui nối tiếp tin vui với Richarlison. Mới vừa đây, anh đã được CĐV Tottenham bầu chọn là chủ nhân của danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 8. Đó là bàn thắng thứ hai của anh trong trận thắng 3-0 của Spurs trước Burnley ngày ra quân. Đón quả tạt từ cánh phải của tân binh Kudus, Richarlison đã có pha tung người móc bóng điệu nghệ làm bó tay thủ thành Burnley.
Dự kiến, chiến lược gia người Italia vẫn bố trí đội hình siêu tấn công với 4 tiền đạo cùng nhau sát cánh ở tuyến đầu. Ngoài Richarlison, 3 mũi nhọn còn lại của Selecao nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình xuất phát là Estevao, Raphinha và Martinelli. Trong số này, tài năng trẻ Estevao mới gây ấn tượng mạnh khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho Brazil bằng cú đá kiểu “xe đạp chổng ngược” trước Chile. Xin lưu ý, Estevao đã “thông nòng” ở ĐT Brazil khi mới chỉ 18 tuổi 4 tháng.
Với những gì mà Estevao đã thể hiện thì anh xứng đáng được xem là đối thủ đáng gờm với Richarlison. Nếu không muốn bị tụt lại phía sau, Richarlison phải cố gắng tận dụng cơ hội hiếm hoi sắp tới để ghi thật nhiều điểm với HLV Ancelotti và người hâm mộ.