Hơn 2 năm sang Việt Nam làm việc, HLV Park Hang Seo đã ghi dấu ấn đậm nét trong việc tạo dựng lối chơi, xây dựng được đội hình có tính “thiện chiến” cao. Tuy nhiên, rất nhiều thời điểm ở các trận đấu trước đây, lối chơi của ĐT Việt Nam đã bị đối phương nghiên cứu kỹ, đưa ra phương án hóa giải. Nói một cách dễ hiểu, tính bất ngờ trong lối chơi của ĐT Việt Nam không còn đậm đặc nữa nên hơn bao giờ hết, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự phải làm mới đội hình và đa dạng cách chơi. Đó cũng là lý do giải thích tại sao, từ đầu năm đến cuối năm, ĐT Việt Nam không thi đấu nhưng Ngọc Hải cùng các đồng đội vẫn tập trung gần 1 tháng. Và nhìn vào danh sách tập trung lần này, thay vì 25-28 cầu thủ lên tuyển như thông lệ thì ông Park gọi tới 36 cầu thủ. Đó là chưa kể, nếu như Văn Hậu không chấn thương thì anh vẫn lên tuyển. “1 trong 4 mục tiêu của tôi đợt tập trung này đó là cần phải có một số thay đổi về mặt chiến thuật và có thêm nhiều phương án nhân sự phục vụ cho ý đồ chơi mới”, HLV Park Hang Seo cho biết.
Với 36 cầu thủ, ĐT Việt Nam sẽ được chia thành 3 nhóm khác nhau và đứng đầu mỗi nhóm sẽ là các thành viên ban cán sự gồm Ngọc Hải, Văn Toàn và Hùng Dũng. Theo tính toán của HLV Park Hang Seo, mỗi nhóm sẽ là 1 đội hình và những người còn lại sẽ được phân bổ, luân phiên vào các nhóm ở các thời điểm khác nhau. Với 3 nhóm đội hình khác nhau, họ sẽ tập luyện trong sơ đồ chiến thuật của BHL và có thể thấy, mỗi bài tập đối kháng sẽ là cơ hội để các cầu thủ cạnh tranh vị trí, ghi điểm với HLV Park Hang Seo.
Đương nhiên ông thầy người Hàn Quốc sẽ phân bổ con người để đảm bảo mỗi nhóm đều có sức mạnh ngang nhau, tránh sự chênh lệch để các cầu thủ mới và cũ hòa nhập nhanh với nhau. “Đợt tập trung này đội tuyển có 12 cầu thủ mới, bao gồm cả một số cầu thủ đã từng được các HLV trưởng tiền nhiệm triệu tập, nhưng dưới sự dẫn dắt của tôi thì đây là lần đầu tiên đối với họ. Mỗi vị trí trên sân đều có cầu thủ mới và tôi muốn những cầu thủ mới sẽ có cuộc cạnh tranh tích cực với các cầu thủ khác để có một đội tuyển có chất lượng tốt hơn”.
Thông thường, ĐT Việt Nam vận hành sơ đồ quen thuộc 3-5-2 nhưng đợt tập trung này rất có thể các sơ đồ mới sẽ được áp dụng bởi đấy chính là sự chuẩn bị cần thiết cho các giải đấu năm 2021. Ông Park sẽ nhào nặn trong số 36 cầu thủ để có thêm các phương án nhân sự ở cả 3 tuyến để tạo nên sự bất ngờ cho đối phương. Có đến 12 tân binh và trong số này chắc chắn sẽ có người được lựa chọn bổ sung vào bộ khung của ông Park. “Tôi muốn thấy sự nhiệt huyết của các cầu thủ. Mặt khác, để xem các cầu thủ sẽ thích ứng ra sao với sơ đồ mới. Một đội bóng luôn cần sự mới mẻ thì mới có thể nghĩ đến chiến thắng. Bóng đá thời hiện đại, nếu bảo thủ thì sẽ khó chiến thắng. Tôi đang muốn hình hài đội tuyển mới”, ông Park chốt lại.
Xây dựng 3 nhóm đội hình khác nhau và vận hành chiến thuật mới để tăng sức mạnh, tạo bất ngờ với đối thủ, ông Park đang tạo chân đế cũng như hình hài tươi mới, với nhiều nhân tố được bổ sung sẽ là đòn vũ khí đáng trông đợi ở ĐT Việt Nam trong các giải đấu năm 2021.
Điều chỉnh hệ thống thi đấu các giải trẻ ĐNÁ trong năm 2021
Trong cuộc họp của Ban thi đấu AFF vừa qua, các thành viên đều thống nhất quan điểm sẽ cố gắng vừa duy trì các giải đấu dành cho các đội tuyển trẻ của khu vực, vừa đảm bảo phù hợp với hệ thống thi đấu các giải trẻ của AFC và FIFA.
Trong năm 2021, các giải trẻ của Đông Nam Á dự kiến được tổ chức gồm giải U16, U19 đối với bóng đá nam và giải U15, U18 đối với bóng đá nữ. Tuy nhiên, giải trẻ dành cho bóng đá nam năm 2021 được điều chỉnh thành U15 và U18, trong khi giải trẻ dành cho nữ năm 2021 là U16 và U19. Điều này sẽ giúp tạo sự phù hợp với lứa tuổi tham dự vòng loại và VCK của châu Á cũng như các hoạt động của năm 2023, từ đó tạo ra sự thống nhất, liên tục trong quá trình thi đấu, tuyển chọn của các đội tuyển trong khu vực.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn