
HLV Thomas Dooley của Bangladesh bày tỏ sự bức xúc sau thất bại 2-9 trước Indonesia ở lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Ông cũng đề cập đến khoảng thời gian cuối trận, khi trọng tài ban đầu thông báo 2 phút bù giờ nhưng sau đó kéo dài thành 7 phút.
Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Dooley bức xúc: "Khoảng 10 tới 15 phút cuối trận hơi lạ. Cảm giác như rất nhiều quyết định bất lợi chống lại Bangladesh. Ban đầu chỉ có 2 phút bù giờ, rồi đột nhiên thành 7. Sau khi Indonesia ghi bàn, nếu nhìn theo hướng tiêu cực, có vẻ như họ được thêm thời gian để ghi thêm bàn. Đó là lý do chúng tôi hơi bất bình về một số quyết định của trọng tài. Nó không thay đổi kết quả, nhưng cảm giác không dễ chịu”.
Trên sân Bung Karno, Indonesia ghi 2 bàn cuối ở các phút 90+6 và 90+7, tức vượt 5 phút so với thời gian bù giờ 2 phút được thông báo ban đầu. Đây cũng là quãng thời gian giúp đội chủ nhà hoàn tất chiến thắng 9-2 và tạo khoảng cách cần thiết để giành ngôi đầu bảng.
Theo Điều 7.3 trong bộ luật của Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB), trọng tài có thể tăng thời gian bù giờ nhưng không được giảm. Thời gian cộng thêm có thể được điều chỉnh dựa trên những tình huống phát sinh trong hiệp đấu như thay người, chấn thương, thẻ phạt, kiểm tra VAR, ăn mừng bàn thắng hoặc các tác nhân bên ngoài.
Trong trường hợp của Indonesia, đội chủ nhà bước vào những phút cuối với áp lực phải thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Đội đứng thứ hai chỉ giành quyền đá trận tranh hạng ba. Vì thế, việc có thêm thời gian thi đấu mang ý nghĩa quan trọng với Indonesia. Sau khi Bangladesh rút ngắn tỷ số xuống 2-7 ở phút 90+2, Indonesia lập tức đẩy cao đội hình tìm thêm bàn. Ole Romeny bị phạm lỗi trong một pha lên bóng và phản ứng dữ dội, khiến cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi, xô đẩy. Trọng tài nhanh chóng can thiệp để hạ nhiệt căng thẳng.
Dù thất vọng, HLV Dooley cũng thừa nhận Bangladesh đã thu được nhiều bài học khi đối đầu một đội bóng mạnh hơn: “Bangladesh đã lường trước. FIFA ASEAN Cup 2026 là cơ hội để chúng tôi học hỏi rất nhiều. Đây chính là bài học tốt thu được từ giải. Đôi khi bạn phải thi đấu với các đối thủ mạnh hơn để biết mình đang tụt hậu bao xa và cần làm gì để bắt kịp họ".

Ông nhận định, Bangladesh gặp khó khăn ngay từ những phút đầu bởi Indonesia vượt trội cả về kỹ thuật lẫn thể hình: "Bạn có thể thấy sự khác biệt về đội hình, chất lượng của họ từ khả năng chuyền, đỡ bóng tới thể hình. Indonesia cao hơn Bangladesh từ 10 tới 20 cm. Mọi thứ khó khăn ngay từ đầu trận. Chúng tôi không thể gây áp lực ở giữa sân tốt như đã bàn bạc. Cầu thủ đứng lệch giữa các khoảng trống thay vì kèm sát, giúp đối thủ có cơ hội phối hợp. Hãy nhìn kỹ thuật cá nhân đáng kinh ngạc của Indonesia và họ đã tận dụng điều đó”.
Sau cùng, HLV Dooley đánh giá đội bóng của ông đã cải thiện đáng kể sau giờ nghỉ. Bangladesh tổ chức phòng ngự tốt hơn, hạn chế khoảng trống và duy trì được tinh thần thi đấu dù đã bị dẫn với cách biệt lớn.
"Hơi thất vọng, nhưng tôi hài lòng ở hiệp 2 khi Bangladesh đứng vị trí và bịt khoảng trống cũng như theo người tốt hơn nhiều. Điều đó đã khiến tuyển Indonesia gặp khó khăn và chúng tôi duy trì được tinh thần chiến đấu", HLV Dooley khép lại.





















